Bóng đá nữ giành thắng lợi, VFF hứa đầu tư

Bóng đá nữ giành thắng lợi, VFF hứa đầu tư
TP - LĐBĐVN (VFF) cho biết, sẽ quan tâm nhiều hơn đến quyền lợi của các cầu thủ bóng đá nữ và sẽ đầu tư mạnh hơn. Đội tuyển nữ VN vừa lập thành tích giành quyền vào VCK Asian cup 2014 với vị trí nhất bảng C.

> 6.000 tỉ nâng chiều cao người Việt
> Thủ môn Kiều Trinh và ĐT nữ VN xuất sắc nhất Đông Nam Á

Cơ hội tham dự Word Cup

Tại bảng C vòng loại Asian cup 2014 diễn ra tại Bahrain, đội tuyển nữ VN đã toàn thắng cả 3 trận, lần lượt trước chủ nhà Bahrain (8-0), Kyrgyzstan (12-0) và Hong Kong-Trung Quốc (4-0), giành quyền vào VCK với vị trí nhất bảng, ghi được 24 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào. Đây là thành tích làm nức lòng người hâm mộ cả nước. VFF và ngân hàng Eximbank đã lập tức thưởng 1 tỷ đồng cho thành tích trên của thầy trò HLV Trần Vân Phát.

Chiều 28/5, thầy trò HLV Trần Vân Phát về tới sân bay Nội Bài (Hà Nội). Phát biểu trước báo chí, HLV Trần Vân Phát cho biết: “Tôi rất vui vì thành tích của các cầu thủ. Đối thủ của VN không quá mạnh, nhưng cũng không yếu. Chúng tôi lại không nắm được nhiều thông tin về họ trước khi lên đường thi đấu. Tuy nhiên, VN đã chuẩn bị tốt nên đã giành chiến thắng. Đội tuyển nữ VN đang trong giai đoạn trẻ hoá lực lượng, chiến thắng vừa qua là tín hiệu mừng về sự tiến bộ của các cầu thủ trẻ”.

Tiền vệ Lê Thị Thương cũng cho rằng, đội tuyển VN giành chiến thắng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, thi đấu quyết tâm.

HLV Trần Vân Phát hôm qua tỏ ra lạc quan về cơ hội giành quyền tham dự VCK World cup bóng đá nữ 2015 tại Canada. Tại VCK Asian cup 2014, 8 đội sẽ được chia làm 2 bảng, thi đấu để chọn 2 đội mỗi bảng vào bán kết. Bốn đội vào bán kết sẽ có vé tham dự World cup. Suất thứ 5 sẽ được xác định bằng trận play-off giữa hai đội xếp thứ 3 ở hai bảng.

Theo dự tính, 4 vé đầu tiên sẽ thuộc về các đội Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc. Đội tuyển nữ VN sẽ phải cạnh tranh tấm vé thứ 5 với Thái Lan và Myanmar. Đây là hai đối thủ mạnh nhất của VN trong khu vực ĐNA. Cả Myanmar và Thái Lan vừa qua đều giành vé vào VCK Asian cup 2014 với vị trí nhất bảng, trong đó Thái Lan cũng được 9 điểm tuyệt đối qua 3 trận, Myanmar được 7 điểm.

HLV Trần Vân Phát cho biết, sau khi về nước sẽ làm việc với VFF để lên kế hoạch chuẩn bị cho đội tuyển VN.

Tiền thưởng chưa tương xứng

Trả lời Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết, VN đã nộp đơn đăng cai VCK Asian cup 2014. “LĐBĐ châu Á hiện chưa có quyết định chính thức vì chúng ta mới nộp đơn. Nhưng khả năng VN được đăng cai làm nước chủ nhà VCK Asian cup 2014 là khá cao”-TTK Ngô Lê Bằng cho biết.

Theo đánh giá, trong trường hợp đăng cai VCK Asian cup 2014, VN sẽ có nhiều thuận lợi trong việc chia bảng, bốc thăm. Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung khẳng định, VFF sẽ đầu tư mạnh hơn cho đội tuyển nữ VN.

“Đây mới là thành tích bước đầu, nhưng rất đáng phấn khích. Trong lịch sử, đội tuyển nữ VN đã giành được nhiều thành tích tốt vượt trội so với bóng đá nam. Asian cup là đấu trường lớn nên chúng ta phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn”-ông Trung nói.

Theo Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, khoản tiền thưởng 1 tỷ đồng vừa qua chưa tương xứng với công sức các cầu thủ nữ VN đã bỏ ra. “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mình, gồm cả cơ chế về tiền thưởng để đội tuyển nữ thi đấu tốt hơn”-Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung cho biết.

Cũng trong chiều qua, đội tuyển U23 VN đã tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho SEA Games 27 (Myanmar). Tại SEA Games 27, U23 VN sẽ không có sự tham gia của lứa cầu thủ tài năng như Thành Lương, Trọng Hoàng...vì quá tuổi.

Thay vào đó, HLV Hoàng Văn Phúc đã triệu tập các cầu thủ trẻ hơn như Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyên Mạnh, Phi Sơn (SLNA), Văn Thắng (Thanh Hoá)...Tuyển U23 sẽ có trận đấu giao hữu ở đợt tập trung này, với CLB Kashima Antlers (Nhật Bản, ngày 4/6), Hà Nội T&T (8/6) và U23 Myanmar (11/6).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG