Bóng đá Trung Quốc tham vọng 'phủ sóng' toàn cầu

TP - Không chỉ gây sốc với các thương vụ chuyển nhượng nhiều ngôi sao làng túc cầu ở mức giá kỷ lục, bóng đá Trung Quốc đang từng bước thực hiện tham vọng “phủ sóng” toàn cầu thông qua việc thâu tóm các CLB hàng đầu thế giới.

Hôm qua, AC Milan đã mở ra một trang mới trong lịch sử của CLB này khi được “sang tay đổi chủ” cho tập đoàn Trung Quốc với giá 786 triệu USD. Thông báo trên website của đội bóng xác nhận, tập đoàn Fininvest điều hành AC Milan của cựu thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đã bán toàn bộ 99,93% cổ phần cho chủ mới là Tập đoàn Rossoneri Sport Investment Flux do doanh nhân người Trung Quốc Yonghong đứng đầu.

Thông tin này không gây bất ngờ bởi ông Berlusconi đã công bố kế hoạch bán AC Milan cách đây khoảng 1 năm. Tiến trình đàm phán bắt đầu từ 5/8/2016, tuy nhiên hai lần bị tạm hoãn vì những rắc rối liên quan đến tài chính.

Bóng đá Trung Quốc tham vọng 'phủ sóng' toàn cầu ảnh 1 Ông Berlusconi quyết định bán AC Milan cho tập đoàn Trung Quốc sau 31 năm sở hữu. Ảnh: GETTY IMAGES.

Với việc hợp đồng giữa hai bên hoàn tất, ông Berlusconi đã chấm dứt triều đại kéo dài 31 năm ở AC Milan. Dưới thời cựu thủ tướng Italy, đội bóng áo sọc đỏ đen từng là một trong những CLB hay nhất hành tinh với những chân sút đi vào lịch sử làng túc cầu như Andriy Shevchenko, Gennaro Gattuso, Kaka, Alessandro Nesta, Marco van Basten…Trong khoảng thời gian hoàng kim, CLB này đã giành tới 29 danh hiệu các loại, bao gồm 5 chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, một thập kỷ trở lại đây, phong độ của AC Milan trở nên sa sút. Đội hình mất dần các ngôi sao, thành tích từ đó cũng ảnh hưởng. Ba năm qua, đội bóng Italy không giành được vé dự đấu trường cấp CLB lớn nhất châu Âu.

Về phần mình, sau khi chính thức tiếp quản đội bóng Italy, ông chủ mới Yonghong Li đã tuyên bố sẽ hướng tới phục hưng, đưa AC Milan trở lại với thời đỉnh cao. Theo truyền thông Italy, Milan đang có kế hoạch náo loạn thị trường chuyển nhượng trong mùa hè tới bằng việc chiêu mộ các ngôi sao như Marco Verratti, Cesc Febregas hay Ricardo Rodriguez. Dự kiến, doanh nhân người Trung Quốc sẽ chi 150 triệu euro cho việc cải tổ đội hình để đưa đội bóng Italy trở lại vị thế số một châu Âu.

Thời gian gần đây, làn sóng Trung Quốc trong làng túc cầu thế giới đang ngày càng lan rộng, từ những thương vụ chuyển nhượng nhiều ngôi sao với mức giá kỷ lục, cho đến việc thâu tóm các CLB hàng đầu thế giới. Với việc thâu tóm CLB AC Milan, sau khi đã sở hữu đội bóng cùng thành phố Inter Milan trước đó, bóng đá Trung Quốc đang tiến dần từng bước trong việc thực hiện tham vọng phủ sóng toàn cầu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.