Bốn đội mạnh vào bán kết ASIAN Cup 2014

Các cầu thủ nữ Việt Nam đã có trận đấu kiên cường trước nhà ĐKVĐ châu Á Australia tối qua. Ảnh: T.Vũ
Các cầu thủ nữ Việt Nam đã có trận đấu kiên cường trước nhà ĐKVĐ châu Á Australia tối qua. Ảnh: T.Vũ
TP - Ở bảng A tối qua đã xác định được 2 đội bóng lọt vào bán kết VCK bóng đá nữ châu Á 2014, đồng thời giành 2 suất chính thức tham dự World Cup 2015 tại Canada là Nhật Bản (nhất bảng) và Australia (nhì bảng).

Trước đó, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã chính thức giành 2 chiếc vé vào bán kết ở bảng B, VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014. Điều này cũng đồng nghĩa, hai đại diện của Đông Á đã giành 2 suất dự World Cup 2015 tại Canada.

Ở lượt đấu cuối cùng vào hôm nay, Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ gặp nhau để tranh vị trí nhất - nhì, còn Thái Lan và Myanmar sẽ phải quyết đấu với nhau để xác định đội bóng nào giành vị trí thứ 3 bảng B. Đội thắng sẽ đá trận play-off với đội thứ 3 bảng A là Việt Nam nhằm tranh suất thứ 5 ở khu vực châu Á, tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm sau.

Trở lại trận đấu với Australia tối qua của các cô gái Việt Nam. Cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Australia diễn ra lúc 19h15 tối qua trên sân Thống Nhất. Còn trận Nhật Bản và Jordan diễn ra cùng giờ trên sân Bình Dương.

Dù đối thủ của ĐT nữ Việt Nam ở lượt đấu cuối cùng bảng A diễn ra tối qua là nhà ĐKVĐ châu Á, nhưng thầy trò HLV Trần Vân Phát vẫn quyết tâm vượt khó và hy vọng làm nên kỳ tích. Nhưng cuối cùng ĐTVN đã thúc thủ với tỷ số 0-2 chia đều cho 2 hiệp.

Trước trận đấu, xét về mặt lý thuyết thì đội chủ nhà Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé vào bán kết nếu như vượt qua được ĐT nữ Australia trong lượt đấu cuối cùng vòng bảng. Nhưng để hoàn thành giấc mơ ngay trong ngày hôm qua là cực kỳ khó. Bởi, Australia là đối thủ có trình độ chuyên môn cho đến đẳng cấp vượt trội lại sở hữu thể hình lý tưởng hơn ĐTVN.

Trận đấu còn lại giữa Jordan và Nhật Bản cũng diễn ra vào lúc 19h15 tối qua (18/5) tại sân Bình Dương. Nhật Bản đã nỗ lực tạo ra cơn mưa bàn thắng nhằm đảm bảo ngôi đầu bảng A, họ tung lưới Jordan đến 7 bàn không gỡ.

Ở lượt đấu đầu tiên, lối chơi của Australia không đa dạng và không trội hơn Nhật Bản. Nhưng đoàn quân của ông Alen Stajcic lại ăn đứt nhà ĐKVĐ thế giới về thể hình và thể lực. Với chiều cao lý tưởng, thể lực sung mãn nên Australia phát huy khá hiệu quả lối đá dựa vào sức lực.

Australia khiến cho nhà ĐKVĐ thế giới - Nhật Bản phải “toát mồ hôi” mới lội ngược dòng cầm hòa 2-2 trong trận ra quân. Bên cạnh đó, Australia cũng cần chiến thắng để cạnh tranh vị trí đầu bảng với Nhật Bản, mặc dù họ không thành công, chính vì vậy, tuyển nữ Việt Nam đã thua trận.

Thái Lan và Myanmar hầu như không cố sức trong các trận thua trước Hàn Quốc và Trung Quốc mà mục đích chính của họ ở vòng bảng là trận mà Thái Lan và Myanmar trực tiếp đụng độ nhau ngày 19/5, sau đó nữa là trận play-off gặp Việt Nam.

Vì xác định những trận tới đây mới là trận quyết định, nên cả Thái Lan và Myanmar đều không cố đá với các đội bóng có trình độ cao hơn, để dưỡng sức và để giấu bài.

Trong lúc đó, Việt Nam đã chiến đấu trước đội bóng có trình độ cao hơn hẳn mình là Nhật Bản và Australia. Chúng ta phòng ngự rất kiên cường, chịu khó va chạm và chịu khó tranh cướp bóng.

Dĩ nhiên mỗi HLV có một cách tính. Thái Lan và Myanmar buông những trận đầu tiên của họ tại giải vì họ có lý do riêng của họ, trong khi HLV Trần Vân Phát vừa đá vừa giúp các cầu thủ điều chỉnh để tất cả cho trận play-off.

MỚI - NÓNG