Calisto trông đợi sự bất ngờ

Tuyển Olympic Việt Nam tập ngày 14-11. Ảnh: V.P
Tuyển Olympic Việt Nam tập ngày 14-11. Ảnh: V.P
TP - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hy vọng các học trò sẽ tạo được bất ngờ trong cuộc đối đầu với Olympic CHDCND Triều Tiên vào chiều mai. Ông Calisto hôm qua cũng không ngớt than thở về tình hình nhân sự khó khăn của đội tuyển Olympic Việt Nam.
Tuyển Olympic Việt Nam tập ngày 14-11. Ảnh: V.P
Tuyển Olympic Việt Nam tập ngày 14-11. Ảnh: V.P.

"Tôi không có nhiều lựa chọn để thay thế cho các vị trí đang bị khuyết. Ngọc Điểu, Đình Tùng chắc chắn không thể thi đấu vì bị 2 thẻ vàng. Anh Đức đang gặp vấn đề với mắt cá chân, còn Đức Thiện, đến 80% sẽ phải ngồi ngoài. Nếu Anh Đức không kịp bình phục, Olympic Việt Nam coi như mất hàng tiền đạo-HLV Calisto trả lời báo chí VN sau buổi tập chiều qua-Một vài cầu thủ khác cũng trong tình trạng không phải tốt nhất. Tình hình thực sự là rất khó khăn, nhưng chúng ta buộc phải chấp nhận vậy chứ không thể có cách nào khác".

Lịch trước đó của BTC, Olympic VN sẽ gặp Olympic Qatar ở vòng 2. Tuy nhiên, theo thông báo được cập nhật lại vào hôm qua, đối thủ của Olympic VN sẽ là Olympic CHDCND Triều Tiên. Ông Calisto không mấy vui vẻ với thông tin trên. "Qatar dĩ nhiên là đối thủ dễ chơi hơn. Olympic CHDCND Triều Tiên rất mạnh nếu so với chúng ta. Có thể không chơi thiên về kỹ thuật, nhưng các cầu thủ của họ khỏe, khả năng ban chuyền bóng chuẩn xác, chơi với tinh thần rất cao và đặc biệt lại được tổ chức tốt. Chúng ta đã hòa họ ở Cúp bóng đá 1.000 năm Thăng Long, nhưng đấy là một đội hình khác.

Theo danh sách tôi đang có trong tay hiện nay, đội hình của họ có khá nhiều cầu thủ từng tham dự World Cup 2010. Ba trận toàn thắng, không để thủng lưới bàn nào, hàng phòng ngự của Olympic CHDCND Triều Tiên hẳn phải rất vững chắc-ông Calisto không ngừng khen đối thủ- Đương nhiên, như thế không có nghĩa Olympic VN sẽ không thi đấu nữa.

Ở vòng loại, đội bóng tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng khi bước vào vòng knock-out, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Đội mạnh hơn chưa chắc đã thắng. Ở châu Âu, chuyện một đội bóng lớn bị đội khác nhỏ hơn đánh bại là bình thường. Có nhiều yếu tố quyết định tới kết quả cuối cùng của một trận đấu. Với Olympic VN, có thể là sự tự tin, và cả may mắn nữa. Tôi cho là tới thời điểm hiện tại, Olympic VN thiếu may mắn".

Thông tin thêm về đội tuyển Olympic VN, trong buổi tập chiều qua, do vừa phải trải qua một trận đấu khá căng thẳng với Olympic Iran, HLV Calisto chủ yếu cho các cầu thủ tập nhẹ, thả lỏng để hồi phục thể lực. Vào cuối buổi tập, HLV Calisto đã đích thân hướng dẫn các cầu thủ tập nhiều lần các quả sút phạt đền. Riêng hai trung vệ Long Giang, Minh Đức cùng thủ môn Tấn Trường phải tập riêng.

Trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cho biết, cả 3 cầu thủ trên đều phải thi đấu quá nhiều và cần có thời gian lấy lại sức. Với việc Ngọc Điểu bị cấm thi đấu, theo ông Hùng, nhiều khả năng tiền vệ Bùi Văn Hiếu của Than Quảng Ninh sẽ có tên trong đội hình xuất phát.

Sau khi đặt chân tới Quảng Châu, dù luôn khẳng định HLV Phan Thanh Hùng mới là người chỉ đạo Olympic VN, nhưng HLV Calisto đã nhanh lấy lại vị trí cầm trịch, cả trong các buổi tập cũng như lên phương án chiến thuật, nhân sự của đội…Trước những lo ngại về việc, sự vắng mặt của ông Calisto sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của ĐTQG cho AFF Cup 2010, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã tỏ ra không mấy quan tâm. "Nếu lo ngại chuyện đó, tôi đã không đang ở đây" - ông Calisto ngắn gọn.

Bóng đá nữ:

Việt Nam thua đậm Hàn Quốc

Trước đối thủ mạnh Hàn Quốc, đội tuyển nữ VN đã không thể tạo nên bất ngờ khi để thua với tỷ số đậm 1-6. Kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Thực tế các cô gái VN đã sớm tạo được một bất ngờ nho nhỏ, khi có bàn thắng mở tỷ số ngay đầu trận đấu. Phút thứ hai, Nguyễn Thị Muôn đã ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Hàn Quốc. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy. Sau khi bị thua, Hàn Quốc nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục gia tăng sức ép. Cho đến phút 29 của hiệp 1, tỷ số đã là 4-1 cho Hàn Quốc. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của VN ở hiệp đấu này là pha sút bóng hiểm hóc từ khoảng cách ngoài 30m của Kim Tiến, khiến thủ môn Hàn Quốc phải vất vả tung người đẩy bóng ra ngoài.

Hiệp 2, dù chơi đầy nỗ lực, nhưng do khoảng cách chênh lệch về trình độ, các cầu thủ nữ VN đã không thể ghi thêm được bàn thắng và chịu để thua thêm 2 bàn nữa ở các phút 71, 77. Ngày 16-11, nữ VN có trận đấu thứ hai với nữ Trung Quốc.

Nguyên Phong (từ Quảng Châu)

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...