Bóng đá Việt năm 2012: vỡ mộng ông bầu

Bóng đá Việt năm 2012: vỡ mộng ông bầu
Nếu năm 2011 là năm rất “nổi” của các ông bầu thì năm 2012 lại là năm mà họ “chìm” nhanh nhất.

Bóng đá Việt năm 2012: vỡ mộng ông bầu

Bán cao mua thấp hay câu chuyện độc quyền
> Thành Lương về HN T&T, Công Vinh chờ đi học

Nếu năm 2011 là năm rất “nổi” của các ông bầu thì năm 2012 lại là năm mà họ “chìm” nhanh nhất.

Tâm huyết như bầu Tiến Anh (bên phải) còn có ngày bỏ bóng đá, huống gì bầu mới toanh như ông Nguyễn Đức Thụy
Tâm huyết như bầu Tiến Anh (bên phải) còn có ngày bỏ bóng đá, huống gì bầu mới toanh như ông Nguyễn Đức Thụy. Ảnh: Quang Minh
 

Năm hạn – tuổi rồng

Người ta nói, năm nay là năm hạn của tuổi rồng, đặc biệt là những người sinh năm 1964 (Giáp Thìn). Không biết đúng sai thế nào nhưng ít nhất có hai ông bầu tuổi rồng lao đao. Người thứ nhất là ông Nguyễn Đức Kiên (Giáp Thìn 1964), Nguyễn Đức Thụy (Bính Thìn 1976).

Hai ông bầu này ngoài sự giống nhau là “cầm tinh con rồng” thì còn nhiều điểm tương đồng. Chẳng hạn biển số xe Bentley mà ông Nguyễn Đức Kiên hay đi đến sân Hàng Đẫy có biển số đẹp (được cho là rất… phong thủy) là 5888 thì biển số xe chiếc Roll-Royce Ghost – một trong những chiếc xe của bầu Thụy có biển số… 05888.

Năm 2012 bầu Thụy tậu chiếc Roll-Royce Phantom phiên bản rồng (“Year of Dragon 2012”) mà nghe nói, cả thế giới chỉ có khoảng 30 chiếc, thì không lâu sau bầu Kiên lấp ló một chiếc Roll-Royce Phantom phiên bản rồng y chang ở Hàng Đẫy.

Tất nhiên, giờ thì ai cũng biết năm 2012 là năm cực hạn của bầu Kiên khi ông này bị bắt về những tội danh liên quan đến lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Cái hạn của bầu Kiên cũng là cái hạn của VPF mà bầu Kiên không chỉ được coi là người sáng lập, mà còn là thuyền trưởng kiêm hoa tiêu cho VPF.

Bầu Kiên bị bắt, CLB BĐ Hà Nội xin nghỉ chơi V.League những điều quan trọng là VPF cho thấy bị mất lái chỉ sau vài tháng không có thủ lĩnh.

Bầu Thụy không “hạn nặng” như bầu Kiên, nhưng đúng vào cái năm chứng khoán lao dốc và liên tục bắt đáy thì người ta hình dung ngay ra khả năng “vật lộn” của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Xuân Thành mà ông Thụy được là Chủ tịch HĐQT (khi dốc tiền mua lại số cổ phần tương ứng hơn 80%). Giới thạo tin cho hay, tính đến hết năm 2012, Chứng khóa Xuân Thành, có mã VIX sẽ lỗ “nhẹ nhàng” gần 200 tỷ.

Đó là một phần lý do khiến bầu Thụy “chán” bóng đá và tính bỏ của chạy lấy người. CLB Sài Gòn Xuân Thành được chuyển giao theo cái cách mà người ta hay gọi là “cắt lỗ”.

Hai ông bầu tuổi rồng của bóng đá Việt Nam
Hai ông bầu tuổi rồng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Quang Minh
 

Bầu vỡ

Không chỉ các ông bầu tuổi rồng gặp hạn, những biến động của nền kinh tế không khác những con sóng lớn mà các doanh nhân cảm nhận và bị tác động, thiệt hại đầu tiên.

Bầu Thắng – bầu của Đồng Tâm Long An, đồng thời là Chủ tịch HĐQT VPF từng nói với các nhân viên của mình rằng: “Nếu ai đó không có bát cơm thì người đầu tiên sẽ là tôi” và “giới doanh nhân, nếu ai gần gũi, sẽ thấy họ rất “tội nghiệp”. Ngoài lúc đi làm việc đông đúc, những lúc thăng trầm, họ đều thấy cô đơn. Làm doanh nhân đâu phải đơn giản. Bề ngoài nhìn họ có thể rất vui tươi, sang trọng, thậm chí sung sướng, bước lên, bước xuống xe hơi… Nhưng ai biết khi đó họ đang phải suy nghĩ những gì”.

Đúng khi bóng đá bị ảnh hưởng bởi cơn bão kinh tế, không biết những ông chủ nghĩ gì thật.

Bầu Đức chao đảo với cơn chấn động địa ốc, hàng ngàn tỷ đồng đóng băng, và niềm hy vọng về đầu tư của ông lại đang nằm ở… Lào và Myanmar với những dự án hàng trăm triệu USD. K.Khánh Hòa bỏ bóng đá vì Khatoco ngưng đầu tư theo chỉ thị và trào lưu thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Ngành xi măng đang gồng mình chống lỗ.

Người ta liệu có thể hy vọng vào Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam khi mà trong hội đồng ấy 6/10 là các ngân hàng. Sức mạnh của các ngân hàng đang bị hoài nghi với làn sóng sa thải nhân viên lớn chưa từng có, giảm lương có nơi 50% và thậm chí thưởng Tết (cả Dương và Âm lịch) của ngành Ngân hàng gần như bị cắt sạch sẽ. Họ còn không bảo trợ được cho chính mình thì làm sao bảo trợ được cho bóng đá?

Bầu… vỡ và người ta bỗng nhận ra rằng nền tảng tưởng chừng vững chắc hóa ra lại rất nhạy cảm và mong manh hơn bao giờ hết.

Theo Nhật Thành
Thể thao 24h

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG