Các đội cuối bảng cùng chìm sâu

Các đội cuối bảng cùng chìm sâu
TP - Bốn trận đấu chiều qua, các đội khách đều thua trận, trong đó tính cả 7 trận của vòng 21 thì bốn đội cuối bảng đều thất bại.

> “Chiến” để trụ hạng

Cầu thủ Hải Phòng thất vọng với thảm bại trên sân Vinh. Ảnh: VSI Xếp hạng sau vòng 21
Cầu thủ Hải Phòng thất vọng với thảm bại trên sân Vinh. Ảnh: VSI Xếp hạng sau vòng 21.

Trên sân Thanh Hóa, Navibank Sài Gòn đã thúc thủ trước 2 bàn thắng trong hiệp 2 của chủ nhà do Lê Quốc Phương (đá phạt) và Lê Văn Thắng sút cận thành.

Trắng tay trước Thanh Hóa, không chỉ đánh rơi vị trí thứ năm, Navibank Sài Gòn còn có nguy cơ bị nhóm cuối bảng thu hẹp khoảng cách về điểm số. Thắng trận, Thanh Hóa đã cải thiện được vị trí của mình khi mà các đội chiếu dưới toàn thua.

1. SHB Đà Nẵng (41 điểm); 2. Hà Nội T&T (39); 3. Sài Gòn XT (35); 4. SLNA (31); 5. HAGL (30); 6. V. Ninh Bình (30); 7. B. Bình Dương (29); 8. Thanh Hóa (29); 9. N. Sài Gòn (27); 10. CLB Hà Nội (26); 11. TĐCS Đồng Tháp (24); 12. K. Kiên Giang (23); 13. K. Khánh Hòa (22); 14. V. Hải Phòng (11).

Trên sân Gò Đậu, Đồng Tháp thua trận. Bàn duy nhất trận đấu diễn ra ở phút 49 khi trung vệ Chí Công lên tham gia tấn công và anh đưa bóng vào lưới từ một góc rất hẹp.

Không chỉ thua về tỷ số 0-1 mà đội bóng của HLV Trần Công Minh còn thể hiện một lối đá bế tắc, không tìm được đường vào khung thành chủ nhà. Đây cũng là trận thua đầu tiên kể từ khi HLV Trần Công Minh tiếp quản đội bóng Đồng Tháp Mười.

Đồng Tháp thua trận, HLV Trần Công Minh buồn nhưng cũng không quá đáng lo, vì trên sân Pleiku, người cùng cảnh ngộ Kiên Giang cũng thua đậm HAGL 0-3. Không may cho đội bóng của HLV Lại Hồng Vân là trận này Vũ Dương và Tiến Hoài bị treo giò, còn Lương Minh Trung bị chấn thương dài hạn.

Không còn khả năng vươn tới ngôi vô địch, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn xây dựng cho mình chỉ tiêu phải nằm trong tốp năm đội mạnh nhất giải.

Chủ nhà phố núi đã tung ra thành phần mạnh nhất từ đầu mùa bóng tới nay, và đó là rào cản quá lớn mà Kiên Giang khó lòng làm nên chuyện. Kiên Giang chưa phải là đối thủ xứng tầm, nên khả năng thua trận là điều được dự báo trước.

Trên sân Vinh, tiếp đón V. Hải Phòng sau thất bại tủi hổ ở trận đấu bù vòng 14, đội bóng xứ Nghệ nhập cuộc rất tự tin với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí và hình ảnh.

Trước đối thủ chỉ chờ ngày trở về hạng Nhất, SLNA dễ dàng làm chủ cuộc chơi với pha phối hợp tấn công như chỗ không người và giành chiến thắng chung cuộc 5-2. Các bàn thắng của chủ nhà do Trọng Hoàng, Hector (2 bàn), Bebbe và Abass, còn 2 bàn của Hải Phòng do Đình Tùng và Văn Tuyến ghi.

Trước đó một ngày, K.Khánh Hòa, đội đang trong nhóm cầm đèn đỏ (chỉ đứng trên đội chót bảng Hải Phòng) cũng đã thúc thủ 1-2 trước Sài Gòn XT.

Dù không thể hiện phong độ cao nhất, nhưng Sài Gòn XT vẫn đủ sức quật ngã đội đang đứng áp chót bảng xếp hạng K.Khánh Hòa với tỷ số 2-1. Thất bại này càng khiến cho đội bóng phố biển gần hơn với nguy cơ rớt hạng.

Cuối cùng là 2 đội của bầu Hiển, Hà Nội T&T đã thúc thủ trước Ninh Bình 2-3 và SHB Đà Nẵng thắng CLB Hà Nội của bầu Kiên 2-0. Thắng trận này, ngôi vô địch của SHB Đà Nẵng là sáng sủa hơn cả.

Việc 4 đội cuối bảng cùng thua làm cho cục diện xuống hạng không có gì thay đổi sau kỳ nghỉ Euro. Vì vậy cuộc đua tránh xuống hạng sẽ còn nóng bỏng trong những vòng đấu tới, trong đó Khánh Hòa và Kiên Giang là căng nhất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.