Bóng đá Việt và khát vọng năm rắn

Bóng đá Việt và khát vọng năm rắn
Sau năm Nhâm Thìn đầy sự kiện kém vui đối với bóng đá Việt Nam, tất cả hy vọng năm Quý Tỵ 2013, bóng đá nội sẽ lấy lại được niềm tin và những thành công như ở SEA Games 2013 chẳng hạn.

> SEA Games vẫn nằm ở ao làng
> SEA Games 27 gồm 33 môn, TDDC bị loại

Tuyển Việt Nam (áo trắng) chơi hay ở vòng loại châu Á có ý nghĩa kích thích bầu không khí bóng đá nước nhà sau 1 năm Nhâm Thìn ảm đạm
Tuyển Việt Nam (áo trắng) chơi hay ở vòng loại châu Á có ý nghĩa kích thích bầu không khí bóng đá nước nhà sau 1 năm Nhâm Thìn ảm đạm.
 

Giữ lửa ở vòng loại Asian Cup

Năm ở bảng đấu với những đối thủ quá tầm như UAE, Uzbekistan, cơ hội để đoạt tấm vé chính thức dự Asian Cup 2015 là rất nhỏ. Nhưng ở giải đấu năm nay, ngoài việc hy vọng nắm trong số đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, để giành suất còn lại dự cúp châu Á, việc giữ lửa cho các tuyển thủ của chúng ta.

Sau một kỳ AFF Cup 2012 sa sút thảm hại về tinh thần chiến đấu, sự đoàn kết trong lòng các tuyển thủ. Chưa kể sự đổ vỡ của thượng tầng bóng đá Việt Nam, thì màn trình diễn của tuyển Việt Nam như cứu cánh giúp bóng đá nội tránh khỏi hiện tượng đổ vỡ hoàn toàn.

Tất cả đang mong V-League không chỉ lấy lại sự giàu có như 2 năm trước, mà giá trị chuyên môn, hình ảnh V-League 2013 sẽ có sự tiến bộ đáng kể
Tất cả đang mong V-League không chỉ lấy lại sự giàu có như 2 năm trước, mà giá trị chuyên môn, hình ảnh V-League 2013 sẽ có sự tiến bộ đáng kể.
 

Nếu nhìn màn trình diễn khá ấn tượng trong trận thua 1-2 trước UAE, rõ ràng tinh thần, chuyên môn đã có sự tiến bộ, dù đây là lúc đội tuyển đang xáo trộn lực lượng dữ dội. Trước đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội, kỹ chiến thuật cũng nổi trội, thầy trò ông Phúc vẫn chơi bóng đầy tự tin. Không hề e sợ đối thủ, trái lại các cầu thủ Việt Nam vẫn chơi thứ bóng đá phù hợp với cơ địa, cá tính của mình.

Rất nhiều tình huống chúng ta gây sóng gió cho đối thủ với những pha chuyền bóng ở cự ly ngắn, bật tường và phối hợp di chuyển linh hoạt. Nếu vẫn giữ được sự tập trung, máu lửa như lúc này, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng tiến sâu ở vòng loại Asian Cup năm nay. Tuyển Việt Nam lấy lại sự nhiệt huyết, máu lửa cũng mang giá trị phục sinh cho nền bóng đá nội đang ở thế lao dốc trong năm Rồng.

V-League trở lại hấp dẫn, cạnh tranh

Việc hàng loạt ông bầu bỏ bóng đá, các câu lạc bộ rơi cảnh khủng hoảng tài chính đã đẩy V-League vào khung cảnh bần cùng. Không còn cảnh là giải vô địch hấp dẫn nhất khu vực Đông Nam Á, V-League rơi cảnh nhiều đội bóng phải giải thể do phá sản. Vô tình chung dẫn đến việc ban tổ chức phải đẩy lùi ngày khai mạc, nhiều cầu thủ rơi cảnh thất nghiệp, các đội bóng ở thế phá sản bất cứ lúc nào, do chưa tìm được những khoản tiền vài chục tỷ đồng để nuôi các đội bóng.

Thế nên, người ta hy vọng rằng V-League 2013 sẽ không có thêm đội bóng, ông bầu nào biến mất. Trái lại, một kỳ vọng mới về việc V-League lấy lại được sự ổn định, tăng trưởng sau 1 năm thụt lùi đáng báo động. Cùng việc kêu gọi sự chung tay từ địa phương, các doanh nghiệp, thì yếu tố sống còn là các trận đấu phải diễn ra chung thực, hấp dẫn, minh bạch.

Những câu chuyện như việc một ông bầu nắm nhiều đội bóng phải thực sự bị ngăn chặn, để giảm bớt sự thiếu chuyên nghiệp, nặng quan hệ, tình cảm từ bao năm qua. Chưa kể công tác trọng tài phải tiếp tục phát huy, cầu thủ không tái hiện những hình ảnh bạo lực trên sân cỏ, thực sự cống hiến hết mình trên sân cỏ, thay cảnh kungfu bóng đá như vài năm qua. Lãnh đạo các đội không đầu tư ăn xổi mà có bài bản, định hướng từ gốc đến ngọn.

Nếu cầu thủ ta thực sự xây dựng thứ bóng đá vị nghệ thuật, ông bầu làm bóng đá vì chữ tâm, thay vì cậyminfhh có tiền bạc, lúc ấy hy vọng chấn hưng giải quốc nội, đồng thời vực lại được thành tích của đội tuyển ở tầm khu vực. Sự gắn kết chặt chẽ, mang nặng tính hữu cơ ấy cho thấy một đội tuyển khỏe mạnh cần một giải chuyên nghiệp khỏe mạnh đỡ ở sau lưng cũng vì thế.

 Những cầu thủ Việt kiều triển vọng như Mạc Hồng Quân, U23 Việt Nam có nhiều hy vọng sẽ đoạt huy chương vàng ở kỳ SEA Games 27 vào cuối năm nay
Những cầu thủ Việt kiều triển vọng như Mạc Hồng Quân, U23 Việt Nam có nhiều hy vọng sẽ đoạt huy chương vàng ở kỳ SEA Games 27 vào cuối năm nay.
 

Đội U23 vô địch SEA Games 2013

Sau hơn 20 năm hội nhập, tuyển Việt Nam đã 1 lần vô địch AFF Cup vào năm 2008. Cơn khát danh hiệu vô địch khu vực đã được giải tỏa, nhưng ở đấu trường SEA Games, cơn khát ấy vẫn chưa chấm dứt nếu tính từ SEA Games 1989 đến nay. Rất nhiều lần đội bóng áo đỏ tiến đến trận đấu cuối cùng, nhưng sự thiếu may mắn, tâm lý thi đấu kém cỏi đã khiến nhiều thế hệ vàng bóng đá Việt Nam gục ngã trước cổng thiên đường.

Trước kỳ SEA Games 27 này, bóng đá Việt Nam muốn xóa danh hiệu "Vua về nhì" từng đeo bám đội tuyển Việt Nam và sau này là U23 Việt Nam. Nếu nhìn vào dàn cầu thủ U22 như Hoàng Thịnh, Danh Ngọc, Hoàng Thiên, Văn Thắng, Hồng Quân, Mạnh Dũng..., chúng ta đang có một bộ khung khá lý tưởng, chất lượng để xóa cơn khát Vàng.

Điều cần thiết nhất vào lúc này là để các cầu thủ trẻ thi đấu liên tục, để hoàn thiện kỹ chiến thuật, tâm lý. Việc tham dự vòng loại Asian Cup 2015 cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ được thể hiện mình nhiều hơn. Việc chơi cạnh những đàn anh sẽ giúp các tuyển thủ U23 hoàn thiện mình trước khi lên đường sang Myanmar thi đấu. Và sau thất bại cay đắng ở Indonesia cách đây 2 năm, khao khát để tiến vào trận chung kết và hoàn tất danh hiệu còn thiếu ở đấu trường Đông Nam Á.

Theo Phan Anh
Vnmedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.