Cả La Liga trở thành nạn nhân của Messi

Cả La Liga trở thành nạn nhân của Messi
TP - Barca không thể hạ Celta Vigo nhưng các cule vẫn nở nụ cười mãn nguyện bởi họ được chứng kiến đứa con cưng Messi xô đổ kỷ lục ghi bàn vào lưới tất cả các đối thủ tại La Liga trong một mùa giải của Ronaldo.

> Messi lại lập kỷ lục thế giới
> Messi đứng trước cơ hội cân bằng kỷ lục của Ronaldo

Messi đã lập kỷ lục chọc thủng lưới mọi đối thủ tại La Liga. Ảnh: Getty Images
Messi đã lập kỷ lục chọc thủng lưới mọi đối thủ tại La Liga. Ảnh: Getty Images.

Mùa giải 2011/2012, Ronaldo sút tung lưới tất cả các đối thủ tại La Liga. Hàng loạt lời tán dương đã được dành cho ngôi sao người Bồ Đào Nha, thậm chí các CĐV của Real còn tự tin khẳng định rằng rất lâu nữa mới có người có thể làm được như CR7.Tuy nhiên, ngay ở mùa giải năm nay, Messi đã biến kỷ lục của người đồng nghiệp thành dĩ vãng.

Dù vừa hao tổn rất nhiều thể lực để cống hiến cho ĐT Argentina tại vòng loại World Cup 2014, đặc biệt là trận gặp Bolivia trên sân đấu có độ cao 3.600m so với mặt nước biển, Messi vẫn vào sân ngay từ đầu, thi đấu năng nổ và buộc thủ thành của Celta Vigo phải vào lưới nhặt bóng.

Để chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi với PSG vào rạng sáng ngày 3/4 tới tại sân Công viên các hoàng tử. Barca đã sẵn sàng để chinh phục cú đúp (La Liga và Champions League) ở mùa giải năm nay.

Với pha lập công này, La Pulga đã hoàn tất bộ sưu tập các nạn nhân bị anh chọc thủng lưới tại La Liga. Đặc biệt, thành tích của Messi còn hoành tráng hơn của Ronaldo rất nhiều bởi anh ghi bàn trước mọi đối thủ tại La Liga 2012/2013 trong 19 trận liên tiếp.

Chứng kiến Messi lập kỷ lục, chân sút huyền thoại Gary Lineker của tuyển Anh cũng phải thốt lên lời ca ngợi: “Messi đã làm được. Ghi bàn trong 19 trận liên tiếp trước mọi đối thủ ở La Liga. Điều này sẽ không bao giờ được lặp lại. Thật khủng khiếp!”.

Việc được chứng kiến Messi lập siêu kỷ lục đã giúp các CĐV của Barca quên đi nỗi buồn đội bóng con cưng của họ bị Celta Vigo cầm hòa (Oubina đánh đầu tung lưới của Pinto để giúp Celta Vigo gỡ hòa 2-2 ở phút 88).

Dù bị cầm chân nhưng Barca vẫn tiến gần thêm tới ngai vàng La Liga một bước bởi trong trận đấu sau đó vài tiếng, Real cũng đã để Zaragoza thủ hòa 1-1. Hiện tại đội bóng chủ sân Nou Camp đã hơn đại kình địch Real 13 điểm trong khi La Liga chỉ còn 9 vòng đấu nữa là hạ màn.

Ở thời điểm hiện tại Barca đã có thể yên tâm về mặt trận quốc nội, chức vô địch La Liga gần như đã nằm chắc trong tay họ. Điều khiến đội bóng chủ sân Nou Camp bận tâm hơn lúc này là sân chơi Champions League.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.