Brazil tưng bừng cùng lễ khai mạc Olympic 2016

Brazil đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Olympic 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
Brazil đã sẵn sàng cho lễ khai mạc Olympic 2016. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Sáng mai (6/8), Olympic 2016 sẽ chính thức khởi tranh trên đất Brazil với lễ khai mạc hoành tráng diễn ra trên SVĐ Maracana, thành phố Rio de Janeiro. Dù xảy ra một số vấn đề không thuận lợi, song đến thời điểm này, nước chủ nhà đã sẵn sàng đón chào ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

Lễ khai mạc hoành tráng

Vượt qua sự bất ổn chính trị, các mối lo ngại về an ninh, nguy cơ đại dịch Zika và tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, Brazil đã thực sự sẵn sàng cho Olympic 2016. Vào 6h sáng mai (giờ Việt Nam), trên SVĐ Maracana sức chứa 74.738 người sẽ diễn ra Lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè với bữa tiệc âm thanh và ánh sáng rực rỡ sắc màu. Khoảng 6.000 diễn viên chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư sẽ tham gia các tiết mục kéo dài 3 giờ với chủ đề “Sự phát triển của đất nước, con người Brazil”. Có tới 25.000 nhà báo của 100 nước trên thế giới đăng ký đưa tin và 85.000 nhân viên an ninh bảo vệ cho sự kiện thể thao này.

Vua bóng đá Pele đã vinh dự được đích thân Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach và người đứng đầu Ủy ban Olympic Brazil Carlos Arthur Nuzman mời thắp sáng ngọn đuốc trên SVĐ Maracana trong lễ khai mạc. Ngày 3/8, ngọn đuốc Olympic đã tới thành phố Rio de Janeiro, sau 3 tháng lần lượt được rước qua 324 thành phố thuộc 27 bang của Brazil. Tại thành phố chủ nhà này, ngọn đuốc sẽ được 600 người rước qua 27 khu phố, trong đó có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng, trước khi tiến vào thắp sáng đài đuốc SVĐ Maracana.

Theo ngoại trưởng Brazil Jose Serra, sẽ có 45 nguyên thủ quốc gia tham gia lễ khai mạc, trong đó phải kể đến Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Italia Matteo Renzi, Tổng thống Argentina Mauricio Macri, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos, Tổng thống Paraguay Horacio Cartes…Ngoài ra, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, bộ trưởng Thể thao của 55 nước cũng có mặt tại lễ hội thể thao lớn nhất lần đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ.

Trước thềm lễ khai mạc, tổng thống lâm thời Brazil Michel Temer đã lên tiếng kêu gọi người dân ủng hộ Olympic, trước thông tin nhiều tổ chức xã hội và công đoàn đã lên tiếng đe dọa đình công và biểu tình phản đối chính phủ trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Ông Temer nhấn mạnh thi đấu thể thao là dịp các dân tộc thể hiện tình đoàn kết và hữu nghị, cũng như nói không với những hành động bạo lực.

Bóng đá làm nóng bầu không khí Olympic

Olympic 2016 diễn ra tại Brazil từ ngày 6/8 tới 21/8 với sự tham gia của hơn 11.000 VĐV đến từ 206 quốc gia, tham gia tranh tài 306 bộ huy chương của 28 môn thể thao khác nhau. Các sự kiện thể thao sẽ diễn ra ở 33 địa điểm thi đấu ở thành phố chủ nhà Rio de Janeiro, riêng môn bóng đá nam diễn ra ở 5 thành phố khác là Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador, thủ đô Brasilia và Manaus.

Hôm 3/8, môn thể thao vua được nhiều quan tâm nhất đã khởi tranh đầu tiên, trước cả thời điểm diễn ra lễ khai mạc. Bất ngờ đã xảy ra ngay ngày thi đấu đầu tiên khi nữ cầu thủ Janine Beckie của tuyển bóng đá nữ Canada đã trở thành cầu thủ ghi bàn thắng sớm nhất trong lịch sử các kỳ Olympic, với bàn thắng ở giây thứ 20 trong trận đấu với Australia. Bàn thắng này sớm hơn 9 giây so với kỷ lục trước đó của tiền đạo người Mexico Oribe Peralta trong trận tranh HCV bóng đá nam Olympic (gặp Brazil) tại Olympic London 2012.

Ở môn bóng đá nam, đội tuyển chủ nhà Brazil sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam ở Olympic bằng trận đấu với Nam Phi tại thủ đô Brasilia vào hôm nay. Với sự xuất hiện của ngôi sao Barcelona- Neymar, tuyển bóng đá nam được kỳ vọng sẽ “phá dớp” khi chưa từng một lần chạm tay vào tấm HCV trong 12 lần tham dự Thế vận hội, dù họ đã 5 lần đăng quang ở World Cup.

Ngày mai (6/8) đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở các bộ môn: Cử tạ (VĐV Vương Thị Huyền hạng 48kg nữ); Bơi (Nguyễn Thị Ánh Viên vòng loại nội dung 400m hỗn hợp); Thể dục dụng cụ (Phạm Phước Hưng ở nội dung xà kép); Bắn súng (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường ở nội dung 10m súng ngắn hơi); Đấu kiếm (Nguyễn Thị Như Hoa ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ cá nhân); Judo (Văn Ngọc Tú ở hạng cân 48kg).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.