Brazil vẫn có nguy cơ bị loại khỏi Copa America 2015

Brazil (áo xanh) vẫn có thể bị loại khỏi Copa America 2015
Brazil (áo xanh) vẫn có thể bị loại khỏi Copa America 2015
TP - Từ vị thế của ứng cử viên số một cho chức vô địch, song trận thua 0-1 trước Colombia ở lượt trận thứ 2 diễn ra ngày 19/6 cùng với việc Neymar bị cấm thi đấu cho đến hết giải khiến đội quân của HLV Carlos Dunga đứng trước nguy cơ phải dừng chân ở Copa America 2015 ngay từ vòng bảng.

Copa America luôn là giải đấu chứa đựng sự căng thẳng, kịch tính, đầy bất ngờ và giải đấu năm nay cũng không nằm ngoài tiền lệ đó. Với thực lực hiện tại, lẽ đương nhiên Brazil vẫn là cái tên được đánh giá cao cho vị trí đầu bảng C chỉ gồm Colombia, Peru và Venezuela. Thế nhưng mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn với 2 ông lớn này, đặc biệt là Brazil sau thất bại 0-1 trước Colombia trong một trận đấu mà hàng công Selecao chơi cực kỳ bế tắc.

Xét về lý thuyết, cả 4 đội ở bảng C đều có cơ hội giành vé đi tiếp. Ở lượt đấu cuối, Colombia sẽ gặp Peru ở trận đấu sớm và rõ ràng vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng đây là giải đấu mà Colombia đang chơi không tốt. Những ngôi sao của họ như James Rodriguez hay Radamel Falcao đều không thể hiện được nhiều. Ngược lại, Peru đang hưng phấn sau chiến thắng quan trọng trước Venezuela và họ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Còn đối với Brazil, họ đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề về cả lực lượng lẫn phong độ. Ở trận mở màn, đội bóng áo vàng xanh chỉ may mắn vượt qua một Peru yếu kém nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ, trong khi ở lượt trận thứ 2, đội quân của HLV Carlos Dunga đã thể hiện một hình ảnh bạc nhược với thất bại 0-1 trước Colombia. Đó là trận thua đầu tiên của Selecao trước đối thủ này sau 24 năm và càng khó khăn hơn khi Neymar, ngôi sao sáng nhất của Brazil ở Copa America 2015 bị cấm thi đấu cho đến hết giải.

Ở vòng đấu cuối diễn  ra ngày 22/6, Brazil sẽ chạm trán với Venezuela và xét về mọi khía cạnh, Selecao vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Thế nhưng như đã nói, Copa America luôn chứa đựng rất nhiều bất ngờ, chính Venezuela đã tạo sự kịch tính của bảng C khi đánh bại Colombia ở lượt trận mở màn. Thêm vào đó, sức mạnh của Brazil chắc sẽ bị ảnh hưởng với việc thiếu vắng Neymar và hiện tại, HLV Carlos Dunga vẫn chưa tìm ra phương án thay thế khi những cái tên như Robinho, Firmino hay Philippe Coutinho chưa thực sự tạo được niềm tin.

Theo thể thức của Copa America 2015, 2 đội đầu bảng sẽ giành vé vào tứ kết, ngoài ra 2 trong số 3 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt ở vòng bảng sẽ có tấm vé vớt. Chính sự phức tạp này, chỉ cần hòa, Brazil vẫn có thể giành vé vào tứ kết. Tuy nhiên đó không phải là điều mà người hâm mộ chờ đợi, cũng như việc đội bóng từng 5 lần giành chức vô địch thế giới vẫn có khả năng dừng cuộc chơi ở đấu trường châu lục ngay từ vòng bảng, nếu thua ở vòng cuối. 

MỚI - NÓNG