Bốn trận đấu ở Wimbledon bị nghi dàn xếp tỷ số

Cây vợt Bỉ Elseneer được cho là từng nhận được đề nghị 100.000 USD để thua một trận đấu ở Wimbledon 2005. Ảnh: GETTY IMAGES
Cây vợt Bỉ Elseneer được cho là từng nhận được đề nghị 100.000 USD để thua một trận đấu ở Wimbledon 2005. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Từ những thông tin cá cược, có 4 trận đấu ở Wimbledon bị đặt dấu hỏi, trong đó một trận đấu có sự tham dự của một cây vợt người Anh năm 2006 có tới 340.000 bảng Anh đổ vào trận đấu này của riêng một nhà cái.

Báo chí Anh nói, Richard Bloomfield, khi đó là cây vợt đặc cách 23 tuổi có thứ hạng 259 thế giới, đã đánh bại cây vợt người Argentina hạng 89 thế giới khi đó Carlos Berlocq 3 set trắng ở vòng 1 Wimbledon 2006. Có khoảng 340.000 bảng Anh đổ vào cửa Berlocq thua trận chỉ riêng cho nhà cái Betfair.

Bloomfield không bị đặt nghi vấn làm điều gì sai trái ở trận đấu này, cũng như ở trận đấu đáng nghi khác mà anh thi đấu tại Mỹ năm 2010. Tại giải đấu diễn ra ở Newport, Rhode Island, Mỹ, Bloomfield đánh bại cây vợt người Bỉ Christophe Rochus và trận đấu thu hút tới hơn 1 triệu bảng tiền đặt cược vào chiến thắng của anh.

Báo chí Anh cũng tuyên bố họ không biết bất kỳ bằng chứng nào chỉ ra rằng cả Berlocq lẫn Rochus đã làm gì sai trái ở những trận đấu trên. Thời điểm Bloomfield giành chiến thắng ở Wimbledon năm 2006, và cũng là trận thắng duy nhất ở giải đấu này trong suốt sự nghiệp, anh nói không nhận thấy bất cứ điều bất thường nào xung quanh trận đấu, đồng thời cho rằng những tiết lộ về việc dàn xếp tỷ số “là không thể tin nổi”.

Hai trận đấu ở Wimbledon gây nghi ngờ khác có sự góp mặt của 2 cây vợt người Italia là Filippo Volandri và Potito Starace. Cả hai cây vợt này đều nằm trong diện nghi vấn trong nhiều trận đấu liên quan đến những vụ cá cược bất thường.

Volandri, 34 tuổi, được nhắc đến nhiều hơn bất kỳ cây vợt nào khác trong hàng tá trận đấu có yếu tố cá cược bất thường trong các giải đấu ATP từ năm 2008. Starace, cũng 34 tuổi, thì bị LĐ tennis Italia treo vợt suốt đời hồi năm ngoái với cáo buộc dàn xếp kết quả, nhưng sau đó lệnh cấm được bãi bỏ ở phiên kháng án.

Trận thua sau 3 set trước Wayne Arthurs của Volandri ở Wimbledon 2005 gây nghi ngờ sau khi lượng tiền đặt cửa vào chiến thắng của cây vợt người Australia tăng mạnh. Cùng năm đó Starace thua trắng 3 set trước cây vợt Bỉ Gilles Elseneer, người sau này được cho là đã nhận được một lời đề nghị trị giá 100.000 USD để thua trận đấu này.

Trận thứ tư gây nghi ngờ ở Wimbledon diễn ra năm 2009 giữa cây vợt từng đứng hạng 8 thế giới Jurgen Melzer của Áo và cây vợt Mỹ Wayne Odesnik với thứ hạng cao nhất là 77 thế giới. Một số tiền lên đến 6 con số đã đổ vào kết quả Odesnik thua trắng 3 set nhiều giờ trước khi trận đấu diễn ra, cao hơn hàng trăm lần so với mức thông thường. Hiện Odesnik đang chịu án treo vợt 15 năm với cáo buộc sử dụng chất cấm.

MỚI - NÓNG