Bóng đá nữ tạo mốc son mới ở ASIAD

TP - Chiến thắng ngoạn mục 2 - 1 trước đại kình địch Thái Lan trong trận đấu chiều qua đã đưa đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền lọt vào bán kết đấu trường ASIAD.
Bóng đá nữ tạo mốc son mới ở ASIAD ảnh 1

Các cầu thủ nữ đã ghi tên vào lịch sử bóng đá Việt Nam bằng việc lọt vào vòng bán kết Asiad sau màn phục hận trước đội tuyển
Thái Lan hôm qua. ảnh: VSI

Trong cuộc chạm trán với Thái Lan hôm qua, HLV Mai Đức Chung đã có 1 điều chỉnh nhỏ về nhân sự so với trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) khi Minh Nguyệt được đá chính ngay từ đầu thay cho Nguyễn Thị Nguyệt.

Sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Việt Nam ở SEA Games 27 (Indonesia) và trận play-off giành vé dự World cup 2015, Thái Lan nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng khống chế khu vực trung tuyến. Lối chơi áp sát có phần “rát” của các cầu thủ Thái Lan đã gây nên nhiều khó khăn cho Việt Nam.

Trong hiệp 1, Việt Nam gần như không lên được bóng và buộc phải tập trung cho nhiệm vụ phòng ngự. Thái Lan trong khi đó tạo nên 2 cơ hội rất nguy hiểm ở các phút 15 và 34. Tuy nhiên, cả Thongsombut và Boothduang đều không tận dụng thành công.

Trận đấu giữa đôi bên chỉ trở nên hấp dẫn hơn trong hiệp 2, khi cơn mưa nặng hạt đã ngớt và Việt Nam bắt đầu tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hàng phòng ngự Việt Nam không còn chắc chắn như trước.

Phút 51, Nisa của Thái Lan thực hiện cú bứt tốc vượt qua Bùi Thị Như trước khi dứt điểm chéo góc, hạ thủ môn Kiều Trinh. Tuy nhiên, gần như ngay sau bàn thua nói trên, tuyển Việt Nam đã tìm được bàn thắng cân bằng tỷ số.

Từ khoảng cách ngoài 20m trước cầu môn khung thành Thái Lan, Nguyễn Thị Liễu đã tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng vào góc xa, không cho thủ môn Boonsing cơ hội cản phá.

“Chúng tôi chơi tốt và có lúc áp đảo đối phương, đặc biệt khi UAE bị mất người trong hiệp 2. Tuy nhiên, các cầu thủ lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội”.

ông Miura cho biết

Bàn cân bằng tỷ số đã khiến các cầu thủ Việt Nam chơi tự tin hơn, dần tạo được thế trận có lợi.

Phút 60, HLV Mai Đức Chung có quyết định chính xác khi đưa Nguyệt Thị Nguyệt vào sân thay Minh Nguyệt. Thế trận của Việt Nam tiếp tục khởi sắc.

Chính Nguyễn Thị Nguyệt đã đem về một quả phạt penalty cho Việt Nam ở phút 65, sau khi bị hậu vệ Thái Lan phạm lỗi trong vòng cấm. Đáng tiếc khi Tuyết Dung đã không thực hiện thành công quả phạt đền. Tuy nhiên, cũng chỉ 2 phút sau đó, Tuyết Dung đã chuộc lỗi với pha ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Việt Nam.

Với kết quả này, tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên một cột mốc mới trong lịch sử tham dự đấu trường ASIAD khi lần đầu tiên giành quyền vào tới bán kết.

Dứt điểm kém, tuyển nam bại trận

Niềm vui của bóng đá Việt Nam sẽ trọn vẹn hơn nếu ở trận đấu cùng giờ chiều qua, đội bóng của HLV Toshiya Miura vượt qua được UAE. Dù tạo được thế trận rất tốt và có lúc chơi áp đảo đối phương, nhưng Olympic Việt Nam lại quá “hiền” trong các tình huống dứt điểm.

Thống kê các con số chuyên môn đều cho thấy, Olympic Việt Nam chơi tốt so với đối thủ. Các cầu thủ Olympic Việt Nam đã tung ra 15 cú dứt điểm so với 5 của UAE, tỷ lệ phạt góc cũng trội hơn (10/4). Tuy nhiên, đội bóng Tây Á lại trội hơn về hiệu quả ghi bàn.

Trong khi UAE tận dụng tốt các cơ hội và ghi được tới 3 bàn thì Olympic Việt Nam chỉ 1 lần duy nhất làm tung lưới đối phương ở phút 87 nhờ công của Huy Hùng.

HLV Toshiya Miura hôm qua cho rằng, Olympic Việt Nam đã chơi tốt hơn đối thủ. “Chúng tôi chơi tốt và có lúc áp đảo đối phương, đặc biệt khi UAE bị mất người trong hiệp 2. Tuy nhiên, các cầu thủ lại bỏ lỡ khá nhiều cơ hội", ông Miura cho biết.

HLV Toshiya Miura hôm qua cũng nói, sẽ bổ sung một số cầu thủ ở đội Olympic lên ĐTQG tham dự AFF cup 2014 diễn ra vào cuối năm. Nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định, Việt Nam sẽ không thay đổi lối chơi đang xây dựng.

“Chúng tôi chỉ có 3 tuần để chuẩn bị cho ASIAD 17, nhưng thể lực và lối chơi của đội đã được cải thiện rất tốt. Tôi không thấy có lý do gì để phải thay đổi. Dĩ nhiên, đội vẫn có những điểm yếu cần được cải thiện. Vấn đề này chúng tôi sẽ nghiên cứu và giải quyết trong thời gian tới”-HLV Toshiya Miura nói.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.