Bóng đá nhà nghề 2009: Những đỉnh cao chói lọi

Bóng đá nhà nghề 2009: Những đỉnh cao chói lọi
TP - Bây giờ là lúc nhìn lại năm bóng đá 2009 đầy những sự kiện, đầy những thành công và thất bại của các cầu thủ, các CLB nhà nghề và các đội tuyển quốc gia trên thế giới. Sau đây là năm đỉnh cao nhất của năm.

Muốn kể gì thì kể đầu tiên vẫn phải kể đến chiến công không tiền khoáng hậu của CLB nhà nghề Barcelona. Những chàng trai của xứ yêu tự do Catalonia đã dành toàn bộ 6 chiếc cúp cả trong và ngoài nước.

Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử bóng đá nhà nghề thế giới. Đầu tiên là chức vô địch Tây Ban Nha, Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha, cúp C1 châu Âu, Cúp Liên đoàn TBN, Siêu cúp và gần đây nhất là cúp vô địch các CLB thế giới của FIFA tổ chức.

Chỉ nhìn vào những chiến công trên đỉnh cao chói lọi này người dân Tây Ban Nha đã có thể hô vang: muôn năm Barcelona (Viva Barcelona).

Làm được điều này là nhờ những bàn thắng quyết định của một hàng tiền đạo hay nhất các CLB thế giới gồm Xavi, Iniesta, Messi, Henry và Etoo.

Người xem hàng tiền đạo này thi đấu hiện nay đều thừa nhận các chân sút của Barcelona ghi bàn như một sự thưởng thức nghệ thuật vậy.

Biểu hiện cao nhất của nghệ thuật này Barcelona đã phô diễn và đã thắng đối thủ truyền kiếp của mình Real Madrid đến 6-2 ở giải quốc gia. 

2.Lionel Messi:

Danh thủ tiền đạo, truyền nhân của Diego Maradona, là cầu thủ giỏi nhất trong số các cầu thủ giỏi nhất trên thế giới năm 2009 sắp đi qua này.

Không cần phải nói nhiều về chàng tiền đạo người Áchentina đang thi đấu cho Barcelona mà chỉ cần nêu ra những con số sau:

Thi đấu 51 trận, ghi 38 bàn thắng, 18 lần kiến thiết bóng thành công cũng đủ thấy FIFA đã rất chính xác chọn anh là Cầu thủ hay nhất thế giới năm 2009.

Sau đây là một số thành tích khác của Messi: Cầu thủ ghi nhiều bàn nhất tại cúp C1 châu Âu mùa giải 2008–2009; Giành cúp Vàng danh giá mang tên Trofeo Alfredo Di Stéfano: 2008–2009; Tiền đạo xuất sắc nhất cúp C1 năm 2008–2009 của UEFA; UEFA tặng danh hiệu cầu thủ CLB hay nhất châu Âu mùa bóng 2008–2009; Tiền đạo cánh trái hay nhất châu Âu mùa bóng 2008-2009; Giành "Onze Vàng" năm 2009; Quả bóng Vàng châu Âu 2009.

3. Wolfsburg:

CLB hạng nhất của Đức có hỗn danh là "những Chú Sói". Từ một CLB vô danh đã thi đấu không biết sợ, lần đầu tiên giành chức vô địch Bundesliga, giải vô địch quốc gia Đức.

Dưới sự cầm chịch của Felix Magath CLB này lập được chuỗi 10 trận toàn thắng liên tiếp. Wolfsburg còn là CLB duy nhất trong lịch sử bóng đá Đức có hai tiền đạo cùng ghi được hơn 20 bàn thắng trong mùa giải vô địch đó là tiền đạo người Braxin Grafite (28 bàn) và tiền đạo Bôtxnia Edin Dzeko (26 bàn). Lần đầu tiên trong lịch sử CLB này đã được tham dự thẳng ở cúp C1 châu Âu.

4. Ryan Giggs:

"Ngôi sao già" đá vị trí tiền vệ chơi hay mọi nhẽ cho dù đã bước tuổi 37. Giggs cùng Manchester United dành được 11 chức vô địch bóng đá Anh, khoác áo số 11, giành được 3 cúp Liên đoàn Anh, một danh hiệu cầu thủ nhà nghề hay nhất thế giới 2009 (PFA), nhân vật thể thao trong năm 2009 của BBC.

Là cầu thủ đầu tiên của MU ghi được trên 100 bàn thắng. Điều các cầu thủ cùng thời phải bái phục là Giggs chưa bao giờ bị lĩnh thẻ đỏ trong suốt gần 20 năm chơi cho MU.

5. Laurent Blanc:

Mới 2 năm từ tuyển thủ quốc gia Pháp sang làm HLV, Laurent Blanc đã đưa CLB bóng đá hạng 1 của Pháp Bordeaux giành chức vô địch làm đứt quãng chuỗi 7 năm vô địch liên tiếp của Lyon.

Dưới sự lãnh đạo của Blanc, Bordeaux vô địch bằng 11 trận thắng liên tiếp bất chấp sự bám đuổi quyết liệt của Lyon và PSG. Đây cũng là kỷ lục của chiến thắng của giải quốc gia Pháp.

Đầu mùa bóng này Bordeaux còn giành siêu cúp bóng đá Pháp giống với cup Charity Shield của Anh. 

Tại đấu trường cúp C1 châu Âu Bordeaux hiên ngang vượt qua cả Juventus và Bayern Munich giành ngôi đầu bảng lọt vào giai đoạn hai đầy ấn tượng.

Người Pháp hy vọng Laurent Blanc còn cùng CLB của ông tiến xa hơn nữa trong mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.