AFF Cup 2018:

'Bóng ma' ám ảnh tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình

'Bóng ma' ám ảnh tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình
TPO - Trong 6 lần thi đấu vòng knock-out AFF Cup trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam chưa biết đến mùi chiến thắng. Đây được xem là “điềm gở” với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vào ngày 2/12, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Philippines trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2018. Trận đấu này diễn ra trên sân Panaad ở thành phố Bacolod. Lượt về tại sân Mỹ Đình sau đó 4 ngày.

Trong bóng đá hiện đại, việc được đá trận lượt về vòng đấu loại trực tiếp trên sân nhà luôn được xem là lợi thế của các đội bóng. Tuy nhiên, điều đó có vẻ như không ứng nghiệm với ĐT Việt Nam, bởi trong 6 trận đấu loại trực tiếp gần nhất trên sân Mỹ Đình, đội bóng áo đỏ đều không thể giành chiến thắng.

'Bóng ma' ám ảnh tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình ảnh 1 HLV Park Hang-seo sẽ giúp ĐT Việt Nam "xóa dớp" trên sân Mỹ Đình?
Tại bán kết lượt đi AFF Cup 2007, ĐT Việt Nam để thua 0-2 trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình. Lượt về, đôi bên hòa nhau 0-0 tại Bangkok. Kết quả này khiến chúng ta phải chia tay giải đấu. Ở lượt đi vòng bán kết AFF Cup 2008, ĐT Việt Nam bị Singapore cầm hòa -0 trên sân Mỹ Đình. Rất may là ở lượt về, các học trò HLV Henrique Calisto đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền đạo Nguyễn Quang Hải vào phút 74 để thẳng tiến vào chung kết. Trong trận chung kết lượt đi năm 2008, ĐT Việt Nam thắng 2-1 trước Thái Lan trên đất Bangkok. Đến trận lượt về, chúng ta bị đội bóng xứ sở chùa vàng cầm hòa 1-1 nhưng vẫn lần đầu tiên lên ngôi vô địch nhờ chiến thắng chung cuộc 3-2. Tại vòng bán kết năm 2010, ĐT Việt Nam thua 0-2 trước Malaysia trên sân khách và bị đối thủ “cưa điểm” không bàn thắng tại Mỹ Đình. Kết quả này khiến Công Vinh và các đồng đội bị loại. Trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết năm 2014, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-1 trước Malaysia ở lượt đi. Những tưởng, kết quả này sẽ giúp chúng ta có vé vào chung kết. Tuy vậy, ở lượt về, đội bóng áo đỏ bất ngờ để thua 2-4 dù Công Vinh đã lập cú đúp. Tại AFF Cup 2016, ĐT Việt Nam để thua 1-2 trước Indonesia trên sân khách. Đến lượt về tại Mỹ Đình, các học trò HLV Toshiya Miura bị đội bóng xứ sở vạn đảo cầm hòa 2-2.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.