Bóng đá Việt lận đận vì COVID-19

Sau LS V-League, tới lượt cúp QG Bamboo Airways 2020 phải tạm dừng do dịch COVID-19 ảnh: VPF
Sau LS V-League, tới lượt cúp QG Bamboo Airways 2020 phải tạm dừng do dịch COVID-19 ảnh: VPF
TP - Một lần nữa, các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia rơi vào tình trạng đóng băng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sau LS V-League 2020, hôm qua tới lượt cúp Quốc gia phải tạm hoãn.

Tạm dừng cúp quốc gia Bamboo Airways 2020 

 Cụ thể theo thông báo của Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp VPF chiều 31/7, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ phải tạm dừng kế hoạch tổ chức kể từ vòng Tứ kết. VPF cũng đề nghị các CLB, thành viên và bộ phận liên quan nhanh chóng cập nhật thông tin, chủ động triển khai kế hoạch công việc tiếp theo phù hợp, đồng thời tăng cường công tác quản lý cầu thủ, theo dõi tình hình sức khỏe và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, cúp Quốc gia 2020 đã qua 2 lần điều chỉnh lịch thi đấu, với loạt trận Tứ kết dự kiến diễn ra trong 2 ngày 4-5/8/2020. Mặc dù vậy, diễn biến dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và trên cả nước ngày càng trở nên phức tạp. Trong 2 ngày 30 và 31/8, Becamex Bình Dương, Cần Thơ và Bà Rịa-Vũng Tàu lần lượt kiến nghị tạm dừng giải để đảm bảo an toàn, sức khỏe.

Trao đổi với Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF, ông Trần Anh Tú cho biết: “Kế hoạch của chúng tôi có thể tổ chức cúp Quốc gia 2020 vào đầu tháng 8 để tranh thủ V-League đang nghỉ. Tuy nhiên diễn biến dịch COVID-19 gần đây ngày càng phức tạp, một số địa phương cũng chưa sẵn sàng cho việc tổ chức sự kiện thể thao lớn ở sân vận động. Hoãn giải thì chắc chắn phát sinh nhiều vấn đề nhưng đây là tình huống bất khả kháng”.

Như vậy sau V-League và giải hạng Nhất, cúp Quốc gia cũng đã phải tạm hoãn chưa hẹn ngày trở lại. VFF cũng ra thông báo tạm dừng các trận đấu bảng B vòng loại giải bóng đá U17 tại Thừa Thiên-Huế. Bóng đá Việt Nam gần như trở lại trạng thái “đóng băng” như chỉ cách đây hơn 2 tháng trước. Chiều qua, sau khi nhận thông báo dừng cúp Quốc gia, CLB Hà Nội đã họp đội để thông báo “xả trại”. Giám đốc điều hành CLB Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết:

“Hiện tại các giải chuyên nghiệp đều tạm dừng nên chúng tôi quyết định cho các cầu thủ nghỉ ngơi. Chúng tôi cũng khuyến cáo cầu thủ phải thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch, chủ động tập luyện để đảm bảo duy trì phong độ. Sau khi có thông báo mới của BTC, đội sẽ tập luyện trở lại”. Được biết một số đội bóng khác như HAGL, Sài Gòn FC cũng đã chủ động cho cầu thủ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cũng có những đội như SLNA vẫn tập trung quân để duy trì tập luyện. TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đội thực hiện giãn cách theo quy định, đồng thời điều chỉnh chương trình tập luyện để đảm bảo cả chuyên môn, sức khỏe.

Lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020

 Hôm 30/7, Ban xử lý các tình huống khẩn cấp AFF đã đưa ra phương án lùi thời gian tổ chức AFF Cup 2020 sang tháng 4/2021. Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết, trong trường hợp trên V-League và các giải chuyên nghiệp sẽ có thêm thời gian để tổ chức, thay vì phải sớm kết thúc trước thời điểm 31/10 để phục vụ các kế hoạch của đội tuyển Việt Nam.

“Tùy diễn biến dịch COVID-19, trong thời gian tới chúng tôi sẽ sớm lên phương án tổ chức các giải đấu để báo cáo VFF triển khai. Thực sự đây là một năm vô cùng khó khăn nhưng cũng là tình hình chung ở khu vực và trên thế giới chứ không riêng Việt Nam. Thường trực VFF vừa qua đã quán triệt tinh thần nỗ lực tổ chức V-League và các giải đấu bởi ngoài ý nghĩa chuyên môn và tài chính liên quan đến bóng đá, đó còn là minh chứng cho nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam. VPF vì vậy sẽ hết sức cố gắng để giải có thể diễn ra thành công. Chúng ta chỉ dừng khi không còn lựa chọn khác”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Như vậy sau V-League và giải hạng Nhất, cúp Quốc gia cũng đã phải tạm hoãn chưa hẹn ngày trở lại. VFF cũng ra thông báo tạm dừng các trận đấu bảng B vòng loại giải bóng đá U17 tại Thừa Thiên-Huế. Bóng đá Việt Nam gần như trở lại trạng thái “đóng băng” như chỉ cách đây hơn 2 tháng trước.

MỚI - NÓNG