Bóng đá Pháp rúng động vì vụ dùng clip sex tống tiền đồng đội

Cisse và Valbuena khi còn chơi chung trong màu áo Marseille.
Cisse và Valbuena khi còn chơi chung trong màu áo Marseille.
Một câu chuyện nghe có vẻ điên rồ nhưng có thật đã xảy ra ở nước Pháp. Vào hôm qua (13/10), cảnh sát đã tiến hành bắt giữ cựu tiền đạo Djibril Cisse với cáo buộc... dùng clip sex tống tiền đồng đội cũ Mathieu Valbuena.

Có hay không clip sex?

Cảnh sát đã xuất hiện trước cửa nhà riêng của Cisse vào sáng sớm kèm theo lệnh bắt giữ. Ngay sau đó, cựu tiền đạo Liverpool được giải tới đồn. Theo Le Figaro, ngoài Cisse còn có 3 người đàn ông khác bị bắt giữ vì liên quan tới vụ việc.

Cả nhóm này được cho là đã lập mưu tống tiền Valbuena. Chúng khẳng định đang nắm giữ trong tay clip sex ghi cảnh ái ân giữa Valbuena và bạn gái lâu năm Fanny Lafon. Chúng yêu cầu tiền vệ người Pháp chi tiền nếu không muốn clip bị phát tán tràn lan trên internet. Thay vì sợ hãi trước lời đe dọa, Valbuena đến đồn cảnh sát và trình báo toàn bộ sự việc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên AFP, đại diện cảnh sát cho biết hiện chưa tìm thấy dấu vết về sự tồn tại của clip trên. Hai giả thuyết được đưa ra. Có thể Cisse và đồng phạm tự bịa ra một clip sex không tồn tại hòng lấy tiền của Valbuena. Chúng tin rằng “nạn nhân” sẽ hoang mang khi nghĩ rằng có thể máy quay được đặt đâu đó ở căn phòng khách sạn. Hoặc clip có thật nhưng được chúng giấu kỹ để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Tại đồn cảnh sát, Cisse vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Sau ít giờ đồng hồ, Cisse được bảo lãnh tại ngoại, rời đồn với phong thái thoải mái. Cựu danh thủ dường như không quan tâm đến phản ứng của dư luận. Tất cả đều đang có chung một câu hỏi: Tại sao Cisse lại làm vậy với Valbuena?

Đòn thù của Cisse?

Cisse có nghèo túng đến mức phải đi tống tiền Valbuena? Chắc hẳn là không. Hồi còn thi đấu ở Anh, Cisse chi tận 3 triệu bảng để trở thành chủ nhân một tòa lâu đài ở Cheshire. Cũng vì quyết định chịu chơi này mà ở xứ sương mù, Cisse được gọi bằng biệt danh “Chúa đất”. Cisse còn chịu chơi mua nhiều xế sang và chi tới tận 10.000 bảng chỉ để phục vụ sở thích xăm hình…

Truyền thông Pháp tin rằng rất có thể vụ tống tiền là đòn thù của Cisse nhằm vào Valbuena. Họ từng là đồng đội, sát cánh trong màu áo Marseille từ năm 2006-2009. Trong thời gian này, cụ thể là năm 2008, Cisse từng vướng bê bối liên quan tới clip sex.

Khi ấy, tờ Le Parisien đưa tin Cisse bị một người đàn ông yêu cầu trả 150.000 euro để giữ bí mật clip sex có sự tham gia giữa hai người họ. Cisse sau đó đã tự thu xếp bê bối với kẻ tống tiền mình. Hay đâu, cựu tiền đạo này mất tới 9.000 bảng để người đàn ông kia giữ im lặng.

Danh tính của người này cho tới nay vẫn mãi là bí mật. Khi vụ tống tiền của Cisse bị bại lộ, dấy lên hoài nghi về khả năng Valbuena có liên quan. Bởi sau bê bối năm 2008, mối quan hệ giữa Cisse và Valbuena đổ vỡ. Ngay trong năm đó, Cisse rời Marseille sang Sunderland thi đấu theo dạng cho mượn.

Tất nhiên, tất cả chỉ mới là phỏng đoán của dư luận. Sự thật sẽ chỉ được làm rõ khi có kết luận cuối cùng của cảnh sát Versailles, đơn vị thụ lý vụ án.

Theo Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG