Các đội chuẩn bị cho V-League 2014 ra sao?

Các đội chuẩn bị cho V-League 2014 ra sao?
TP - Tại hội thảo bóng đá chuyên nghiệp năm 2014 (ngày 28/9), BTC giải đã mạnh dạn tuyên bố có bao nhiêu đội chơi bấy nhiêu. Với lịch thi đấu V-League được xác định vào ngày 11/1/2014, các đội chỉ còn khoảng hai tháng để chuẩn bị cho mùa giải mới.

> K.Kiên Giang không có ngày trở lại?
> Các đội bóng V.League rậm rịch chạy tiền

Công Vinh sẽ là trụ cột cho SLNA mùa tới khi một loạt ngôi sao chia tay SLNA cuối mùa giải vừa qua. ảnh: VSI
Công Vinh sẽ là trụ cột cho SLNA mùa tới khi một loạt ngôi sao chia tay SLNA cuối mùa giải vừa qua. ảnh: VSI.

QNK Quảng Nam đã tập hợp từ cuối tháng 9 và tập luyện thể lực trong tháng 10 để đầu tháng 11 vào TPHCM tập huấn. Chuẩn bị cho V-League 2014, tân binh QNK Quảng Nam đang ráo riết tuyển quân. Những nội binh đáng chú ý nhất đã quyết định đầu quân cho QNK Quảng Nam là hậu vệ Phan Thanh Vân, người mùa trước thi đấu cho Đồng Nai. Trung vệ Lê Hải Anh mùa trước của XMXT Sài Gòn cũng đã nhận lời về khoác áo đội bóng xứ Quảng.

Tân binh Hùng Vương An Giang (HVAG) thì đang đóng ở Long Xuyên để tuyển người. HVAG góp mặt tại V-League, điều đầu tiên họ hướng đến là những người con xa quê, khi gọi được Văn Hóa từ XSKT Cần Thơ. Nhưng thủ thành Minh Nhựt chưa trả lời còn tiền vệ Thanh Sang đã cập bến SHB Đà Nẵng.

Trong khi nhiều đội bóng ở V-League đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho mùa giải mới, K.Kiên Giang được dự đoán gần như chắc chắn không thể tham dự mùa giải 2014.

CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã hội quân tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng. Các ngoại binh như Oseni và Evaldo dù đã chơi khá hay mùa trước nhưng không được giữ lại, trong khi Đoàn Marcelo chuyển tới B.Bình Dương còn Đoàn Văn Sakda giải nghệ. Hậu vệ Lê Văn Trương và thủ thành gốc Việt Đặng Văn Lâm cũng không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng khi được thanh lý hợp đồng sớm.

Trước khi hội quân trở lại, HAGL đã nhanh tay gia hạn thêm một năm hợp đồng với HLV trưởng Choi Yun-Kyum và thủ môn Bassey Akpan. Tuy nhiên, đến thời điểm này, đội bóng phố Núi vẫn chưa có thêm bản hợp đồng mới nào.

HLV Trần Bình Sự cũng cho các cầu thủ Đồng Nai tập trung để tuyển quân, bù vào những vị trí đã ra đi. Sau mùa giải vừa qua, quân số của Đồng Nai còn lại khá ít ỏi. Hiện có rất nhiều cầu thủ thử việc ở Đồng Nai, đông đảo nhất so với các đội bóng khác đang tập trung. Đội hiện đang tập luyện để chuẩn bị tham dự BTV Cup 2013.

Đồng Tâm Long An (ĐTLA) đã chính thức có được chữ ký của “người cũ” Phan Văn Tài Em với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm để hội ngộ cùng Việt Thắng, 2 trong số những người con ưu tú nhất tạo nên bộ khung hoàn hảo của ĐTLA thời hoàng kim. Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh cũng đã về với ĐTLA và sẽ khoác áo số 20. Với việc chiêu mộ Tài Em, Việt Thắng và Quang Thanh, ĐTLA đã tăng cường sức mạnh đáng kể cho cả ba tuyến. Mục tiêu mà đội bóng miền Tây Nam Bộ nhắm tới là đạt thành tích cao hơn mùa trước ở V-League 2014.

SHB Đà Nẵng cũng đã chính thức thâu nạp tiền vệ cánh trái Nguyễn Vũ Phong, đồng thời bắn tiếng để cho Thanh Hưng ra đi dù cầu thủ này còn hợp đồng 1 năm. Tiền vệ trẻ Minh Tâm đã được HLV Lê Huỳnh Đức tin dùng ở vị trí tiền vệ trung tâm, cùng với Nguyên Sa và Minh Phương hợp thành bộ ba hoàn hảo nơi tuyến giữa.

Ở Thanh Hóa, tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân quyết định sẽ ở lại đội thi đấu đến hết mùa giải 2014, bất chấp những lời mời hấp dẫn từ các đội bóng khác. Sau nửa mùa giải 2013 chơi khá thành công, nếu tỏa sáng trong màu áo U23 tại SEA Games năm nay, tương lai của Hồng Quân sẽ còn rất sáng sủa.

SLNA mất hết các trụ cột khi Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn đã ra đi, còn Quang Tình, Đình Đồng cũng chưa chắc chắn gắn bó tương lai với đội bóng quê hương. Nhưng trong tay HLV Hữu Thắng còn nguyên một dàn cầu thủ trẻ đang bắt đầu vào độ chín, như Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Mạnh Hùng. Và còn Công Vinh sẽ trở về SLNA sau khi kết thúc hợp đồng cho mượn với Consadole Sapporo (ngày 1/1/2014).

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG