Bóng đá Ý: Đối mặt cuộc chiến “rút ruột” ngôi sao

Bóng đá Ý: Đối mặt cuộc chiến “rút ruột” ngôi sao
TP - Diện mạo của đương kim vô địch thế giới Italia sẽ ra sao khi đại diện dự Champions League mùa tới chỉ là những cái tên khiêm tốn như Chievo, Palermo thay vì Juventus, AC Milan danh giá?
Bóng đá Ý: Đối mặt cuộc chiến “rút ruột” ngôi sao ảnh 1
Thủ quân đội tuyển Italia Cannavano- Mục tiêu săn đuổi số 1 của Real Madrid.

Nếu rạng sáng nay Tòa án thể thao Italia phán quyết Juventus, Milan, Fiorentina và Lazio phải tụt  hạng (xuống Serie B hoặc Serie C) chắc chắn 3 CLB đầu tiên đương nhiên sẽ bị tước quyền dự Cúp C1 và cả CLB Lazio cũng không đủ tư cách dự  Cúp UEFA mùa tới.

Cho dù 4 CLB có kháng án thành công thì tất cả cũng đã quá muộn bởi khoảng hai tuần nữa (ngày 27/7), LĐBĐ Italia phải đệ trình danh sách các đội dự các Cúp châu Âu mùa tới.

Theo luật Italia, 3 ngày sau khi tuyên án các CLB mới có quyền gửi đơn kháng án.

Và trong  4 CLB trong vòng lao lý này  có tới 13 ngôi sao của họ  đang nhấp nhổm rời khỏi những “con tàu” sắp đắm (8 trong số này đã có mặt ở trận chung kết World Cup gồm 5 tuyển thủ Italia và 3 tuyển thủ Pháp - tất cả đều thuộc đội hình của Juventus).

Một cuộc tháo chạy ồ ạt chuẩn bị bắt đầu và cả 13 tuyển thủ gần như đã chuẩn bị  sẵn cho bến đậu sắp tới của mình.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid không giấu giếm kế hoạch nếu Juventus bị đánh tụt xuống Serie C, họ sẽ mua trung vệ thủ quân  Italia Cannavaro Zambrotta và Emerson.

Bộ ba Juve này nếu về Madrid sẽ được tái ngộ  ông thầy cũ  Fabio Capello, giờ là tân HLV Real đang tham vọng tái thiết đàn kền kền trắng bằng những hảo thủ vừa giúp ông giành hai chức vô địch Italia liên tiếp.

Một khả năng khác, nếu  Juve  chỉ phải rớt xuống Serie B thì lúc đó những ngôi sao của họ sẽ chỉ được cho mượn trong một mùa bóng để năm sau quay lại về với CLB thành Turin.

Ngoài bộ ba của Juve, Real Madrid cũng nhắm tới tiền vệ tấn công điển trai người Brazil Kaka của AC Milan.

Chỉ có một số ít các cầu thủ của các CLB sắp có nguy cơ bị “trảm” tuyên bố trung thành với đội bóng cũ và khẳng định sẽ ở lại bất chấp phán quyết của tòa án. Trong số này có thủ quân Juventus Del Piero và tiền vệ AC Milan Gennaro Gattuso.

Riêng “máy ủi”  Gattuso đang là mục tiêu theo đuổi của Manchester United. “Đã có quá nhiều cuộc thương lượng về tương lai của tôi ở Milan trong vài tháng qua”, Gattuso thổ lộ, “Nhưng chắc chắn tôi sẽ chỉ chơi cho Milan.

Tôi đã thông báo điều này với Phó Chủ tịch Milan Galliani rằng tôi chẳng đi đâu hết, bất chấp mọi thực tế nghiệt ngã kể cả trường hợp phải khởi đầu lại từ Serie B”.

So với Real, Manchester United tỏ ra sốt sắng không kém trong vụ “rút ruột” này. Không chỉ liên hệ với Gattuso, MU cũng đã chuẩn bị sẵn sàng thâu nạp  cả thủ môn Buffon và tiền vệ Pirlo.

Trong khi đó đương kim vô địch Anh Chelsea của tỷ phú Abramovich lại tỏ ra khá kín tiếng cho đến lúc này khi chỉ có lời mời duy nhất “lá chắn thép” Alessandro Nesta của Milan về đầu quân. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.