Bóng đá nữ Điện lực Đăk Lăk: Không tìm ra đối thủ!

Cầu thủ nữ Điện lực Đăk Lăk
Cầu thủ nữ Điện lực Đăk Lăk
TP - Công đoàn trích quỹ hỗ trợ tập luyện. Huấn luyện viên tự nguyện, miễn phí được tuyển từ các đội bóng đá nam. Lần lượt 6 đội bóng đá nữ của Điện lực Đăk Lăk ra đời.
Cầu thủ nữ Điện lực Đăk Lăk
Cầu thủ nữ Điện lực Đăk Lăk.

Mỗi lần 6 đội thuê sân thi đấu giao lưu, đều được đông đảo cán bộ viên chức tham gia cổ vũ, dù các nữ cầu thủ trẻ nhất cũng đã 25, cao thì 47-48. Có chị đang lừa cướp bóng, bọn nhóc ngoài sân reo hò “Bà ngoại ơi, cố lên”, từ cầu thủ tới cổ động viên lại cười ồ.

Để nuôi phong trào, mỗi nữ cán bộ viên chức góp quỹ 100 nghìn đồng/năm. Đồng phục đội bóng được in tên đơn vị, gắn số hẳn hoi. Một năm mấy lượt đấu vòng tròn: nào tám tháng ba, hai sáu tháng ba, rồi hai mươi tháng mười…

Chị Phạm Thị Phượng trưởng ban Nữ công Điện lực Đăk Lăk khẳng định: Phong trào bóng đá nữ sẽ phát triển lâu bền. Có điều, các chị chưa phát hiện được trong toàn ngành Điện lực cả nước cũng như khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Đăk Lăk, có đơn vị nào khác tổ chức được đội ngũ bóng đá nữ, để mời thi đấu học hỏi kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.