Bóng đá giao hữu: Khách mời kém, đội tuyển thiệt

Bóng đá giao hữu: Khách mời kém, đội tuyển thiệt
TP - Không khó để nhận ra một thực tế là chỉ có trận đấu với U23 Thái Lan tại Agribank Cup vừa qua là có ý nghĩa và mang lại những điều bổ ích thực sự đối với đội tuyển VN.
Bóng đá giao hữu: Khách mời kém, đội tuyển thiệt ảnh 1
Những cầu thủ trẻ khoác áo U23 Bahrain đã không ghi được bàn thắng nào trong suốt 3 trận đấu ở Agrbank Cup Ảnh: Nam Hải

Ai cũng biết Cúp Thủ đô hay Agribank Cup là những giải đấu tập huấn vô cùng quan trọng của đội tuyển Việt Nam nhằm chuẩn bị cho ASIAD 15, giải vô địch Đông Nam Á cũng như Asian Cup.

Bởi thế, lẽ ra với việc phải bỏ tiền để trả những chi phí ăn ở, đi lại, thi đấu cho các đội bóng khách mời thì VFF nên và phải cố gắng mời cho được những đội bóng xứng tầm.

Thực tế, khách mời của các giải đấu nói trên là  những cầu thủ trẻ U21 của những nền bóng đá tương đương trong khu vực (Thái Lan, Malaysia) hoặc là những cầu thủ U23 hạng B còn quá non nớt kinh nghiệm của New Zealand và Bahrain.

Các đội bóng này không thực sự quá yếu so với đội tuyển Việt Nam nhưng không khó để nhận ra rằng “cuộc chiến” giữa các đội bóng này với đội tuyển chủ nhà tại các giải đấu giao hữu vừa qua là những cuộc chiến không cân sức.

Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và các đội bóng khách mời nói trên không thu hút được nhiều khán giả. Phải đến khi đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Thái Lan trong trận đấu cuối cùng tại Agribank Cup – một trận đấu thật sự cân tài cân sức, các khán đài của sân vận động Mỹ Đình mới chật kín các cổ động viên Việt Nam.

Vấn đề đặt ra là thông qua những trận đấu với các đối thủ dưới tầm, các cầu thủ Việt Nam sẽ không thể biết được họ cần phải làm những gì trong giai đoạn sắp tới. Trong khi đó, các đối thủ trong khu vực chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này tìm hiểu thêm về thực lực của đội tuyển Việt Nam.

Thay đổi từ VFF?

AFC đã đưa ra khuyến cáo cho các LĐBĐ quốc gia rằng các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của AFC ở cấp đội tuyển thì không được cho phép các CLB tham dự.

Bởi thế, cách tốt nhất để bóng đá Việt Nam mời được các đội tuyển quốc gia mạnh ở châu Âu và trên thế giới đến thi đấu ở Việt Nam là phải bố trí thời gian tập trung đội tuyển quốc gia vào mùa hè bởi đây chính là thời điểm mà các giải VĐQG châu Âu tạm nghỉ và các đội bóng của họ cũng thường tổ chức các chuyến thi đấu giao hữu trong khoảng thời gian này.

Trở ngại lớn nhất để thực hiện điều này là việc V-League thường tổ chức thi đấu vào thời điểm này (lịch thi đấu dự kiến của mùa giải 2007 cũng vậy).

Do đó, để cải thiện tình hình, VFF nên chăng chấp nhận tạm ngưng V-League trong một vài tuần của mùa hè để dành thời gian cho đội tuyển quốc gia tập trung và thi đấu? Có như vậy, chúng ta mới có thể mời được những vị khách đáng “đồng tiền bát gạo”, qua đó giúp cho đội tuyển quốc gia có được những trận đấu tập huấn bổ ích. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sau Agribank Cup, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận điều khiến ông chưa hài lòng chính là chất lượng các đội bóng khách mời. “Bản thân tôi cũng không muốn ĐTQG thi đấu với những đội bóng không xứng tầm”, ông Hỷ nói. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng khẳng định đã yêu cầu bộ phận điều hành phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.