Bùng nổ cầu thủ Việt xuất ngoại

Bùng nổ cầu thủ Việt xuất ngoại
Lê Công Vinh không phải là cầu thủ Việt đầu tiên xuất ngoại nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng về chuyến đi này rất lớn và các CLB nước ngoài đã bắt đầu có cái nhìn khác về cầu thủ Việt Nam.

Bùng nổ cầu thủ Việt xuất ngoại

> Công Vinh được Thủ tướng Nhật mời dự Gala Dinner
> Hai cầu thủ U19 sang Nhật thử việc

Lê Công Vinh không phải là cầu thủ Việt đầu tiên xuất ngoại nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng về chuyến đi này rất lớn và các CLB nước ngoài đã bắt đầu có cái nhìn khác về cầu thủ Việt Nam.

Trước đó, Lê Huỳnh Đức khi còn là cầu thủ của CLB Công an TP.HCM cũng từng sang đầu quân một thời gian ngắn cho CLB Lifan - Trùng Khánh. Sau đó, đến lượt Nguyễn Việt Thắng sang tập luyện ở Porto B. Kế đến là Lê Công Vinh sang tập huấn và khoác áo thi đấu theo hợp đồng cho mượn trong 4 tháng ở CLB Leixoes SC mùa 2009-2010.

Lê Công Vinh
Lê Công Vinh.

Mới đây nhất, ngày 15/12/2013 vừa qua, hai cầu thủ của đội tuyển U.19 Việt Nam thuộc biên chế CLB bóng đá Hà Nội, Đức Huy và Duy Mạnh đã lên đường sang Nhật Bản thử việc tại CLB bóng đá Consadole Sapporo. Hai cầu thủ trẻ này được nhận thử việc trong 3 ngày với các tuyển trạch viên của CLB mà tiền đạo Lê Công Vinh vừa khoác áo thi đấu 4 tháng qua ở J-League 2.

 Đức Huy (giữa) và Duy Mạnh (phía xa) đang tập luyện ở Consadole Sapporo
Đức Huy (giữa) và Duy Mạnh (phía xa) đang tập luyện ở Consadole Sapporo.

Hai cầu thủ cho biết, phía CLB hỗ trợ, giúp đỡ cho cả hai rất nhiều về việc tập luyện, ăn ở. Họ tuy gặp những trở ngại nhất định như về thời tiết (ở Nhật Bản đang là mùa đông, tuyết rơi nhiều rất lạnh), khẩu vị và làm việc rất cật lực với những tuyển trạch viên khó tính, đầy kinh nghiệm nhưng vẫn cảm thấy hào hứng vì được tiếp cận với nền bóng đá chuyên nghiệp.

Đức Huy (trái) và Duy Mạnh (phải) cùng cầu thủ Yuto Nagasaka
Đức Huy (trái) và Duy Mạnh (phải) cùng cầu thủ Yuto Nagasaka.

Duy Mạnh và Đức Huy cho biết: “Các cầu thủ của Sapporo rất thân thiện, lãnh đạo của CLB cũng thế, tất cả mọi người đã giúp chúng tôi rất nhiều khi lần đầu đi thử việc ở nước ngoài với nhiều bỡ ngỡ. Chúng tôi cảm thấy rất ấm áp khi đến đây”.

Một cầu thủ trẻ khác cũng sẽ xuất ngoại vào ngày 25/12/2013 tới đây nhưng là chính thức khoác áo thi đấu chứ không thử việc. Đó là cầu thủ Nguyễn Minh Hải, thuộc biên chế CLB HN T&T vừa cùng đội U.21 HN T&T đoạt cúp vô địch giải U.21 Báo Thanh Niên 2013. Minh Hải cũng là cầu thủ đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết với pha ghi bàn mở tỷ số cho U.21 HN T&T trước U.21 Vĩnh Long, khởi đầu cho thắng lợi chung cuộc của đội nhà.

Cầu thủ Nguyễn Minh Hải được chọn khoác áo CLB SHB Champasak (Lào)
Cầu thủ Nguyễn Minh Hải được chọn khoác áo CLB SHB Champasak (Lào).

Minh Hải đã được chọn để khoác áo CLB SHB Champasak thi đấu tại giải Lao-League (tương tự V-League) mùa 2014. Bầu Hiển đã mua lại CLB này vào năm 2012 và hiện là Chủ tịch CLB, tương tự như HN T&T. SHB Champasak đã đoạt chức VĐ Lao-League mùa 2013 vừa qua và năm nay, SHB Champasak sẽ tham gia thi đấu tại AFC Cup 2014.

Minh Hải cho biết, anh sẽ sang Lào tập luyện cùng các đồng đội mới ngay trong tuần tới để chuẩn bị cho giải Lao-League sẽ khởi động vào tháng 2/2014 cũng như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho AFC Cup. Anh sẽ tham gia thi đấu theo hợp đồng cho mượn 1 năm, sau đó có tiếp tục hay trở về HN T&T là chuyện của lãnh đạo CLB. Tuy nhiên, đối với Minh Hải, chuyện sang Lào đá bóng chứ không phải là một CLB nào đó ở châu Âu hay châu Á, cũng vẫn là một sự kiện hệ trọng của cuộc đời một cầu thủ trẻ.

Minh Hải (trái) đã có một khởi đầu thuận lợi so với các cầu thủ cùng lứa
Minh Hải (trái) đã có một khởi đầu thuận lợi so với các cầu thủ cùng lứa.

Hải tâm sự: “Lao-League đang rất tiến bộ và phát triển cả về chất lượng lẫn sự quan tâm của fan. Tôi cảm thấy rất thích thú ở chuyến đi này. Điều quan trọng đối với tôi là được thi đấu nhiều để học hỏi, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm cho đời cầu thủ của mình”.

Với những khởi đầu tốt đẹp này, hy vọng trong tương lai sẽ còn nhiều cầu thủ trẻ, nhất là những tài năng của học viện bóng đá HA-GL Arsenal JMG của bầu Đức, được nhiều CLB bóng đá nước ngoài chú ý mời về khoác áo thi đấu, làm rạng danh cho bóng đá Việt Nam.

Theo Đỗ Phương
Một thế giới

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.