Bốn sức hút của Roland Garros 2011

Bốn sức hút của Roland Garros 2011
TP - Roland Garros 2011 đã khai màn và sẽ kéo dài trong hai tuần với sự tranh tài của những cây vợt xuất sắc nhất thế giới. Dưới đây là những lý do khiến giải đấu năm nay trên mặt sân đỏ rực của Pháp đặc biệt hấp dẫn giới mộ điệu.

Djokovic đối mặt chặng đường khó
> Chờ Nadal phục hận

Andy Murray hy vọng có thể gây bất ngờ lớn Ảnh: Getty Images
Andy Murray hy vọng có thể gây bất ngờ lớn Ảnh: Getty Images.

Dấu hỏi lớn mang tên Nadal

Cây vợt số một thế giới Rafael Nadal luôn là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu vô địch Roland Garros, ngay cả khi anh vừa hứng chịu hai thất bại liên tiếp ở những trận chung kết quan trọng trước kình địch Novak Djokovic. Trong sáu năm qua, cây vợt người Tây Ban Nha, được mệnh danh là ông vua mặt sân đất nện, đã năm lần giành chiến thắng trên đất Pháp.

Vậy nhưng, phong độ quá sức ấn tượng của Djokovic thời gian gần đây buộc nhiều người nghĩ tới khả năng Nadal sẽ phải nhường lại cả chiếc cúp vô địch lẫn danh hiệu cây vợt số một thế giới cho đối thủ người Serbia ngay tại giải đấu này. Liệu với tinh thần của một chiến binh thực thụ, Nadal có cho phép điều đó xảy ra? Đây cũng chính là câu hỏi khiến giải đấu năm nay đặc biệt hấp dẫn.

Không có chị em nhà Williams

Venus Williams thông báo rút lui khỏi giải đấu lớn nhất trên mặt sân đất nện vào 13-5, do gặp phải chấn thương. Thông báo đó đưa ra chỉ một ngày sau khi cô em Serena Williams tuyên bố rằng cô không thể tham dự giải đấu này do chấn thương bàn chân vốn cần tới một cuộc phẫu thuật và rất nhiều tuần lễ để hồi phục hồi năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2003, Roland Garros không có sự hiện diện của bất kỳ cô gái nào của nhà Williams. Và đây chắc chắn là tin vui với CĐV của những cô gái khác vốn không có nhiều cơ hội vô địch nếu có sự góp mặt của chị em nhà Williams.

Kim Clijsters góp mặt

Cây vợt người Bỉ, Kim Clijsters, đã tuyên bố sẽ tham dự giải đấu năm nay và theo kết quả bốc thăm, cây vợt được xếp hạt giống số hai này sẽ đối đầu cùng đối thủ người Belarus, Anastasia Yakimova ở vòng một. Đây là lần trở lại đầu tiên của Clijsters sau chấn thương mắt cá chân và cựu cây vợt số một thế giới này rất khát khao chinh phục French Open bởi đây là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong sự nghiệp lẫy lừng của cô. Chính Kim Clijsters mới là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch năm nay với kinh nghiệm dày dặn ở những trận đánh lớn, chứ không phải cây vợt trẻ số một thế giới hiện nay, Carolina Wozniacki.

Andy Murray có thể gây bất ngờ

Sau bao lần gieo hy vọng để rồi lại gây thất vọng cho CĐV xứ sương mù, Andy Murray rất có khả năng lên tới đỉnh vinh quang ở giải đấu năm nay, cho dù anh có thể được đánh giá thấp hơn hai ứng viên nặng ký là Nadal và Djokovic, thậm chí sau cả một Roger Federer đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Nadal sẽ phải dồn hết tinh thần và sức lực cho việc đánh bại Djokovic để giành lại những thứ đã để rơi vào tay đại kình địch. Djokovic đang trải qua thời gian đẹp như mơ nhưng chính bản thân anh cũng thừa nhận không thể bất bại mãi. Và trong trường hợp cả Nadal lẫn Djokovic cùng đánh giá thấp khả năng của Murray, đó có thể là cánh cửa mở ra vinh quang với tay vợt vương quốc Anh, nhất là khi anh từng đến rất gần việc đánh bại Djokovic hơn một tuần trước.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG