Bước đường dích dắc của D.Beckham

Bước đường dích dắc của D.Beckham
TP - HLV Fabio Capello đã có phản ứng khá nóng nảy với tuyên bố cựu thủ quân đội tuyển Anh Sau khi David Beckham thông báo đầu quân cho Los Angeles Galaxy với hợp đồng chuyển nhượng khổng lồ 250 triệu USD.
Bước đường dích dắc của D.Beckham ảnh 1
David Beckham

Và thực tế là Beckham đã phải ngồi trong khoang riêng của mình để xem các đồng đội chơi bóng trong một thời gian dài sau đó, và dường như sự nghiệp của anh tại Real Madrid đang dần đi tới một kết cục thảm hại.

Tuy nhiên, 5 tháng sau, cầu thủ 32 tuổi này lại có cơ hội được tôn vinh như một kẻ chiến thắng cùng chức vô địch La Liga thứ 30 của Real Madrid.

4 năm trước, Beckham đã rũ áo ra đi, lìa xa một Manchester United  đang ở thời kỳ đỉnh cao để tới Bernabeu trong sự chỉ trích của giới hâm mộ trong nước, và trong sự đón tiếp khá thờ ơ của các fan xứ bò tót, những người coi anh chỉ là một minh tinh màn bạc hơn là một cầu thủ chuyên nghiệp.

Beckham được coi là ‘’cỗ máy làm tiền’’, chỉ một mình anh ra đi đã làm cho cán cân thu nhập của Real vượt MU trong cuộc bầu chọn CLB giàu nhất thế giới và sự hiện diện của chàng cầu thủ điển trai, thời trang này đã mang lại cho Real những khoản lợi nhuận béo bở từ thị trường châu Á đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, trên phương diện thể thao, thành công dường như đã rời xa CLB từng 9 lần vô địch cúp C1 châu Âu này.

Khi quyết định gạt bỏ cơ hội đầu quân cho đối thủ của Real là Barcelona, Beckham phải đối mặt với một vấn đề: Anh đã gia nhập một đội bóng đang trong thời kỳ sa sút phong độ và tồn tại nhiều mâu thuẫn nội bộ.

Điều mà Beckham không thể lường trước được đó là phản ứng nóng nảy và mang tính hờn dỗi của Real trước quyết định tới Mỹ của mình.

Chủ tịch Real, ông  Ramon Calderon đã coi Beckham là ‘’một minh tinh màn bạc nửa vời’’, trong khi giám đốc thể thao Predrag Mijatovic thì ám chỉ rằng CLB sẽ sẵn lòng đón anh trở lại.

Cũng như sau khi bị thất sủng dưới vương triều của  HLV McClaren tại đội tuyển Anh, Beckham đã câm lặng trước báo giới, bịt tai trước những lời dèm pha và tích cực luyện tập.

Điều này đã gây ấn tượng mạnh đối với HLV Capello và ‘’con sói già’’ Italia đã thay đổi quyết định, gọi anh trở lại Real trong những vòng đấu cuối cùng của CLB tại La Liga.

Phong độ xuất sắc tại các trận thắng Valencia và Athletic Bilbao đã biến Beckham trở thành một phần không thể thay thế trong đội hình của Real.

Beckham cùng người đồng đội tại MU là Ruud van Nistelrooy đã trở thành 2 trụ cột của Real trong những trận đấu cuối cùng có tính sống còn với chức vô địch La Liga lần thứ 30 của CLB.

Tiếp thị và tham vọng khuyếch trương hình ảnh của Real trên toàn cầu là động lực thúc đấy Real ký hợp đồng với Beckham, nhưng chính kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của anh lại khiến CLB tiếc nuối khi để tuột mất con cá lớn này.

HLV Capello đã tự kiểm điểm trong chức vô địch Real Madrid của ông: “Tôi đã mắc phải 2 sai lầm không thể tha thứ trong mùa bóng này. Sai lầm đầu tiên tôi đã tách Beckham khỏi đội hình chính thức.

Sai lầm thứ hai cũng xuất phát từ danh thủ này khi tôi không ký tiếp hợp đồng với Beckham”. Có lẽ do hai sai lầm quá thiển cận này mà tương lai của Capello ở Real Madrid có thể sẽ không còn.

MỚI - NÓNG