Bóng đá Thái, Việt chạy đua với cầu thủ ngoại

Bóng đá Thái, Việt chạy đua với cầu thủ ngoại
TP - Hai nền bóng đá được xem là hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam có vẻ đều có điểm tương đồng là… đi xuống về tài năng cá nhân nếu so thế hệ cầu thủ bây giờ với trước đây. Giờ đây cả hai lại có điểm tương đồng khác là lên cơn sốt cầu thủ ngoại.

Bao năm qua và kể cả hiện tại, ĐT Thái Lan luôn được đánh giá trên cơ ĐT Việt Nam, nhưng ngược lại giải V-League lại được đánh giá là sôi động và hấp dẫn hơn hẳn Thai-League.

Bằng chứng là có nhiều cầu thủ Thái sang chơi ở V-League và trong đó có một số cầu thủ đã nhập tịch để trở thành công dân Việt.

Chẳng hiểu có phải vì muốn nâng cấp  các trận đấu ở giải vô địch QG mà bắt đầu từ mùa giải 2010, Thai-League sẽ xả cửa cho các ngoại binh, với cùng lúc tối đa 5 cầu thủ nước ngoài có thể ra sân cho CLB trong nước.

Bên cạnh đó, các ngôi sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài cũng về lại Thai-League, mà trong số đó ngôi sao tiền vệ Dasakorn Thonglao bao năm chinh chiến cho HAGL là một ví dụ.

Trong lúc đó, V-League 2010 đang lên cơn sốt nhập tịch sau khi lệnh hạn chế cầu thủ nhập tịch của VFF được Bộ Tư pháp dỡ bỏ.

Có thể điểm qua chưa đầy đủ một số đội bóng đang tiến hành quá trình nhập tịch cho các cầu thủ như SHB Đà Nẵng với Almeida; Becamex Bình Dương với Philani, De Jesus; SLNA Nghệ An với Helio; Hải Phòng với Aniekan, Williams; Khatoco Khánh Hòa với Jonathan, Issifu; Đồng Tâm Long An với Issawa, Tshamala; HAGL với Marcelo, Toledo, Benjamin. Cuộc chạy đua chưa dừng lại ở đó.

Đại gia cũng hụt hơi

Nhiều CLB có nguồn kinh phí eo hẹp vốn lép vế trong cuộc chạy đua tìm kiếm cầu thủ ngoại trước đây giờ cũng quay cuồng với chuyện cầu thủ nhập tịch.

Và với số vốn ít hơn không nhắm tới được các ngôi sao nên đành hướng đến các cầu thủ ngoại ít danh tiếng hơn nhưng vẫn còn tác dụng hơn cầu thủ nội như trường hợp của tiền đạo Carlos Rodrigues, tiền vệ Abbey, trung vệ Bruno...

Ngay cả HAGL với ông chủ tịch Đoàn Nguyên Đức được đánh giá là một trong những người giàu nhất Việt Nam cũng tỏ ra hụt hơi trong cuộc chạy đua này.

Bởi lẽ sau khi hai ngôi sao Thonglao và Lee Nguyễn dứt áo ra đi, họ chỉ còn lại Đoàn Văn Sakda và Đoàn Văn Nirut. Và dù có nhập tịch thành công cho thêm ba cầu thủ Marcelo, Toledo, Benjamin thì tuyến giữa của đội bóng cựu vô địch xứ núi vẫn tỏ ra khá mong manh.

Bởi vậy, quyết định cho sử dụng không hạn chế các ngoại binh nhập tịch chưa chắc đã mang lại lợi thế cho HAGL so với một số CLB khác, dù trước đó HAGL thuộc loại phản đối sự hạn chế cầu thủ nhập tịch của VFF mạnh mẽ nhất.

V-League 2010 hứa hẹn sẽ gay cấn và khốc liệt hơn xưa khi mà cầu thủ ngoại đầy rẫy ở các đội. Vòng xoáy nhập tịch bắt đầu bùng nổ và không chỉ các CLB nghèo, mà các đại gia nhiều khi cũng lâm vào cảnh người giàu cũng khóc!  

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.