Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014

Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014
TPO - Đêm 30/10, Ủy ban Điều hành FIFA đã tuyên bố ứng cử viên duy nhất Brazil là chủ nhà đăng cai World Cup 2014.
Brazil giành quyền đăng cai World Cup 2014 ảnh 1
Brazil được chọn là quốc gia đăng cai World Cup 2014. Ảnh: AP

Như vậy, Brazil trở thành quốc gia thứ 5 được hai lần đăng cai World Cup, sau Mexico (1970 và 1986), Pháp (1938 và 1998), Tây Đức/Đức (1974 và 2006) và Italia (1934 và 1990).

Hiện Brazil cũng đang là quốc gia có số lần vô địch World Cup nhiều nhất với kỷ lục 5 lần lên ngôi vàng. Đây cũng là quốc gia duy nhất trong lịch sử tham gia toàn bộ 18 Vòng chung kết World Cup.

Bên cạnh đó, Brazil cũng trở thành quốc gia đầu tiên ở khu vực Nam Mỹ đăng cai giải đấu lớn nhất hành tinh, kể từ khi "người láng giềng" Argentina tổ chức sự kiện này vào năm 1978.

Đáng chú ý, đây cũng là lần bỏ phiếu cuối cùng theo quy tắc luân phiên mà Ủy ban Điều hành FIFA ưu tiên cho LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL). Trước đó, châu Âu đã được đăng cai tổ chức giải này năm 2006 tại Đức. Còn năm 2010 tới, Nam Phi sẽ đại diện cho châu Phi tổ chức giải bóng đá vô địch thế giới này.

Hiện Brazil có 18 thành phố đang trong quá trình chuẩn bị các điều kiện vật chất, sân bãi, hệ thống giao thông theo tiêu chuẩn yêu cầu của FIFA. Song, chỉ có 8 đến 10 thành phố sẽ tổ chức các trận đấu.

Cũng trong cuộc họp này, Ủy ban Điều hành FIFA tuyên bố, nước Đức được quyền đăng cai giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2011. Đội bóng đá nữ của Đức vừa bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới, sau khi đánh bại Brazil trong trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2007, được tổ chức tại Trung Quốc hồi đầu tháng.

TT
Theo AP

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.