“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam
Từng gây sốt trên toàn cầu khi được adidas giới thiệu với số lượng giới hạn vào cuối năm ngoái, mẫu giày running độc đáo ALPHAEDGE4D cuối cùng sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 28.3. Đôi giày này được đánh giá là gây tò mò bậc nhất của adidas với phần đế được phát triển bằng công nghệ Digital Light Synthesis (tạm dịch: Tổng hợp Ánh sáng Kỹ thuật số) cùng những tính năng hoàn hảo.

Mất 17 năm ròng rã nghiên cứu trên khối dữ liệu khổng lồ về các vận động viên để sáng tạo nên ALPHAEDGE4D, adidas đã cho ra mắt đôi giày chạy bộ hội tụ đầy đủ các yếu tố: đẹp, độc đáo, gọn nhẹ, ưu việt, hỗ trợ tối ưu cho việc chạy bộ hoặc luyện tập thể thao chuyên nghiệp. Với việc tích hợp công nghệ FUTURECRAFT trong ALPHAEDGE4D, adidas là thương hiệu đầu tiên và duy nhất sản xuất giày bằng công nghệ 4D hiện đại.

Khái niệm “cảm hứng từ tương lai” FUTURECRAFT không chỉ khởi nguồn cách nghĩ hoàn toàn mới về phương thức tạo ra một đôi giày mà còn giúp chúng tôi tạo ra những trải nghiệm về sự thoải mái và hiệu suất chưa từng có với các dữ liệu thực tiễn cùng công nghệ số học tiên tiến”, ông Klaus Rolshoven, Giám đốc Future Design, adidas chia sẻ.

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam ảnh 1  

Phần đế rỗng với kết cấu không lẫn vào đâu được chắc chắn là điểm nhấn đặc biệt nhất của ALPHAEDGE4D”. Được “dệt” thành từ công nghệ Digital Light System (tạm dịch: Tổng hợp Ánh sáng Kỹ thuật số), đế giày 4D độc đáo với các sợi kết nối màu xanh lá nhạt Aero Green cho độ đàn hồi và hoàn trả năng lượng cực kỳ cao, hỗ trợ tối đa cho các hoạt động thể chất chuyên nghiệp.

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam ảnh 2  

Để tạo ra phần đế giữa này, adidas đã tổng hợp dữ liệu về hiệu suất đầu ra của một đôi giày trong mối tương quan với mỗi chuyển động, từ đó phát triển mẫu sản phẩm mang đến cảm giác thoải mái nhất cho người sử dụng, vừa đảm bảo việc hấp thu lực và giảm lực tác động từ mặt đường đến chân vừa củng cố độ vững chắc cho các ngón chân.

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam ảnh 3  

Cùng với phần đế độc đáo, ALPHAEDGE4D chắc chắn vẫn làm hài lòng các fan hâm mộ của hãng “ba sọc” với phần thân Primekit cùng công nghệ dệt chính xác FORGEFIBER, lấy cảm hứng từ ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ, đại diện cho đỉnh cao của sản xuất chính xác và điều khiển dữ liệu. Việc sử dụng sợi phủ TPU với kỹ thuật khâu ở nhiều góc, nhiều lớp khác nhau trên thân giày cho chuyển động mạnh mẽ; trong khi đó, công nghệ FORGEFIBER giúp thắt chặt các sợi, sử dụng các sợi kéo dài và thậm chí tạo cấu trúc bằng cách xếp lớp và tăng mật độ, từ đó tạo khả năng điều chỉnh các thành phần chính của giày để làm cho chúng siêu nhẹ so với các vật liệu hoặc công nghệ khác.

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam ảnh 4  

Không chỉ có vậy, thiết kế phần thân của ALPHAEDGE4D cũng mang đến cảm giác thanh nhã và vô cùng khác biệt. Lớp bên ngoài của giày có màu ánh bạc, tạo cảm giác lấp lánh dưới ánh mặt trời rất thu hút. Đặc biệt, loại vải thân giày của ALPHAEDGE4D ít co giãn tạo cảm giác ôm chân rất chắc chắn. Logo 3 sọc đặc trưng của adidas cũng được in nổi ở cạnh bên thân giày, phối màu đậm nhạt cực kỳ hài hòa cho sản phẩm.

“Bom tấn” adidas ALPHAEDGE4D chính thức ra mắt tại Việt Nam ảnh 5  

Đế ngoài của ALPHAEDGE4D vẫn được “bảo chứng chất lượng” bởi Continental, đảm bảo về độ bền, độ ma sát và bám dính trên các bề mặt cũng như các điều kiện thời tiết, đồng thời hỗ trợ tăng tốc nhanh hơn.

Tại Việt Nam, cộng đồng yêu giày, yêu thể thao sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm và mang ALPHAEDGE4D về với Bộ sưu tập của mình từ ngày 28/3 tại cửa hàng adidas Saigon Center với mức giá 7.500.000 VNĐ. Siêu phẩm được phát hành với số lượng rất giới hạn này chắc hẳn đang được rất nhiều sneakerhead săn đón.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.