Bóng đá Việt 'mở hàng' sau cách ly

Tiền đạo Văn Toàn (HAGL) trong một lần đối đầu với các cầu thủ Nam Định
Tiền đạo Văn Toàn (HAGL) trong một lần đối đầu với các cầu thủ Nam Định
TP - CLB Nam Định và HAGL sẽ đối đầu nhau tại vòng loại cúp Quốc gia 2020 trong trận đấu “mở hàng” cho bóng đá Việt Nam sau giai đoạn tạm dừng rất dài vì dịch COVID-19. Sân Thiên Trường chờ đợi sẽ đón lượng CĐV đông đảo khi BTC giải cho phép mở cửa với khán giả.

“Tính tới nay Việt Nam đã có hơn 24 ngày liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. So với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cũng thực hiện việc kiểm soát dịch rất tốt. Điều này cho phép chúng ta có những điều chỉnh trong các biện pháp phòng ngừa dịch theo hướng dần để các hoạt động kinh tế - xã hội, văn hóa - thể thao trở lại bình thường. Đây là lý do chúng tôi cân nhắc mở cửa với khán giả dựa theo các chỉ đạo của Chính phủ, các ban ngành chức năng”-một lãnh đạo VPF cho biết.

Theo kế hoạch dự kiến của VPF, bóng đá Việt Nam sẽ bắt đầu trở lại bằng các trận đấu ở cúp Quốc gia. Trong đó, CLB Nam Định và HAGL sẽ đá trận sớm nhất vòng loại cúp Quốc gia 2020 vào ngày 23/5 trên sân vận động Thiên Trường. Các trận tiếp theo của Vòng loại cúp Quốc gia sẽ diễn ra trong 2 ngày 24 và 25/5.

Ở mùa giải trước, trận đấu giữa Nam Định và HAGL trên sân Thiên Trường đã thu hút lượng khán giả đông kỷ lục, với không khí vô cùng nhộn nhịp. Sau thời gian dài “đói” bóng đá, cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng sắp tới càng hứa hẹn sẽ thu hút rất đông khán giả tới sân. Trao đổi với Tiền Phong, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định cho biết: “Sau khi hết lệnh cách ly, Nam Định vừa qua đã tập trung trở lại để cho đội tập luyện bình thường, chờ giải trở lại. Rất may chúng tôi không gặp nhiều khó khăn, các cầu thủ bắt nhịp lại khá tốt. Thực sự giai đoạn vừa qua phải nghỉ lâu, cầu thủ đều đã rất mong đợi được thi đấu. Hy vọng mọi thứ sẽ ổn”.

HAGL có lẽ cũng đang rất chờ đợi chuyến làm khách trên sân Thiên Trường. Không giống nhiều đội bóng ở V-League cho cầu thủ về nhà tự tập, HAGL thuận lợi vì có Trung tâm Hàm Rồng để đóng quân, tự cách ly tập nội bộ. Các cầu thủ HAGL vì vậy không đối diện với các vấn đề ở những CLB khác do việc phải nghỉ quá lâu, ảnh hưởng tới phong độ, thể lực. Sau 2 trận đầu tiên ở LS V-League 2020, HAGL cũng có kết quả tốt với 4 điểm (1 thắng, 1 hoà). Khởi đầu thuận lợi trên có thể giúp đội bóng phố núi tự tin hơn trước cuộc đối đầu với Nam Định ngày 23/5 tới.

Giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 trong khi đó dự kiến sẽ khởi tranh các lượt trận vòng 3 ngày 5, 6/6. Vấn đề được nhiều người quan tâm nhất là giải sẽ diễn ra theo thể thức nào. Do cần dành thời gian cho đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 và AFF Cup 2020, V-League phải kết thúc trước thời điểm ngày 31/10.

Với quỹ thời gian bị co ngắn lại, V-League gần như không có khả năng tổ chức theo thể thức vòng tròn 2 lượt đi-về như bình thường. Phương án được ủng hộ nhiều nhất vừa qua là các CLB sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Kết thúc vòng đấu này, 8 đội đầu bảng sẽ tiếp tục đá vòng tròn 1 lượt xác định đội Vô địch, Á quân và hạng Ba. Sáu đội nhóm dưới đá vòng tròn 1 lượt xác định đội rớt hạng và suất play-off. Thể thức này đảm bảo thời gian cũng như chất lượng chuyên môn, độ hấp dẫn của giải, đặc biệt ở vòng đấu tranh ngôi vô địch. Tuy nhiên BTC có thể đứng trước một vấn đề khác, là ngay từ vòng loại các đội sẽ “điều chỉnh” để chỉ cần lọt vào nhóm 8 đội đầu tiên, thay vì tranh ngôi nhất, nhì như trước.

Theo kế hoạch, trong tuần tới BCH VFF sẽ họp để chốt phương án tổ chức V-League 2020. “Phương án nào cũng có ưu, nhược điểm khác nhau. Với phương án thi đấu bình thường 2 lượt đi-về, báo chí nhiều năm qua vẫn phản ánh tình trạng nhường điểm ở những đội đã có vị trí an toàn. Trong điều kiện hiện nay, rất khó để đưa ra phương án hoàn hảo. Chúng ta chỉ có thể chọn phương án đảm bảo tốt nhất những yêu cầu cần thiết với nền bóng đá”-một lãnh đạo VFF cho biết.

MỚI - NÓNG
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
Nữ thủ khoa tốt nghiệp sớm loại xuất sắc
TPO - Cùng với điểm GPA 3.79/4.00, xếp loại tốt nghiệp Xuất sắc và nhiều thành tích nổi bật, Lê Thị Bích Đào, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại đã trở thành tân thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn. Nữ thủ khoa còn gây ấn tượng khi hoàn thành chương trình học chỉ trong 3,5 năm, tốt nghiệp sớm hơn so với các bạn sinh viên cùng khóa.