Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt

Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt
TPO - Chinh phục xong cung đường khốc liệt đượm đầy nắng gió và dốc, các chân chạy Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2019 đã nhanh chóng lấy lại sức bằng những liệu pháp đơn giản bất ngờ.
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 2 Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong diễn ra tại thành phố biển Vũng Tàu, với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 3 Marathon Tiền Phong 2019 diễn ra 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 4 Các VĐV đã có hành trình thách thức với cung đường đầy nắng gió và dốc
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 5 Để tiếp sức cho các VĐV, ban tổ chức đã bố trí các điểm tiếp nước và hoa quả bổ sung khoáng chất, phun sương nước đá làm dịu nắng nóng.
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 6 Đặc biệt tại vạch đích, các tình nguyện viên của Pocari Sweat Việt Nam trực tiếp phát nước uống bổ sung ion Pocari Sweat tới tay các vận động viên
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 7 Với thành phần tương tự như lượng mồ hôi mất đi, gồm cả nước và các ion thiết yếu, nước giúp bù chất điện giải nhanh chóng cho các runners.
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 8
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 9 Cùng với những chai nước uống bổ sung khoáng chất, các vận động viên đã giải toả sự bức bối bằng cách ngâm chân trong bể nước lạnh
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 10 Ban tổ chức Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong đã chuẩn bị bốn bể lớn nước lạnh để phục vụ các vận động viên
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 11  
Cách runner hồi phục đơn giản trên những cự ly khốc liệt ảnh 12
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).