Các cô gái Việt Nam xứng ngôi Á quân

Các cô gái Việt Nam xứng ngôi Á quân
TP- Cầm cự suốt 80 phút và thua với tỷ số tối thiểu bằng một bàn thua bóng bổng, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã rời sân Thành Long (TPHCM) với tư thế ngẩng cao đầu dù họ chưa đủ sức chiến thắng trước một đối thủ hạng tư châu Á và hạng 16 thế giới - Australia.

Vắng hai cầu thủ chủ chốt do bị thẻ đỏ trong trận bán kết thắng Myanmar nhưng các nữ tuyển thủ Australia vẫn tỏ ra vượt trội các nữ tuyển thủ Việt Nam trong lối chơi, chưa kể ưu thế rõ thấy nhất là thể lực và thể hình.

Tuy nhiên, các cô gái Australia đã rất khó khăn khi đụng phải lối chơi “biết người biết ta” mà HLV Trần Vân Phát sắp xếp cho các nữ tuyển thủ Việt Nam.

Đó là thế phòng ngự phản công với đội hình khá thấp được đan xen nhiều tầng trước khung thành thủ môn Kiều Trinh.

Nhưng đó không phải là thế phòng thủ thụ động mà trong từng thời điểm, các cô gái Việt Nam đã có những pha bóng tiếp cận khung thành đối phương, dù đó là những pha dứt điểm khá khó khăn và thường thì các tiền đạo Việt Nam phải nhận bóng trong thế quay lưng lại khung thành đối phương.

Cũng đã có những thời điểm các cô gái Việt Nam chơi tưng bừng như ở quãng thời gian từ phút 65-75, khi có những đường lên bóng khá chững chạc khiến hàng thủ Australia lâm vào thế thụ động.

Ngược lại, dù cầm bóng nhiều và chơi ép sân nhưng lối tấn công của các nữ tuyển thủ Australia tỏ ra khá bế tắc. Thêm vào đó, trong một ngày thi đấu khá xuất sắc, thủ môn Kiều Trinh đã góp công vô hiệu hóa nhiều pha bóng nguy hiểm của đối phương.

Các cô gái Việt Nam xứng ngôi Á quân ảnh 1
Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB AFF Cup 2008  Ảnh: Tường Thế

Đã có những thời điểm các nữ cầu thủ Australia tỏ ra khá bối rối khi không tìm được cách xuyên thủng khung thành Việt Nam và chính ngay BHL của họ cũng tỏ ra khá sốt ruột khiến các trong tài phải nhắc nhở.

Nhưng chính pha phạt góc ở phút 80 đã giải tỏa tâm lý cho các cô gái Australia khi họ ghi được bàn thắng sau pha bóng bổng. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận chung kết vì 10 phút sau đó dù rất cố gắng lên bóng nhưng những nỗ lực của các nữ tuyển thủ Việt Nam đều bất thành.

Ở giải đấu này, tuyển nữ Việt Nam đã có hai chiến thắng thuyết phục trước Myanmar (3-1) và Thái Lan (2-1) nhưng chưa đủ sức thắng Australia – một đội bóng xếp hạng tư châu Á và hạng 16 thế giới.

Muốn giành ngôi vô địch Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam không chỉ phải cải thiện về lối chơi và thể lực mà quan trong nhất vẫn là rút ngắn sự thua sút về thể hình. Điều này quả là một yêu cầu khá dài hơi khi vượt ra ngoài vấn đề đơn thuần bóng đá mà liên quan đến xã hội và y học.

MỚI - NÓNG