Các ông bầu Việt: 12 tháng đảo điên xoay vần

Các ông bầu Việt: 12 tháng đảo điên xoay vần
Bóng đá Việt Nam năm 2012 là năm có rất nhiều dấu ấn… xấu. Và trong những dấu ấn đó, luôn có những ông bầu!

Các ông bầu Việt: 12 tháng đảo điên xoay vần

> SLNA chia tay trụ cột, tinh giảm lực lượng

> Thất nghiệp, Văn Quyến lò dò đi xin việc

Bóng đá Việt Nam năm 2012 là năm có rất nhiều dấu ấn… xấu. Và trong những dấu ấn đó, luôn có những ông bầu!

Tháng 1: Bầu Kiên: “VPF muốn ra tòa”

Phát biểu về vụ tranh chấp bản quyền truyền hình với AVG, bầu Kiên khẳng định: “Ra tòa là điều VPF mong muốn nhất để làm rõ mọi điều”. Cuối cùng VPF đã giành được bản quyền truyền hình kéo theo sự ra đời của 10 doanh nghiệp bảo trợ bóng đá Việt Nam, nhưng đến nay VFF vẫn chưa công nhận Hội đồng bảo trợ do bầu Kiên lập nên.

Tháng 2: “Cổ động viên Nguyễn Đức Thụy” nổi nóng với trọng tài

Bầu Thụy thích gây sốc!
Bầu Thụy thích gây sốc!. Ảnh: Quang Minh
 

Trong trận SG Xuân Thành gặp SHB Đà Nẵng, dù đội nhà giành chiến thắng nhưng bầu Thụy vẫn xuống sân mắc nhiếc và nổi nóng với tổ trọng tài. Sau sự việc này, người ta mới biết bầu Thụy không đăng ký vào chức danh nào trong đội bóng và không có thẻ khi xuống sân nên Ban kỷ luật đành phải phạt sân Thống Nhất vì đã để cho cổ động viên làm loạn.

Tháng 3: Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa chỉ mặt trọng tài

Hình ảnh phản cảm của Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài
Hình ảnh phản cảm của Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài. Ảnh: Lê Vinh
 

Trên sân Rạch Giá, Kiên Giang xuất hiện một hình ảnh rất hiếm gặp ở V.League là Phó chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Trọng Hoài nhảy vào sân chỉ mặt, phản ứng mạnh với trọng tài Công Khanh. Hình ảnh này gây ra sự phẫn nộ rất lớn trong giới cầm còi.

Tháng 4: Bầu Kiên xin tha cho cổ động viên nhà

Trong trận V.Ninh Bình – CLB BĐ Hà Nội, một CĐV khách đã tràn xuống sân ăn mừng khiến lực lượng an ninh rất vất vả mới bắt được. Sau đó, bầu Kiên chạy ra can thiệp cho CĐV này khiến nhiều người nghĩ rằng ông bầu này không “công tư phân minh”. Tuy nhiên, sau đó bầu Kiên khẳng định chỉ yêu cầu lực lượng an ninh không được đánh CĐV.

Tháng 5: Phó chủ tịch Sài Gòn Xuân Thành vu khống trọng tài

Trong trận đấu SLNA – Sài Gòn Xuân Thành, phía đội bóng TP.HCM phản ứng rất mạnh với trọng tài Trần Trung Hiếu về việc không công nhận bàn thắng của Nsi. Sau đó, Phó chủ tịch của đội này là Bùi Xuân Thức đã gửi công văn lên Ban tổ chức giải để cáo buộc trọng tài Trung Hiếu về việc cố tình bẻ còi và đề nghị cạch mặt trọng tài này. Tuy nhiên, sau đó Ban tổ chức xác định trọng tài bắt đúng và phạt ngược lại Sài Gòn Xuân Thành.

Tháng 6: Bầu Đức: “Lương cầu thủ 40 triệu/tháng vẫn cao”

Trước tình trạng cầu thủ làm giá, bầu Đức vẫn giữ thái độ khá rắn khi khẳng định: “Ở đâu tôi không biết, riêng ở HA.GL, cầu thủ lương cao nhất chỉ được 25 triệu đồng/tháng. Còn mức lương 40 triệu đồng là quá cao”.

Bầu Đức cho rằng lương cầu thủ 40 triệu đồng/tháng là quá cao
Bầu Đức cho rằng lương cầu thủ 40 triệu đồng/tháng là quá cao. Ảnh: Quang Minh
 



Tháng 7: Bầu Chí Kiên than khó

CLB TP.HCM của ông bầu này không được lãnh đạo TP.HCM hỗ trợ thích đáng nên ông phải cầm cố cả xe hơi để trả lương cầu thủ. Ngay cả gói tài trợ 5 tỷ đồng của Sacombank cũng hết vèo để trả nợ lương. Cuối cùng TP.HCM không thoát khỏi kết cục xuống hạng.

Tháng 8: Bầu Kiên bị bắt

Sự kiện gây chấn động lớn nhất không chỉ với bóng đá là việc bầu Kiên bị bắt ngày 20/8 do hoạt động kinh tế. Cú sốc này kéo theo rất nhiều hệ lụy, trong đó đáng kể nhất là 2 đội bóng của ông bầu này phải giải thể và sự phát triển của VPF bị ảnh hướng lớn.

Tháng 9: Bầu Thọ “mất tích”

Việc ngân hàng Navibank rút chân khỏi bóng đá đã râm ran trong dư luận nhiều tháng trước khi kết thúc mùa giải, nhưng các đối tác và cầu thủ Navibank Sài Gòn không khỏi bất bình khi ông bầu này “biến mất” cùng với tiền lương thưởng. Về sau, bầu Thọ chỉ xuất hiện trong vụ chuyển nhượng CLB cho Công ty Xuân Thủy.

Bầu Kiên bị bắt gây chấn động
Bầu Kiên bị bắt gây chấn động. Ảnh: Quang Minh
 

Tháng 10: Bầu Đệ chỉ mặt bầu Đức

Tại lễ tổng kết mùa giải, khi bị bầu Đức nói sốc về ý kiến thiếu xây dựng, bầu Đệ đã có cách hành xử khá lạ mắt và ở trong cuộc hội họp chính thức đứng lên chỉ đạo bầu Đức. Trước đó, bầu Đệ cũng dọa sẽ rút Thanh Hóa ra khỏi giải.

Tháng 11: Bầu Trường dằn mặt cầu thủ V.Ninh Bình

Trước làn sóng lãn công của cầu thủ, bầu Trường đã chơi đòn mạnh tay khi tuyên bố giải tán đội bóng. Sau đó, nếu không có sự xuống thang kịp thời của cầu thủ thì ông bầu này đã xóa sổ đội. Tuy nhiên, ông bầu này cũng đã từ chức Chủ tịch CLB và tuyên bố chỉ làm bóng đá thêm 1 năm.

Tháng 12: Bầu Tiến Anh rút lui

Là một trong những ông bầu có uy tín nhất, nói đến đâu chắc đến đó và thường phê phán các ông bầu mua bán CLB theo kiểu chụp giật nên người ta rất bất ngờ khi ông bầu này rút lui khỏi bóng đá vào tháng 12. Hệ quả của điều này là 2 đội bóng của Khánh Hòa đã biến mất chỉ trong 1 ngày và 14 cầu thủ phải chuyển về Hải Phòng.

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG