Bóng đá Việt Nam 'rớt hạng' ở khu vực

Bóng đá Việt Nam 'rớt hạng' ở khu vực
TP - Tại AFF cup 2014, ĐTVN chỉ đứng thứ 6 trong danh sách các đội giành quyền vào thẳng VCK, không phải tham dự vòng đấu loại. HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò vì vậy có thể sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn.

> Bóng đá Việt Nam tụt 11 bậc
> Tuyển Việt Nam sắp 'ngồi mâm dưới' ở Đông Nam Á

Việc chỉ được xếp hạng 6 ĐNA khiến ĐTVN có thể rơi vào bảng tử thần với nhiều đối thủ mạnh tại AFF cup 2014. ảnh: VSI
Việc chỉ được xếp hạng 6 ĐNA khiến ĐTVN có thể rơi vào bảng tử thần với nhiều đối thủ mạnh tại AFF cup 2014. ảnh: VSI.

Để tổ chức bốc thăm chia bảng các đội bóng, LĐBĐ ĐNA (AFF) tiến hành xếp hạng theo điểm số được chấm căn cứ theo thành tích ở hai kỳ AFF cup gần nhất.

Tại các kỳ AFF cup gần đây, VN thường xuyên nằm trong nhóm các đội hạt giống số 1 và 2 của giải đấu do thành tích trước đó tương đối ổn định. Việc được chọn làm hạt giống giúp các đội bóng tránh được việc phải chạm trán với các đối thủ mạnh trong khu vực, nhiều cơ hội hơn trong việc tiến sâu.

AFF cup 2010, ĐTVN được xếp hạng hạt giống số 1, nhờ thành tích vô địch AFF cup 2008. Đến AFF cup 2012, ngoài Thái Lan thì bảng đấu của VN chỉ gồm 2 đội bóng được đánh giá yếu hơn là Myanmar và Philippines.

Tuy nhiên, đây cũng là 2 giải đấu thất bại của ĐTVN. Năm 2010, dưới sự dẫn dắt của HLV H.Calisto, ĐTVN chỉ vượt qua được vòng bảng và bị loại ngay sau đó khi để thua Malaysia 0-2. Tới AFF cup 2012, kết quả thi đấu của ĐTVN còn thấp hơn khi phải rời giải ngay sau vòng bảng với vỏn vẹn 1 điểm qua 3 trận đấu.

Đại hội thường niên AFF cup diễn ra tại Đông Timor đã kết nạp LĐBĐ Australia làm thành viên chính thức. Như vậy, ĐTQG Australia được đảm bảo đầy đủ quyền lợi, bao gồm tham dự AFF cup. Báo chí Australia mặc dù vậy cho biết, có thể trước mắt ĐTQG Australia sẽ vẫn tham dự cúp Đông Á, thay vì AFF cup 2014.

Thành tích kém cỏi ở 2 kỳ AFF trên đã khiến ĐTVN bị rơi xuống nhóm cuối trong số các đội được vào thẳng VCK AFF cup 2014, giải đấu VN cùng với Singapore giành quyền đồng chủ nhà đăng cai.

Cụ thể, Malaysia trở thành hạt giống số 1 (20 điểm). Đương kim vô địch AFF cup 2012 Singapore được 18 điểm, xếp thứ 2. Philippines gây ngạc nhiên với vị trí thứ 3, cùng được 18 điểm như Singapore. Đây là lần đầu tiên Singapore lọt vào nhóm hạt giống ở AFF cup. Đứng thứ 4 là Indonesia, 17 điểm.

Trong khi đó, Thái Lan và VN, hai “ông lớn” của bóng đá ĐNA ở các kỳ AFF cup trước, chia nhau đứng hai vị trí thứ 5 và 6. ĐTVN chỉ được 15 điểm, kém Thái Lan 1 điểm.

Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn hôm qua cho biết, do VN là đồng chủ nhà nên có thể vẫn được xếp hạng hạt giống khi tổ chức bốc thăm. “Vị trí hạt giống có thể giúp ĐTVN thuận lợi hơn khi rơi vào các bảng đấu khó khăn. Tuy nhiên, nếu gặp bảng khó theo tôi cũng không có gì đáng ngại. Thực tế là mỗi khi sớm chạm trán các đối thủ mạnh, ĐTVN lại thường giữ được sự tập trung và thi đấu rất tốt”-ông Viễn cho biết.

Trong khi đó, theo HLV Hoàng Văn Phúc, thành tích “lùi dần đều” qua 2 kỳ AFF cup gần đây là dấu hiệu báo động cho thấy, bóng đá VN đang bị các đối thủ trong khu vực đuổi kịp hoặc vượt qua. Thay vì chỉ tính tới Thái Lan như trước kia, VN hiện đã phải dè chừng tới nhiều đội bóng khác, từ Malaysia, Singapore đến Indonesia, Philippines.

Ông Phúc cũng như nhiều HLV khác đều chung quan điểm, chức vô địch AFF cup 2008 của VN có nhiều yếu tố may mắn. “VFF vì vậy cần sớm có kế hoạch dài hơi thay vì vẫn chạy theo thành tích trước mắt như hiện nay”-ông Phúc cho biết.

Theo TTK Ngô Lê Bằng, VFF vừa qua đã có những điều chỉnh nhất định nhằm chuẩn bị lực lượng. Điển hình là việc tạo điều kiện cho HLV Hoàng Văn Phúc mạnh tay sử dụng các cầu thủ trẻ ở SEA Games 27 (Myanmar).

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U23 VN đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ và sẽ có chuyến tập huấn tại Hungary vào đầu tháng 9 tới. Lứa cầu thủ này được kỳ vọng sẽ đem lại luồng sinh khí mới cho ĐTVN ở AFF cup 2014.

Ngoài 6 đội bóng nói trên, 5 đội khác gồm: Lào, Campuchia, Đông Timor, Brunei và Myanmar sẽ tham dự vòng đấu loại diễn ra tại Vientiane từ ngày 8 đến 19/10/2014, cạnh tranh 2 tấm vé còn lại dự VCK.

Dự kiến, VCK AFF cup 2014 sẽ diễn ra từ 22/11 đến 20/12/2014. Trước đó, AFF sẽ bốc thăm chia bảng vào trung tuần tháng 8/2014.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.