Bóng đá U21: Chủ nhà lên ngôi ngoạn mục

Bóng đá U21: Chủ nhà lên ngôi ngoạn mục
TP - Không ai ngờ U21 Khánh Hoà có thể lên ngôi vô địch dù họ là chủ nhà của VCK U21 lần này.
Bóng đá U21: Chủ nhà lên ngôi ngoạn mục ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Khánh Hòa

Trình diễn một diện mạo kém khởi sắc trong các trận vòng bảng và “lách qua cửa hẹp” để vào bán kết trong một trận đấu không mấy đẹp mắt, U21 Khánh Hòa bất ngờ vượt qua 2 đối thủ mạnh là Bình Định ở bán kết và giờ là SLNA trong trận chung kết với tỷ số 2-1 để lên ngôi vô địch một cách xứng đáng.

Có lẽ SLNA đã quá chủ quan trước một đối thủ mà họ đá như dạo chơi ở trận vòng bảng. Trước trận chung kết, BHL của SLNA cho rằng cơ hội chiến thắng dành cho chủ nhà chỉ có 40% thậm chí 35%.

Đâu ngờ rằng, HLV trưởng chủ nhà, ông Hoàng Anh Tuấn đã cho cắm trại rèn quân và bài chiến thuật phòng thủ phản công đã nhồi đi nhồi lại được áp dụng trong trận bán kết nay được đem ra sử dụng trong trận chung kết còn nhuyễn hơn.

U21 Khánh Hòa đã gây chút bất ngờ lúc nhập cuộc khi không cắm Quang Hải (13) ở trên như trong trận bán kết mà kéo anh về chơi như một tiền đạo lùi. Sự thay đổi này thực sự đã phát huy tác dụng.

Mới phút 13, bẫy phản công đã sập xuống khung thành đội khách khi trung vệ Thanh Hải (14, SLNA) đốn ngã tiền đạo Anh Phụng (19, KH) trong vòng 16m50.

Chuyên gia đá phạt 11m của chủ nhà, tiền đạo đội trưởng Quang Hải (13), đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho chủ nhà.

Từ đây, chiến thuật phòng thủ phản công của chủ nhà càng phát huy tác dụng. Đội khách SLNA tràn lên hãm thành, nhưng đều tỏ ra vô hiệu trước sự phòng thủ chủ động nhiều tầng của chủ nhà.

Miệt mài tấn công để lội ngược dòng, SLNA dính thêm đòn hồi mã thương ở phút 60.

Trong một pha treo bóng dài phản công ngay chính diện, Quang Hải đã tận dụng sai lầm của trung vệ đối phương để thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm vào góc xa nhân đôi cách biệt cho chủ nhà.

Bị dẫn hai bàn, SLNA vẫn bền bỉ tấn công. Phút 69, trong một pha lộn xộn trước khung thành chủ nhà, tiền đạo U20 VN Đình Hiệp (10) sút bóng qua một rừng chân hậu vệ chủ nhà để rút ngắn tỷ số 1-2 cho SLNA.

Từ đây, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn với nhiều pha công thành từ hai phía nhưng tỷ số vẫn không thay đổi.

U21 Khánh Hoà đoạt chức vô địch xứng đáng khi các cầu thủ tuân thủ đấu pháp chặt chẽ mà BHL đã đề ra cho họ.

Chơi xuất sắc và góp công lớn cho chiến thắng của chủ nhà nên thủ môn Phạm Văn Thạch (26) nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất trận, còn tiền đạo đội trưởng Quang Hải (13) nhận 2 giải Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chiến thắng đã làm chính HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn (KH) bất ngờ và ông nghẹn ngào không nói nên lời.

Gậy ông đập lưng ông

U21 SLNA đã nhận đòn “gậy ông đập lưng ông” khi họ thi đấu khá “dung dưỡng” ở vòng bảng để dìu Khánh Hòa vào bán kết và không ngờ chính Khánh Hoà đã đá bại họ trong trận chung kết quyết liệt và căng thẳng.

Khá bất ngờ và cay cú, HLV thủ môn Xuân Thuỷ của SLNA đã phản ứng thái quá trong trận chung kết và anh bị trọng tài truất quyền chỉ đạo phải lên ngồi trên khán đài.

Thua trận, SLNA đã mất rất nhiều, ngoài ngôi vô địch, họ còn mất vị trí HLV trưởng và 10 cầu thủ trong đội hình Đội tuyển chọn U21 VN để thi đấu ở giải U21 quốc tế sắp tới.

HLV trưởng Đinh Văn Dũng nói rằng, dù thua trận nhưng đội của ông đã để lại trong lòng khán giả những điều tốt đẹp.

Thực ra, khán giả thất vọng về U21 SLNA nhiều hơn khi trong những năm gần đây, SLNA luôn được đánh giá là ứng viên vô địch nặng ký nhưng họ đều bất ngờ ngã ngựa trong những trận đấu quan trọng.

U21 SLNA ngoài ngôi á quân với tiền thưởng 80 triệu đồng, họ chỉ an ủi với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của tiền đạo Nguyễn Đình Hiệp (10).

Trong lúc U21 Khánh Hòa nhận cúp vô địch (150 triệu đồng tiền thưởng) họ còn ẵm thêm 2 danh hiệu Cầu thủ vua phá lưới của Nguyễn Quang Hải (13) với 5 bàn thắng và Thủ môn xuất sắc nhất giải của Phạm Văn Thạch (26).

Hai đội Bình Định và An Giang đồng hạng ba (30 triệu tiền thưởng), An Giang còn nhận thêm giải phong cách (20 triệu đồng).

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.