BTV Cup: U23 Việt Nam sẵn sàng xuất trận

BTV Cup: U23 Việt Nam sẵn sàng xuất trận
TP - Đây được xem là đợt tổng duyệt cuối cùng cho SEA Games 27, khi U23 Việt Nam tham gia BTV Cup 2013.

> U23 làm nóng 'chợ cầu thủ' BTV cup
> Bài kiểm tra cuối cùng

Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng tranh tài tại BTV Cup chiều nay. ảnh: VSI
Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẵn sàng tranh tài tại BTV Cup chiều nay. ảnh: VSI.

Tại Cúp Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) 2013, U23 Việt Nam nằm cùng bảng B với Đồng Nai, Bangu Athletico Clube (Brazil) và Semen Padang FC (Indonesia). Theo lịch thi đấu của vòng bảng thì U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Semen Padang FC (26/10), Đồng Nai (28/10) và Bangu Athletico Clube (30/10). Nếu lọt vào bán kết và chung kết thì U23 sẽ thi đấu thêm 2 trận vào ngày 1 và 3/11.

Nếu tiến đến trận chung kết, U23 Việt Nam sẽ có 5 trận đấu tại BTV Cup 2013. Đây được xem là đợt tổng duyệt cho SEA Games 27, bởi U23 Việt Nam đang trong giai đoạn hoàn thiện đội hình và lối chơi cho SEA Games 27.

BTV Cup là giải đấu giao hữu cuối cùng của U23 Việt Nam trước khi sang Myanmar. Kết thúc BTV Cup 2013, U23 Việt Nam sẽ được nghỉ vài ngày trước khi bước vào đợt tập trung thứ 4 vào ngày 8/11 tại Đà Nẵng. Sau khi kết thúc đợt tập huấn ở Đà Nẵng, vào ngày 26/11, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27.

Tại BTV Cup 2012, ĐT U22 Việt Nam đã giành ngôi á quân. Còn năm nay, vẫn giải đấu đó, vẫn còn một số cầu thủ của đội hình cũ dưới sự chỉ huy cũng của HLV Hoàng Văn Phúc, nhưng mục tiêu có lẽ phải cao hơn, đó là chiếc HCV.

Nhưng mục tiêu này xem ra không đơn giản. Bởi vì U23 Việt Nam nằm cùng bảng với những đối thủ khá nặng ký như Semen Padang và Atletico Bangu. Semen Padang là ĐKVĐ của Indonesian Premier League. Họ mang sang Việt Nam 8 tuyển thủ quốc gia, trong đó nổi bật là thủ môn Jandia Eka Putra, tiền vệ Elie Aiboy và cặp tiền đạo Titus Bonai và Edward Iunior Wilson.

Còn Atletico Bangu với nhiều cầu thủ Nam Mỹ có kỹ thuật tốt, ở đẳng cấp cao hơn hẳn những Matsubara, De Caxias đã dự giải trước đây, khi đang thi đấu tại giải VĐ bang Rio de Janeiro và từng nhiều lần góp mặt tại Serie A (giải VĐ Brazil). Bangu đã 2 lần giành chức VĐ và 6 lần xếp ngôi á quân giải VĐ bang Rio de Janeiro.

Mùa 2013, Bangu chỉ cán đích ở vị trí thứ 11 chung cuộc do không thể cạnh tranh với những tên tuổi lớn như Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama. Dù chỉ thi đấu tại giải vô địch bang nhưng Bangu vẫn được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu vô địch.

Tin không vui cho U23 Việt Nam là tiền vệ Mạnh Dũng đã gặp chấn thương háng trong buổi tập trước giải. Rất may là theo đánh giá ban đầu thì chấn thương của đội phó U23 Việt Nam không quá nghiêm trọng, không ngăn cản anh tham dự SEA Games nhưng nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong trận đầu ra quân gặp CLB Semen Padang (Indonesia).

Trong lúc đó, tiền vệ Văn Thắng đang có phong độ cao và liên tục ghi bàn trong những trận đấu giao hữu vừa qua. Tại BTV Cup 2012, Văn Thắng đã giành được giải Vua phá lưới với 6 bàn thắng. Trong 8/10 trận gần nhất của U23 Việt Nam, Văn Thắng là người ghi nhiều bàn thắng nhất với 4 lần lập công. Đây còn là cơ hội để cho tiền vệ Văn Thắng có thể đoạt giải Vua phá lưới thêm lần nữa.

Nhưng ngoài Văn Thắng, cầu thủ lập công nhiều nhất cho U23 Việt Nam là Hà Minh Tuấn cũng có thành tích là 4 bàn. Tiền đạo Minh Tuấn trong các trận đấu gặp U23 Myanmar (ở lượt đi), Sporttiskola, Ujpest và U23 Galatasaray mỗi trận ghi được 1 bàn.

Như vậy, bộ đôi tiền đạo được kỳ vọng nhất của đội tuyển U23 Việt Nam là Hà Minh Tuấn - Mạc Hồng Quân (ghi 2 bàn) trong 10 trận đấu mới ghi được 6 bàn - một con số khá thấp. Có vẻ như các chân sút của U23 Việt Nam vẫn tịt ngòi.

Nhưng trên hết, HLV Hoàng Văn Phúc phải định hình được bộ khung tại BTV Cup. Một giải đấu giao hữu quốc tế như BTV Cup sẽ là cơ hội cuối cùng để HLV Hoàng Văn Phúc kiểm nghiệm và ổn định đội hình cho tuyển U23 tại SEA Games tới.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.