Bóng đá Việt với Asian Cup: Lịch sử sẽ sang trang?

Bóng đá Việt với Asian Cup: Lịch sử sẽ sang trang?
TP - Ngoài lần đăng cai VCK, ĐTVN chưa một lần vượt qua vòng đấu loại Asian Cup. Liệu lần này, thày trò HLV Hoàng Văn Phúc có viết nên trang sử mới?

Hôm nay, ĐTVN sẽ bước vào trận đấu đầu tiên ở vòng loại Asian Cup 2015 gặp nhà vô địch Cup vùng Vịnh UAE. Nhìn lại hơn hai thập kỷ kể từ khi quay trở lại hội nhập với đấu trường châu lục, bóng đá Việt Nam mới chỉ duy nhất một lần được tham dự VCK Asian Cup 2007.

Năm đó, với tư cách là một trong bốn nước đồng chủ nhà (cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia), ĐTVN đã để lại ấn tượng lớn khi giành quyền lọt vào tới tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước đội tuyển Iraq - đội bóng sau đó đã đăng quang ngôi vô địch châu Á.

Trong tất cả những lần còn lại, ĐTVN đều phải tham dự từ vòng loại và chưa một lần vượt qua được vòng đấu này để góp mặt ở vòng chung kết.

Năm 1996, với lợi thế vòng loại được tổ chức ở sân nhà, ĐTVN giành được 2 chiến thắng (4-1 trước Đài Loan, 9-0 trước Guam), để thua một trận (0-4 trước Hàn Quốc), xếp ở vị trí thứ 2 của bảng 1 và không vượt qua được vòng loại do mỗi bảng chỉ lấy đội đứng đầu vào VCK.

Bốn năm sau, khi vòng loại bảng 9 cũng diễn ra tại Việt Nam, ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Riedl giành được 2 trận thắng: 3-0 trước Philippines và 11-0 trước Guam nhưng thất bại 0-2 trước Trung Quốc nên cũng phải dừng chân ở vòng loại với vị trí thứ 2 trong bảng (sau Trung Quốc)

Tại vòng loại Asian Cup 2004, VFF đã có một quyết định táo bạo khi không cử ĐTQG mà cử ĐT U23 tham dự. Ở giải đấu đó, U23 Việt Nam đã xếp ở vị trí thứ 3 của bảng E (trên Nepal) với kết quả chung cuộc: thắng 3 trận (với các tỷ số 5-0 và 2-0 trước Nepal, 1-0 trước Hàn Quốc), thua 3 trận (với các tỷ số 0-2, 0-6 trước Oman và 0-5 trước Hàn Quốc).

Tại giải này, tiền đạo Văn Quyến đã làm nên lịch sử với pha ghi bàn vào lưới ĐTQG Hàn Quốc, qua đó giúp U23 VN đánh bại đội hạng 4 thế giới (Hàn Quốc đứng thứ tư World Cup 2002) với tỷ số 1-0, làm chấn động làng bóng đá châu Á.

Còn gần đây nhất năm 2011, ĐT Việt Nam nằm ở bảng D tại vòng loại Asian Cup 2011 và chỉ giành được duy nhất 1 trận thắng với tỷ số 3-1 trước Lebanon, còn lại là 2 trận hòa (1-1 trước Lebanon và 0-0 trước Syria) và 3 trận thua (0-1 trước Syria, 1-2 và 1-6 trước Trung Quốc), để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với vẻn vẹn 5 điểm (chỉ trên Lebanon)

Như vậy kể từ khi bắt đầu trở lại hội nhập với đấu trường châu lục từ năm 1996 đến nay, bóng đá Việt Nam đã tham gia tranh tài tại 4 vòng loại Asian Cup vào các năm 1996, 2000, 2004 và 2011.

Tổng cộng ĐT Việt Nam đã trải qua 18 trận đấu ở vòng loại Asian Cup với kết quả: thắng 8 trận, hòa 2 trận và thua 8 trận. (Xem bảng)

Liệu lần này, sau sự khởi đầy khá ấn tượng dưới triều đại của HLV trưởng tạm quyền Hoàng Văn Phúc, lịch sử sẽ sang trang để ĐT Việt Nam lần đầu tiên vượt qua được vòng loại ở một kỳ Asian Cup?

Bóng đá Việt với Asian Cup: Lịch sử sẽ sang trang? ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG