Bùi Thị Thu Thảo giành HCV tại giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017

VĐV Bùi Thị Thu Thảo
VĐV Bùi Thị Thu Thảo
TPO - Ngày 6/7, VĐV Bùi Thị Thu Thảo đã mang về tấm HCV đầu tiên ở nội dung nhảy xa nữ cho điền kinh Việt Nam tại giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ.

Bùi Thị Thu Thảo đã giành HCV với cú nhảy đạt thành tích 6m54 ngay lượt đầu tiên. Bốn lượt nhảy sau cô đều phạm quy và lượt nhảy cuối cùng là 6m44.

Trong khi đó, đối thủ người Ấn Độ Neena Varakil giành HCB cũng với thành tích 6,54m, nhưng cô thực hiện cú nhảy này ở lượt nhảy thứ 4. Ở 3 lượt nhảy đầu, VĐV chủ nhà lần lượt đạt thành tích 6m25, 6m32, 5m95 và hai lượt cuối là 6m26 và 6m16.

Thành tích trên của Thu Thảo vẫn kém hơn so với kỷ lục các nhân cô thiết lập tại SEA Games 2015 ở Singapore với tấm HCB (6m65).

Cũng trong ngày thi đấu hôm qua, VĐV Quách Công Lịch đã vào chung kết nội dung 400m nam, sau khi đạt thành tích 46 giây 35 ở vòng bán kết. Em gái Quách Công Lịch là Quách Thị Lan cũng vào chung kết nội dung 400m nữ với thành tích 53 giây 26.

Giải Vô địch Điền kinh châu Á 2017 diễn ra từ ngày 6/7 đến 9/7 tại Bhubaneswar, bang Odisha, Ấn Độ. Đội tuyển điền kinh Việt Nam tham gia với 6 VĐV gồm Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Ngọc, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo. Đây là giải đấu cuối cùng mà điền kinh Việt Nam tham gia nhằm chuẩn bị cho các mục tiêu ở SEA Games 29 diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.