Cái chết trên chấm phạt đền

Cái chết trên chấm phạt đền
TP - Luis Enrique đã có thể mỉm cười khi chứng kiến thế hệ đàn em trả món nợ của anh với người Ý. Tây Ban Nha lần đầu tiên vào tới bán kết Euro kể từ năm 1984.

Không thuyết phục như đã từng thể hiện trước người Nga, Thụy Điển, Hy Lạp nhưng “bò tót” đã chiến thắng - sau tất cả những nỗ lực có thể - trên chấm phạt đền.

Một trận đấu không chứa đựng nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, không có nhiều cơ hội dành cho đôi bên khi Italia quá chú tâm vào phòng ngự, điều họ luôn làm tốt từ bấy lâu nay.

Tây Ban Nha sở hữu dàn cầu thủ có khả năng tấn công tốt hơn nhưng người Italia lại thừa hưởng sức mạnh tinh thần. Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi họ dẫn nhau tới chấm 11m.

Lippi có thể trở lại mang theo các trợ tá của ông ở Juventus, Ciro Ferrara và Angelo Peruzzi. Tây Ban Nha sẽ đi tiếp vào bán kết, gặp lại Nga.

Quên đi chiến thắng dễ dàng 4-1 ở Innsbruck, từ lúc này, Aragones đã phải chuẩn bị cho một trận đấu mới, nếu không muốn “bò tót” mù quáng trước sắc đỏ chói lóa của Andrei Arshavin và đồng đội.

Chỉ có điều, lần này, khi mà ai cũng nghĩ Tây Ban Nha sẽ tan rã, oái oăm thay lại là Italia: Daniel De Rossi và Antonio Di Natale đều không chiến thắng được Iker Casillas.

Tây Ban Nha xứng đáng. Họ đã chơi với sức sáng tạo: Đẩy Silva sang biên phải, Iniesta sang cánh trái và Aragones chỉ đạo cho bộ đôi tiền vệ nhỏ con này thường xuyên thực hiện những cú ngoặt bóng vào trung lộ và dứt điểm. Italia như một võ sĩ ngoan cường lùi dần về góc đài và chống đỡ những cú đấm từ hai bên sườn.

Thực tế, người ta có cảm tưởng như đang xem một trận đấu tại Champions League, chứ không phải giải vô địch châu Âu của các đội tuyển: Chặt chẽ, hạn chế tối đa kỹ thuật cá nhân và thiếu những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân.

Donadoni đã chỉ đạo các học trò hạn chế tối đa khoảng không gian trống của hai tiền đạo Villa và Torres.

Thực tế, ngay cả khi có bóng, các hậu vệ biên của Italia cũng không dâng cao nhằm tạo số đông nhân sự ở khu vực giữa sân, hỗ trợ sức mạnh tấn công. Điều này khiến bộ đôi Villa - Torres không có đất để thực hiện những cú dốc bóng hay phối hợp như ở trận đấu với Nga.

Thành công với hàng phòng ngự bao nhiêu, Don lại thất bại với tuyến tiền vệ bấy nhiêu. Những nỗ lực của Aquilani chỉ làm người ta càng thêm nhớ Pirlo và Ambrosini chỉ là cái bóng của Gattuso trước những lần khuấy đảo của Silva.

Người Italia đã không đánh giá hết tầm quan trọng của Pirlo với những đường chuyền phát động tấn công và tầm bao quát thế trận. Điều duy nhất mà những De Rossi, Ambrosini và Aquilani làm được chỉ là giới hạn không gian hoạt động của duy nhất Xavi bé nhỏ.

Donadoni sẽ phải ra đi, dù hợp đồng của ông với LĐBĐ Italia vừa được gia hạn tới 2010. Thất bại của Don có nguyên nhân không nhỏ đến từ “cơn hạn bàn thắng” của Luca Toni.

24 bàn thắng ghi cho Bayern Munich trong 31 trận đấu là con số ấn tượng đến mức Aragones phải cử Puyol thường trực bám sát Toni, ngay cả khi anh không có bóng.

Dù sao, đó chỉ là sự lo xa không cần thiết! Italia rời Euro với 6 tiền đạo, trong đó có Toni, không ghi được một bàn thắng (Borriello không được vào sân một phút nào!)

Tây Ban Nha không hẳn đã hoàn toàn chiếm thế chủ động. Có những thời điểm, các học trò của Aragones thể hiện một lối chơi bạc nhược, thiếu sinh khí. Và đó chính là quãng thời gian hiếm hoi người Italia có thể chơi bùng nổ với những pha dứt điểm hiểm hóc của Grosso, Di Natale.

Có lẽ, các học trò của Don đã quá tự tin vào lịch sử, mà quên đi phong độ của họ không bằng Tây Ban Nha tại thời điểm này. Trong giai đoạn chuyển giao thế hệ sau kỳ thành công 2006, Italia gục ngã trước Tây Ban Nha trên chấm phạt đền trong cuộc đấu cân não - điểm mạnh mà họ luôn tự hào.  

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.