Cách phân biệt vé thật với vé giả, cạo sửa

Cách phân biệt vé thật với vé giả, cạo sửa
TPO - Tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2010, không ít người dở khóc dở mếu khi mua phải những tấm vé có mệnh giá 150.000 đồng và 180.000 đồng, nhưng thực chất chỉ là vé giá 50.000 đồng và 80.000 đồng, bị tẩy xóa rồi in tăng giá hòng dễ bán hơn, cũng như kiếm lời gấp nhiều lần.

> Năm cách mua vé trận Việt Nam - Malaysia 

Để tránh tình trạng trên, Ban tổ chức giải tiến hành “đánh dấu” cho vé trận bán kết lượt về, phát hành vào sáng mai, 16 - 12, bằng cách đục hai lỗ nhỏ trên vé mệnh giá 100.000 đồng, đục một lỗ trên vé 200.000 đồng. Riêng hai loại vé 300.000 và 400.000 đồng không đục lỗ.

Ngoài ra, trên vé còn có các đặc điểm phân biết thật - giả như: Vé được in bằng công nghệ in nhiệt nên rất sắc nét và rõ ràng. Mỗi vé có một mã vạch riêng để đảm bảo sẽ không có vé nào được sử dụng hai lần, đồng thời qua hệ thống mã vạch, Ban tổ chức sẽ xác định được chính xác số lượng khán giả đã vào sân cũng như vị trí ngồi; Gắn tem chống giả Hologram hiệu ứng 3D nên khi soi vé dưới tia cực tím sẽ xuất hiện hình ảnh logo chìm.

Vì vậy, khi mua vé trôi nổi từ các tay cò, người hâm mộ cần lưu ý các đặc điểm trên để tránh bị mua phải vé tẩy xóa và không được vào sân.

Theo Viết
MỚI - NÓNG