Calisto tự ái vì bị chê

Calisto tự ái vì bị chê
TP - Sau buổi tập chiều qua, HLV Calisto đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí với lý do: "Đội tuyển Việt Nam thua hay hòa cũng bị chỉ trích, nay đội thắng để vào bán kết cũng vẫn bị chỉ trích"

Ông cho biết: "Như thế là đội tuyển Việt Nam không được tôn trọng nên tôi đã quyết định sẽ không trả lời phỏng vấn".

Calisto tự ái vì bị chê ảnh 1
HLV Calisto trao đổi với các cầu thủ trong buổi tập chiều 12/12  Ảnh: Phạm Yên

Singapore phải bay đường vòng

Theo kế hoạch, đội Singapore sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày 15/12 nhưng do không mua được vé bay thẳng tới Hà Nội nên đội Singapore phải tới Hà Nội sớm hơn một ngày và lại phải đi đường vòng.

Theo đó, đội Singapore sẽ bay tới Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) và sau đó bay ra Hà Nội.

Căn cứ theo lịch trình của LĐBĐ Singapore, 18h30 chiều 14/12, đội bóng đảo quốc sư tử biển mới có thể đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài.

Như vậy, họ đã phải mất tổng cộng hơn 8 giờ di chuyển mới có thể đến được Hà Nội.

Hôm qua, sau một buổi sáng nghỉ ngơi để lấy lại sức sau chặng bay từ Phuket trở về Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã ra sân tập Mỹ Đình chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Singapore trên sân nhà vào ngày 17/12 sắp tới.

Tuy nhiên, buổi tập hôm qua chỉ có sự tham dự của 20 cầu thủ, vắng Minh Châu do đang sưng mắt cá, còn Tài Em dù vẫn ra sân nhưng chỉ tập nhẹ do chưa bình phục chấn thương.

Chỉ với 20 cầu thủ nhưng HLV Calisto vẫn cho chia đôi đội hình để thi đấu đối kháng và căn cứ vào cách bố trí nhân sự của ông thầy người Bồ Đào Nha, có thể thấy ông đang cân nhắc về hàng hậu vệ và tiền đạo.

Bằng chứng là trong buổi tập hôm qua, bộ tứ vệ đã cùng thi đấu ba trận ở vòng bảng là Việt Cường - Như Thành - Minh Đức - Quang Thanh vẫn sát cánh bên nhau, còn ở phía trên, người đá cặp với Công Vinh là Thanh Bình.

Sau ba trận vòng bảng, hàng thủ đội tuyển Việt Nam vẫn chưa tạo được sự yên tâm tuyệt đối nên có lẽ vì vậy HLV Calisto muốn để họ có thêm thời gian chơi cạnh nhau để tạo thêm sự gắn kết.

Còn việc bố trí Công Vinh chơi cặp với Thanh Bình không ngoài mục đích giúp Vinh giải toả cơn khát bàn thắng kéo dài suốt 270 phút.

Trong số bốn tiền đạo, Công Vinh là người thi đấu nhiều nhất nhưng lại chưa ghi được bàn thắng nào, xét về lý thuyết là thua cả Thanh Bình, Việt Thắng, Thành Lương và thậm chí còn kém cả hậu vệ Quang Thanh.

Theo HLV Calisto, Công Vinh đang rất cần sự giúp đỡ của đồng đội, nên ông đã bố trí Thanh Bình chơi cặp với Công Vinh, bởi Bình là người có thâm niên phối hợp cùng Công Vinh lâu nhất ở đội tuyển.

Buổi tập chỉ diễn ra trên diện tích khoảng 2/3 sân và yêu cầu của HLV Calisto dành cho các cầu thủ là phải thi đấu thật nhanh, chơi bóng ít chạm và tích cực di chuyển.

Trong buổi tập này, Thành Lương được bố trí chơi khá cao, có nhiều thời điểm tiền vệ này chơi ngang với hậu vệ cuối cùng bên phía đội áo xanh. Có vẻ như sau khi Thành Lương thi đấu ấn tượng ở vị trí hộ công trong trận thắng Malaysia, HLV Calisto sẽ tiếp tục để Lương "dị" đảm nhận vai trò này.

Do mặt sân tập Mỹ Đình quá xấu nên đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng buổi tập, nhưng dù vậy, HLV Calisto vẫn cho các học trò quần thảo tới hơn 1 giờ đồng hồ rồi mới cho nghỉ.

Một điểm rất đáng chú ý là sau khi kết thúc buổi tập, HLV Calisto đã từ chối trả lời phỏng vấn vì lý do: "Đội tuyển thua hay hoà cũng bị báo chí chỉ trích, nay đội thắng để vào bán kết cũng vẫn bị chỉ trích. Như thế là đội tuyển Việt Nam không được tôn trọng nên tôi đã quyết định sẽ không trả lời phỏng vấn".

Quyết định của HLV Calisto đã nhận được sự đồng thuận từ lãnh đạo VFF với lý do: "Trả lời phỏng vấn báo chí hay không là quyền của HLV Calisto".

Một lãnh đạo VFF cho biết, HLV Calisto cảm thấy không công bằng khi báo chí phê phán đội tuyển Việt Nam và khen ngợi một đội bóng đã bị loại như Malaysia. Vị lãnh đạo này bức xúc: "Trong số những người chê đội tuyển Việt Nam lại có cả HLV Mai Đức Chung".

MỚI - NÓNG