Giao hữu quốc tế:

Các 'đại gia' và trò lego trước thềm World Cup

Thủ môn Buffon tích cực tập luyện cùng các đồng đội trong đội tuyển Italia. Ảnh: Getty Images
Thủ môn Buffon tích cực tập luyện cùng các đồng đội trong đội tuyển Italia. Ảnh: Getty Images
TP - Các trận giao hữu quốc tế đêm nay và những ngày sắp tới sẽ là cơ hội cho các ông lớn bóng đá thế giới tìm ra những miếng ghép cuối cùng trước khi lên đường sang Brasil.

Chưa lúc nào nhà vô địch năm 1966 - đội tuyển Anh lại bị đánh giá thấp như vậy mỗi khi tham dự ngày hội bóng đá thế giới. Tuyển Anh đang trong quá trình trẻ hóa và HLV Roy Hodgson mang đến Brasil nhiều gương mặt búng ra sữa nên không ngạc nhiên khi họ bị đánh giá thấp hơn so với các ông lớn khác.

Ba trận giao hữu trước khi tới Brasil sẽ là cơ hội để ông Hodgson gắn kết các viên ngọc thô lại với nhau. Mở màn sẽ là trận tiếp Peru vào đêm nay trên sân nhà Wembley, sau đó họ sẽ bay sang Miami (Mỹ) đá thêm hai trận đấu tổng duyệt với Ecuador và Honduras.

Đội trưởng Steven Gerrard thừa nhận sự chuẩn bị trong hai tuần này sẽ quyết định đến thành bại của họ tại Brazil, nhất là trận mở màn với đối thủ Italia. “Đây là một phần quan trọng. Sự chuẩn bị giúp chúng tôi đạt tới phong độ tốt nhất, sẵn sàng cho trận đấu quan trọng gặp Italia”, tiền vệ đang khoác áo Liverpool nói.

Nhà vô địch năm 1998, đội tuyển Pháp, sau thời gian tập trung kín tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine đã bắt đầu tìm được sự ăn ý. Karim Benzema và Raphael Varane vừa tập trung do bận đá trận chung kết Champions League trong màu áo Real Madrid cuối tuần trước. Sau chiến thắng 3-0 trước Ukraine tại vòng playoff, chiến thắng cách biệt 4-0 trước Na Uy hôm giữa tuần giúp họ thêm tự tin. Pháp sẽ còn gặp Paraguay ngày 2/6 và Jamaica vào ngày 9/6 trước khi tới Brasil.

Đêm nay, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha sẽ tiếp Bolivia và đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho các cầu thủ chưa chắc suất gây ấn tượng với HLV Vicente del Bosque trước khi ông công bố danh sách 23 cầu thủ sau đó một ngày. Del Bosque đã lên danh sách 19 cầu thủ đá giao hữu đêm nay từ cuối tuần trước. Trong đó không có các cầu thủ của Real Madrid và Atletico Madrid, bởi ông muốn các học trò gần như chắc suất được nghỉ ngơi sau mùa giải căng thẳng.

Ngược lại, tuyển Đức đến Brasil lần này với mục tiêu vượt qua thất bại liên tiếp ở bán kết hai kỳ World Cup gần đây. Chủ nhật tới, Đức sẽ tiếp Cameroon trên sân nhà tại Moenchengladbach sau 10 ngày tập luyện đầu tiên tại Italia.

Được chăm sóc đặc biệt để phục hồi thể lực, khả năng các cầu thủ quan trọng như Manuel Neuer, Philipp Lahm và Bastian Schweinsteiger sẽ được ra sân. “Các cầu thủ đã làm việc rất tốt và tôi hài lòng với tình hình hiện tại. Tôi tin mọi việc sẽ ổn”, HLV trưởng tuyển Đức Joachim Loew nói.

Đêm mai, á quân năm 2010 Hà Lan tiếp Ghana trên sân nhà Rotterdam. Người hâm mộ nước này hy vọng HLV Louis van Gaal sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất với đội tuyển Cơn lốc màu da cam trước khi từ biệt để tới Man United sau World Cup.

Ông lớn còn lại của bóng đá châu Âu là Italia cũng đang trong giai đoạn tìm ra những con bài ưu tú nhất trong danh sách 30 cầu thủ sơ bộ mà HLV Cesare Prandelli triệu tập trước đó. Đêm mai, đội bóng từng bốn lần vô địch thế giới sẽ có trận giao hữu với CH Ireland tại London.

Đối trọng với các ông lớn châu Âu là các đại gia Nam Mỹ cũng đang hừng hực khí thế quyết giữ cúp ở lại. Brasil vừa có buổi tập đầu tiên tại trung tâm huấn luyện Granja Comary và chủ nhà giải đấu sẽ có hai trận giao hữu vào tuần tới với Panama và Serbia trước khi đá trận mở màn World Cup gặp Croatia ngày 12/6 tại Sao Paulo.

Gã khổng lồ láng giềng Argentina cũng tích cực hoàn thành nốt giáo án tại trung tâm huấn luyện ở ngoại ô Buenos Aires. Lionel Messi và các đồng đội sẽ có trận giao hữu với Trinidad & Tobago (5/6) và Honduras (7/6) trước khi hành quân sang Brasil. Uruguay vẫn đang trong tình trạng thấp thỏm chờ đợi tình trạng chấn thương của tiền đạo chủ lực Luis Suarez.

Vừa lên bàn mổ chữa trị chấn thương sụn bàn chân tuần trước, vua phá lưới Premier League sẽ vắng mặt trong trận tiếp Bắc Ireland tại thủ đô Montevideo vào đêm mai.

Một số trận giao hữu rạng sáng 31/5

02:00 Anh - Peru

03:00 Tây Ban Nha - Bolivia

06:30 Uruguay – Bắc Ireland

MỚI - NÓNG