Bóng đá thế giới ngày trở lại

Các cầu thủ dự bị ngồi cách nhau 1,5m trên khán đài không có khán giả trong ngày Bundesliga trở lại thi đấu
Các cầu thủ dự bị ngồi cách nhau 1,5m trên khán đài không có khán giả trong ngày Bundesliga trở lại thi đấu
TP - Khán đài vắng khán giả, an ninh và y tế được thắt chặt, cầu thủ đeo khẩu trang và ăn mừng bàn thắng bằng cách chạm khuỷu tay vào nhau… là những điểm nhấn khi Bundesliga, giải đấu đầu tiên trong năm giải vô địch quốc gia lớn nhất châu Âu trở lại sau dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn cho giải đấu, BTC Bundesliga đề ra một bộ quy tắc vô cùng nghiêm ngặt và yêu cầu mọi đội bóng phải tuân thủ từ nay cho đến cuối mùa giải. Trong đó, thay đổi rõ rệt nhất là việc thi đấu trên các SVĐ không có khán giả. Câu hỏi được đặt ra là “liệu bóng đá có còn là môn thể thao vua khi không còn khán giả cổ vũ trên khán đài”, nhất là khi bóng đá Đức luôn là nơi có lượng CĐV nhiệt thành bậc nhất thế giới.

Là cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong chiến thắng tưng bừng 4-0 của Dortmund trước đại kình địch Schalke 04 ngay tại thánh địa Signal Iduna Park, tiền đạo Erling Haaland và các đồng đội phải ăn mừng theo kiểu “giãn cách xã hội”. Các cầu thủ không được ôm hôn mà chỉ có thể nhún nhảy, cùng lắm là chạm khuỷu tay nhau, giữa những khán đài vắng lặng.

Khung cảnh này trái ngược hoàn toàn so với các cuộc so tài trước đây giữa Dortmund và Schalke 04, trận derby vùng Ruhr cuồng nhiệt và khốc liệt nhất của Bundesliga. Từng có thời điểm, trận đấu ghi nhận lượng CĐV có mặt trên khán đài vượt qua con số 80.000 người. Khi đó, lực lượng an ninh phải rất vất vả để ngăn chặn nguy cơ bạo động và ẩu đả xảy ra cả trong lẫn ngoài SVĐ.

Hiện tại, không còn màn ăn mừng cuồng nhiệt nào của các CĐV, thay vào đó là bầu không khí ảm đạm trên các khu phố vắng bóng người xung quanh SVĐ. Dịch COVID-19 đã thay đổi rất nhiều đến bộ mặt giải đấu và cả cảm xúc trong bóng đá. “Nó rất, rất đặc biệt. Không tiếng ồn ào, la hét cổ vũ. Các cầu thủ tạo ra một cơ hội, thực hiện đường chuyền kiến tạo, một bàn thắng được ghi và sau đó là… không có gì. Thật sự rất kỳ lạ. Chúng tôi rất nhớ người hâm mộ”, HLV Lucien Favre của Dortmund phát biểu trong cuộc họp báo.

Ngoài việc đóng cửa với khán giả, các đội bóng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như cách ly trước đó một tuần; sử dụng các lối ra vào và phòng họp riêng biệt để tránh tiếp xúc với nhiều người; cầu thủ phải đeo khẩu trang mọi lúc mọi nơi trước khi ra sân và ngồi cách nhau tối thiếu 1,5m kể cả trên băng ghế dự bị.

Không những thế, việc hạn chế tiếp xúc gây cản trở lớn trong việc tập luyện của các cầu thủ, tiềm ẩn nguy cơ chấn thương lớn. Họ chỉ mới hội quân trở lại cách đây 10 ngày và không hề có các trận đấu làm nóng. Một số cầu thủ của Dortmund như Dan-Axel Zagadou và Marco Reus đã dính chấn thương dài hạn, trong khi các tiền vệ Emre Can, Axel Witsel và Jadon Sancho ngồi dự bị do không đủ thể lực.

Dù đối diện khó khăn, BTC Bundesliga tin rằng những quy định trên là cần thiết bởi họ hiểu rằng, nếu như có sai lầm đáng tiếc nào xảy ra thì đó sẽ là dấu chấm hết cho phần còn lại của mùa giải năm nay.

MỚI - NÓNG