'Bom tấn' đã nổ

'Bom tấn' đã nổ
TP - Sau một thời gian dài im ắng, thị trường chuyển nhượng (TTCN) cầu thủ đã sôi động trở lại khi AC Milan bán bộ đôi Ibrahimovic và Thiago Silva cho “nhà giàu mới” nước Pháp, PSG với giá 65 triệu euro. Thương vụ này được coi là quả bom kích nổ cho hàng loạt thương vụ khác đang “đóng băng”.

> Hãy quên Euro đi!

AC Milan bán Ibra
AC Milan bán Ibra.

Trên khía cạnh chuyên môn, AC Milan đang tự sát khi bán đi bộ đôi cầu thủ rất quan trọng của mình. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế khó khăn, thương vụ trị giá 65 triệu euro (Thiago Silva 40 triệu, Ibrahimovic 20 triệu) là một ‘món hời’ không thể chối từ.

Theo tính toán, AC Milan sẽ lãi tới 173 triệu euro (bao gồm cả tiền trả lương, thuế thu nhập cho 2 cầu thủ này trong 2 năm cộng với phí chuyển nhượng).

Đội bóng hàng đầu nước Ý sẽ có nhiều tiền để tái đầu tư vào việc tăng cường lực lượng dù rằng Silva và Ibra là những trụ cột thuộc dạng “không thể thay thế”.

Việc PSG kích hoạt quả “bom tấn” đầu tiên trên TTCN cho thấy khả năng tài chính dồi dào của đội bóng được mệnh danh “Man City của nước Pháp” trong bối cảnh bức tranh kinh tế khắp khu vực eurozone vẫn đang rất ảm đạm.

PSG cũng giống như Man City gần như miễn nhiễm với tình hình khó khăn chung bởi họ nhận được khoản đầu tư cực lớn từ các ông chủ Qatar với những đồng tiền “sặc mùi dầu mỏ”.

Dường như trong mùa hè này, sân Parc de Princes (Công viên các hoàng tử) của PSG sẽ là điểm đến của nhiều “hoàng tử” khác của làng bóng đá. Nhiều khả năng, Kaka cũng sẽ nối gót Ibra tới Paris.

Một bản hợp đồng đình đám khác mà các ông chủ người Qatar muốn PSG thực hiện là chiêu mộ “nhạc trưởng” Modric từ Tottenham.

Có tiền nặng túi từ việc bán Thiago Silva và Ibra, Milan sẽ sử dụng 60-70% để tái đầu tư cho việc “bơm máu”.

Tevez là cái tên sáng giá chuyển tới San Siro trong thời gian tới như động thái mà BLĐ Milan làm yên lòng các CĐV. Đáng ra, tiền đạo người Argentina đã cập bến Milan từ hồi tháng 1 nhưng khi đó Pato không chịu sang PSG nên Milan không...đủ tiền.

Tuy nhiên, mọi chuyện giờ đã khác khi đội bóng Italia sẵn sàng khoản tiền mặt 25-30 triệu euro để đưa “trực thăng Apache” về kinh đô thời trang Milano.

Van Persie được chờ đợi là cái tên đình đám tiếp theo dù rằng tiền đạo này chơi khá dở tại Euro 2012. Mối lương duyên của Van Persie và Arsenal đã không còn mặn mà khi chân sút người Hà Lan lớn tiếng tuyên bố sẽ rời bỏ sân Emirates để tìm đến một đội bóng giàu tham vọng và có khả năng giành được danh hiệu hơn.

Man City là ứng viên hàng đầu cho việc đón nhận Van Persie khi họ đáp ứng được cả yêu cầu danh tiếng và tiền bạc. Man Xanh sẵn sàng bỏ ra 15 triệu bảng để chiêu mộ chân sút thuận chân trái này với mức lương cao ngất ngưởng 225.000 bảng/năm.

Arsenal cũng sẵn sàng cho sự ra đi này khi đã chiêu mộ 2 chân sút Lucas Podolski (từ FC Cologne) và Olivier Giroud (từ Montpellier).

Những ngày tới, người ta chờ đợi những thế lực cũ của bóng đá châu Âu lên tiếng. M.U hiện mới chỉ có bản hợp đồng với tiền vệ Nhật Bản Shinji Kagawa từ Dortmund sau khi đẩy Park Ji Sung sang QPR.

Chelsea cũng cần “bơm máu” sau khi đã bán Drogba sang Thần Hoa Thượng Hải (Trung Quốc) và họ cũng mới chỉ bổ sung hai gương mặt trẻ Eden Hazard (Lille) và Marko Marin (Werder Bremen).

Tại La Liga, Real Madrid chưa có hợp đồng nào trong khi Barcelona mới thành công trong việc chiêu mộ cầu thủ chơi rất hay tại Euro 2012 là hậu vệ trái Jordi Alba (nhưng lại để tuột mất Keita sang... Trung Quốc chơi cho Đại Liên).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.