Bóng chuyền Việt Nam: Tranh tài trước, đại hội sau

Ngọc Hoa của VTV Bình Điền Long An trong một pha bóng tấn công. Ảnh: T.Vũ
Ngọc Hoa của VTV Bình Điền Long An trong một pha bóng tấn công. Ảnh: T.Vũ
TP - Vòng 2 giải bóng chuyền Vô địch quốc gia 2015 khai mạc tối 14/11 tại TPHCM và Nha Trang. Sau vòng 2 này mới đại hội Liên đoàn Bóng chuyền, tức muộn gần 2 năm.

Bảng A nam, thi đấu tại TPHCM gồm các đội: Maseco TPHCM (chủ nhà), Biên phòng, Quân đoàn 4, Long An và Đức Long Gia Lai, còn ở bảng A nữ là Tân Bình TPHCM (chủ nhà), Giấy Bãi Bằng, Tiến Nông Thanh Hóa, Rudico Hải Dương, Thông tin Liên Việt Postbank (đương kim vô địch) và Vĩnh Phúc.

Bảng B nam gồm: XSKT Vĩnh Long, Tràng An Ninh Bình, Sanest Khánh Hòa (chủ nhà), Thể Công Binh đoàn 15 và Quân khu 4 và bảng B nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ngân hàng Công thương, PVD Thái Bình, TĐCS Bình Phước, Phòng không Không quân và Hòa Phát Hưng Yên sẽ thi đấu tại Nha Trang.

Giới chuyên môn nhận định bảng B nội dung nam được xem là bảng đấu “tử thần”. Ngoại trừ Quân khu 4 yếu nhất, 4 đội còn lại đều là những ứng viên sáng giá trong cuộc đua giành tấm vé vào vòng chung kết.

Ở vòng 1, với sự xuất sắc của chủ công trẻ Từ Thanh Thuận, XSKT Vĩnh Long đã gây bất ngờ lớn khi toàn thắng 4 trận để đứng vị trí số 1 bảng đấu với 10 điểm, Tràng An Ninh Bình và Sanest Khánh Hòa cùng giành được 8 điểm. Tại vòng 2, CLB Tràng An Ninh Bình cũng đang được đánh giá rất cao khi sở hữu chủ công Bùi Văn Hải và gương mặt trẻ Vũ Quang Khơi, còn Sanest Khánh Hòa của “oanh tạc cơ” Ngô Văn Kiều có lợi thế được thi đấu trước sự cổ vũ của các fan hâm mộ nhà. Đương kim vô địch Thể Công Binh đoàn 15 có sự tăng cường về lực lượng khi mượn được chuyền 2 Lê Hồng Huy từ đội Công an TPHCM, thầy trò HLV Phùng Công Hưng đang quyết tâm lấy lại vị thế.

Ở bảng A, Đức Long Gia Lai với tính kỷ luật và lối chơi gắn kết, cùng với chủ nhà Maseco TPHCM sẽ là hai ứng viên nặng ký trong cuộc đua giành chức vô địch ở bảng A. Nguy cấp nhất là đội Bến Tre. Sau khi giành quyền thăng hạng với chức vô địch giải hạng A toàn quốc 2014, bóng chuyền nam Bến Tre đang đối mặt nguy cơ trở lại hạng A sau mùa giải năm nay.

Quân đoàn 4 có nguy cơ bị xóa tên sau năm 2015. Cho đến thời điểm dự tranh vòng 2 giải VĐQG 2015 tại TPHCM, thầy trò HLV Phạm Chiến Thắng vẫn chưa rõ tương lai về đâu.

Ở giải nữ, theo đánh giá của giới chuyên môn, VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công thương ở bảng B là những đội bóng nhỉnh hơn các đối thủ còn lại. Đây là hai ứng viên sáng giá nhất cho những tấm vé vào vòng chung kết. Còn mục tiêu của Thông tin Liên Việt Postbank là bảo vệ thành công chức vô địch mùa thứ 4 liên tiếp.

Những năm gần đây, Thông tin Liên Việt Postbank, Ngân hàng Công thương và Tiến Nông Thanh Hóa là những thách thức với VTV Bình Điền Long An trong cuộc đua vô địch.

Nói thêm về Giấy Bãi Bằng. Do không có trụ cột Nguyễn Thị Nhị chuẩn bị sinh con nên họ gặp khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Rất có thể một lần nữa Giấy Bãi Bằng sẽ phải dự vòng chung kết ngược (từ 25 đến 28/11, tại NTĐ Rạch Miễu, TPHCM). Giấy Bãi Bằng cũng đang đối mặt với chuyện mất hay còn sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Thi đấu xong vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2015, vòng chung kết xếp hạng nam, nữ thì đại hội Liên đoàn Bóng chuyền (VFV) mới diễn ra.

Đại hội chậm gần 2 năm

Do những khó khăn về việc tìm kiếm ứng viên cho hai vị trí chủ chốt là Chủ tịch và Tổng thư ký, Đại hội VFV khóa VI đã chậm gần 2 năm so với thời gian dự kiến ban đầu (năm 2014), lần này sẽ diễn ra trong hai ngày 5 và 6/12/2015 tại Hà Nội.

Một trong những vấn đề được giới chuyên môn quan tâm tại Đại hội nhiệm kỳ mới của VFV sắp tới là các nhà quản lý có mạnh tay quyết định giảm bớt số đội và siết lại số lượng CLB thi đấu ở VĐQG hay không.

Trong lúc đó, bóng chuyền Việt Nam đang đứng trước một cuộc chia tay lớn khi một loạt đội bóng chuyền nam và nữ của ngành Quân đội có thể sẽ xóa tên sau năm 2015.

MỚI - NÓNG