Bóng đá Anh lập kỷ lục tại đấu trường châu Âu

TP - Champions League năm nay chứng kiến sự trỗi dậy của bóng đá Anh khi có tới 5 đại diện gồm Man City, M.U, Chelsea, Liverpool và Tottenham đều vượt qua vòng bảng, một kỷ lục chưa từng có tại đấu trường danh giá nhất lục địa già.

16 đội bóng giành quyền vào vòng đấu knock-out Champions League năm nay đã được xác định sau lượt trận cuối cùng rạng sáng qua. Bốn cái tên mới đi tiếp gồm Liverpool, Sevilla (bảng E), Shakhtar Donetsk (F) và FC Porto (G). Với việc 4 đại diện của xứ sở sương mù là Man City, M.U, Chelsea và Tottenham đã vượt vòng bảng trước đó, lần đầu tiên trong lịch sử, 5 đội bóng đại diện cho một giải vô địch quốc gia cùng vượt qua vòng bảng Champions League để tiến vào vòng loại trực tiếp.

Bóng đá Anh lập kỷ lục tại đấu trường châu Âu ảnh 1 Các đội bóng Anh được kỳ vọng sẽ lật đổ sự thống trị của các đối thủ đến từ La Liga. Ảnh: Getty Images.

Trong số này, M.U, Man City, Liverpool và Tottenham đều giành ngôi đầu bảng và được xếp vào nhóm hạt giống số 1. Ấn tượng nhất phải nói đến việc Tottenham đẩy ĐKVĐ Real Madrid xuống vị trí thứ 2 ở bảng H. Ngoài ra, Liverpool cũng lập kỷ lục về đội bóng Anh ghi được nhiều bàn nhất tại vòng bảng Champions League với 23 bàn thắng sau 6 trận. Trong khi đó, Chelsea là đội bóng Anh duy nhất đứng nhì bảng khi để hòa Atletico Madrid ở trận đấu cuối. Với việc có đến 4 đội bóng Anh nhất bảng, đối thủ ở vòng tới của The Blues chỉ nằm trong 3 cái tên gồm Besiktas, Barcelona hoặc Paris Saint Germain.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2013/2014, tất cả các CLB của Anh đều bước qua vòng bảng đấu trường danh giá nhất châu Âu mà không mất bất cứ đại diện nào.

Khoảng thời gian từ năm 2005-2012 là thời kỳ các CLB Premier League làm mưa làm gió tại đấu trường châu Âu với 8 đội bóng lọt vào chơi chung kết, trong đó Liverpool, M.U và Chelsea đều lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, 5 năm trở lại đây, các đại diện đến từ xứ sở sương mù đều thất thế khi chứng kiến các đối thủ đến từ La Liga thống trị giải đấu này. Barcelona nâng cao chiếc cúp vào năm 2015, còn Real Madrid đăng quang vào năm 2014 và hai năm liên tiếp (2016 và 2017).

Mùa giải năm nay, các đội bóng Anh đang thể hiện lối chơi ổn định và bản lĩnh hơn. Vì thế, người hâm mộ đang trông chờ một kịch bản khác sẽ xảy ra ở đấu trường lớn nhất châu Âu…

Bắt đầu từ mùa giải 2003/2004, UEFA chỉ phân bổ 4 suất cho các đội bóng tại Premier League dự đấu trường châu Âu. Qua 14 năm, có 6 mùa giải hội tụ đầy đủ các đội bóng Anh bước vào vòng knock-out. Kể từ mùa giải 2015/2016, UEFA thay đổi thể thức thi đấu cho phép một quốc gia có tới 5 đội bóng tham dự đấu trường danh giá nhất lục địa già. Khi đó, La Liga có 5 đội bóng gồm Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia và Sevilla góp mặt ở vòng bảng Champions League. Thế nhưng, họ đều không thể cùng dắt tay nhau đến vòng loại trực tiếp.

MỚI - NÓNG