Bóng đá nữ VĐQG 2005: Đương kim vô địch thảm bại

Bóng đá nữ VĐQG 2005: Đương kim vô địch thảm bại
Không ai có thể ngờ tuyển TPHCM - ĐKVĐ bóng đá nữ VN với khá nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình lại có thể nhận một cơn mưa gôn từ “em út” Hà Nam ngay ngày đầu xuất trận.
Bóng đá nữ VĐQG 2005: Đương kim vô địch thảm bại ảnh 1

Do thiếu vắng cả 2 trụ cột, đồng thời cũng là các tuyển thủ QG Văn Thị Thanh, Vũ Thị Lành vì chấn thương, BHL Hà Nam đã “chơi canh bạc” quyết định khi đôn hậu vệ Vũ Thị Ánh lên đá tiền đạo với chiến thuật phòng ngự chặt, phản công nhanh bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Họ đã thành công với lối chơi nhờ sự hỗ trợ tích cực của... trời mưa.

Trong khi ĐKVĐ TPHCM gặp khó khăn khi triển khai lối chơi kỹ thuật và phối hợp nhỏ sở trường trên mặt sân sũng nước thì Hà Nam lại tranh thủ được mặt sân đầy nước này để ghi bàn.

Phút 23, quả chuyền dài của Thúy Hà (4) gặp vũng nước dừng lại trước vạch 16m50, thủ môn Tuyết Mai (22-TPHCM) giật mình lao ra nhưng đã quá muộn để có thể ngăn cản cú dứt điểm của Vũ Thị Ánh. Trước đó, Thúy Hà cũng đã có pha dứt điểm rất căng ngay phút thứ 8, song đáng tiếc bóng lại dội xà ngang ra ngoài.

Trong hiệp 2, những tưởng cơn mưa tạnh sẽ giúp các cầu thủ nữ TPHCM chơi khởi sắc hơn, nhưng lại vẫn là những cô gái Hà Nam làm nên chuyện. Trong một pha đột phá dũng mãnh bên cánh trái ở phút 49, Vũ Thị Ánh bị phạm lỗi trong vòng cấm và 2 - 0 cho Hà Nam sau cú sút từ chấm 11m của Trần Thị Mẽ.

Cũng chỉ 3 phút sau, từ một pha tạt bóng của Vũ Thị Ánh, Vũ Thị Hương đã ghi bàn thứ 3 cho đội nhà sau khi tận dụng thành công sai sót trong phán đoán điểm rơi của thủ môn Tuyết Mai.

Với 3 bàn thua liên tiếp, các cô gái TPHCM đã không thể gượng dậy. Đội trưởng Kim Chi (14) đã có 2 lần đối mặt với thủ môn Hải Sâm trong những phút sau đó, nhưng tiền vệ trụ cột của ĐTQG cũng không thể gỡ lại bàn danh dự.

Ở trận đấu thứ 2 trong ngày, các cô gái Hà Nội dễ dàng vượt qua đối thủ Thái Nguyên với tỷ số 3 - 1. Cả 3 bàn thắng của Hà Nội đều do công của cầu thủ Ngọc Châm ghi được ở các phút thứ 6, 35 và 70. Bàn danh dự của Thái Nguyên do chân sút Hoàng Thị Thơm ghi được ở phút 51. 

MỚI - NÓNG