BTC giải châu Á nhầm lịch thi đấu của U23 Việt Nam

TPO - U23 Việt Nam sẽ quyết đấu với U23 Qatar tại SVĐ Changzhou Sports Center (Trung Quốc) vào 15h ngày 23/1, thay vì 18h30 như thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại đối thủ mạnh Iraq để giành vé vào bán kết U23 châu Á đã gây bất ngờ lớn và kéo theo một loạt sự cố nhầm lẫn. Đầu tiên, hệ thống của Google nhận diện nhầm U23 Iraq mới là đối thủ của U23 Qatar ở trận bán kết. Sau khi Google Việt Nam xác nhận lỗi và khắc phục, đến lượt trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhầm lịch thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Theo đó, AFC ghi lịch thi đấu trận bán kết 1 giữa U23 Việt Nam và U23 Qatar diễn ra lúc 18h30 ngày 23/1 (giờ Việt Nam), còn trận bán kết 2 giữa U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan thi đấu lúc 15h cùng ngày.

BTC giải châu Á nhầm lịch thi đấu của U23 Việt Nam ảnh 1 Lịch thi đấu 2 trận bán kết mới được AFC sửa lại (giờ Trung Quốc)

Ngay sau đó, trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã "đính chính" sự nhầm lẫn này, đồng thời xác nhận, trận bán kết giải vô địch U23 châu Á 2018 giữa Việt Nam và Qatar sẽ diễn ra lúc 15h (giờ Việt Nam) ngày 23/1 trên SVĐ Changzhou Sports Center, Thường Châu, Trung Quốc. Đây là lịch thi đấu được ấn định theo mã số bốc thăm từ đầu giải của AFC. 

Để chuẩn bị cho trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo đã di chuyển từ Thường Thục sang Thường Châu- địa diểm diễn ra trận bán kết với Qatar. Hiện tại, tinh thần toàn đội rất phấn khởi và hoàn toàn thoải mái, tự tin cho cuộc đối đầu với đại diện hùng mạnh của Tây Á.

Nhằm giúp các cầu thủ sớm hồi phục thể trạng, HLV Park Hang-seo quyết định dành trọn buổi chiều để các cầu thủ hồi phục thông qua sauna, vật lý trị liệu. Các cầu thủ chưa thi đấu ở trận tứ kết với U23 Iraq được yêu cầu tập bổ trợ tại phòng Gym.

MỚI - NÓNG