Bóng đá Việt và thước đo Thái Lan

Khi Công Phượng, Tuấn Anh được mời thử việc ở J-League 2 thì nhiều cầu thủ Thái Lan đã được mời chơi ở J-League 1. Ảnh: PV
Khi Công Phượng, Tuấn Anh được mời thử việc ở J-League 2 thì nhiều cầu thủ Thái Lan đã được mời chơi ở J-League 1. Ảnh: PV
TP - Trong chuyến về nước nghỉ ngơi, HLV Toshiya Miura chia sẻ với Học viện Huấn luyện viên bóng đá Nhật Bản rằng, Việt Nam phải đặt mục tiêu cao hơn chứ không nên ở mãi khu vực Đông Nam Á. Việt Nam nên tự tin đối mặt các đội mạnh ở châu lục, thay vì cứ lấy Thái Lan làm thước đo.

Thông tin Công Phượng - Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu trong thời gian tới đã được báo chí khu vực cập nhật. Cách đây khoảng 1 tháng, trang goal.com phiên bản Thái Lan đưa thông tin riêng về việc Công Phượng chuẩn bị sang J-League 2. Trong tin đưa của mình, tờ Goal phiên bản Thái gọi Công Phượng là “ngôi sao của HA.GL”.

Tờ báo bóng đá danh tiếng châu Á, Football channel đưa tin riêng về thương vụ Tuấn Anh sắp chuyển sang thi đấu cho CLB J-League 2, Yokohama FC. Ngoài ra, những tờ báo tổng hợp như digitalnewsworld hay newsreality cũng đưa thông tin Tuấn Anh sắp sang Nhật.

Sau sự thành công của lứa U19 Việt Nam, tên tuổi Công Phượng, Tuấn Anh đã được biết đến nhiều hơn ở không chỉ ĐNÁ mà còn cả châu Á. Sự kiện hai cầu thủ này chuẩn bị tới Nhật là một bước ngoặt lớn không chỉ cho riêng HA.GL mà cho cả bóng đá Việt Nam.

Tuy nhiên, với riêng người Thái, họ lại cười ruồi. Vì trong khi Công Phượng và Tuấn Anh sang chơi bóng ở J-League 2, những ngôi sao bóng đá hàng đầu của họ lại chuẩn bị chơi cho J-League 1 - giải đấu cao nhất xứ Mặt trời mọc.

Mới đây, một số đội bóng đang thi đấu tại J-League 1 của Nhật đã ngỏ ý mời bộ ba cầu thủ xuất sắc của bóng đá Thái Lan sang thử việc và thi đấu. Đó là hậu vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Theerathon Bunmathan, tiền vệ có biệt danh “Messi Jay” Chanathip Songkrasin và tiền đạo từng thi đấu tại La Liga là Teerasil Dangda. Họ sẽ gửi những đề nghị cuối cùng cho các đội bóng chủ quản của 3 cầu thủ này khi Thai Premier League kết thúc.

Đây là điều dễ hiểu khi bộ ba này đã chứng tỏ được năng lực và đang là trụ cột của ĐT Thái Lan trong những năm qua. Chưa kể, trong những trận đấu cấp châu lục gần đây, họ đều để lại ấn tượng mạnh mẽ. Rõ ràng, nếu xét về kinh nghiệm trận mạc và cả danh tiếng, cả 3 ngôi sao của Thái Lan đều ăn đứt Công Phượng và Tuấn Anh.

Lẹt đẹt theo sau

Ở bóng đá nữ, Việt Nam cũng đi sau Thái Lan một bước. Sau những thất bại liên tiếp trước Việt Nam ở SEA Games, Thái Lan đã làm lại công tác đào tạo với sự đầu tư lớn của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Đầu tiên, họ cử 3 nữ cầu thủ sang Nhật Bản, đất nước có nền bóng đá nữ phát triển hàng đầu châu Á và đang giữ danh hiệu vô địch thế giới, để du học. Được thi đấu thường xuyên và cọ xát với những cầu thủ đẳng cấp thế giới khi khoác áo CLB Speranza tại J-League, trình độ của các cầu thủ Thái Lan tiến bộ nhanh. Chân sút từng ghi 2 bàn vào lưới tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất là Sung-Ngoen được trưởng thành từ môi trường đẳng cấp cao đó.

Tại SEA Games 27, Thái Lan cũng vượt qua Việt Nam với tỷ số 2-1, trong đó cầu thủ gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan là Naphat Seesraum cũng được du học tại Nhật Bản. Ngoài ra, Thái Lan cũng cho đội thường xuyên tập huấn dài hạn tại Nhật Bản với sự giúp đỡ của Giám đốc kỹ thuật người Nhật là Ichiro Fujita.

Hiện tại, Công Phượng, Tuấn Anh có thể được xem là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Việc họ có thể chơi bóng tại một nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản là điều đáng mừng. 

Những ngày qua, người hâm mộ tỏ ra rất hứng khởi trước thông tin, bộ đôi tài năng của HA.GL là Công Phượng và Tuấn Anh sẽ sang Nhật thi đấu trong mùa tới theo dạng cho mượn. Công Phượng sẽ khoác áo Mito Hollyhock và Tuấn Anh sẽ đầu quân cho Yokohama FC. Đây là hai đội bóng chơi ở J-League 2, tức hạng Nhất của Nhật Bản.

MỚI - NÓNG