Calisto: Việt Nam không kiểm soát được bóng

HLV Calisto trắng tay trên đất Mã:
HLV Calisto trắng tay trên đất Mã:
TP - “Đây là một trận đấu hấp dẫn. Đáng tiếc là chúng ta đã không giành được chiến thắng. Tuy nhiên, đây chỉ là lượt đi thôi, và chúng ta vẫn còn 90 phút ở lượt về trên sân nhà”-HLV Calisto cho biết vào đầu buổi họp báo tối qua.
HLV Calisto trắng tay trên đất Mã:
HLV Calisto trắng tay trên đất Mã: . Ảnh: Khôi Nguyên

Ông nhận xét thế nào về màn trình diễn của ĐTVN. Đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại của chúng ta?

VN chơi với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Trong hiệp 1, chúng ta đã tạo được một số cơ hội, nhưng lại không tận dụng được. Hiệp 2, hàng tiền vệ không kiểm soát được bóng. Các cầu thủ đã mắc một số sai lầm rất sơ đẳng.

Trận đấu này, trọng tài đã làm nhiệm vụ không thật tốt. Suốt trận, ông ấy có vẻ như muốn bảo vệ cho Malaysia. Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến VN thua, như tôi nói ở trên, vẫn là do các cầu thủ đã mắc lỗi quá sơ đẳng.

Hôm nay, thủ môn Tấn Trường đã thi đấu không tốt?

Tất cả các cầu thủ đều có lúc mắc sai lầm. Ai có thể không nào? Tôi biết ngày mai nhiều người phê phán Tấn Trường. Nhưng cần nhìn thực tế là phong độ của cầu thủ không phải lúc nào cũng như nhau. Trận đấu với Singapore, Tấn Trường đã thi đấu rất tốt đấy thôi.

Ở đây tôi muốn nói, là mặc dù các cầu thủ đã mắc sai lầm thật, nhưng không phải khi đánh giá vậy, tôi có ý khiển trách họ. Trái lại, tôi rất hài lòng với những gì với tinh thần thi đấu của họ. Họ đã chơi với tất cả khả năng. Như vậy có gì đáng trách?

Ông đánh giá thế nào về cơ hội của ĐTVN sau trận thua này?

Chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Điều này chắc không cần phải nói. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lượt đi thôi. Chưa có gì gọi là kết thúc cả. Chúng ta vẫn còn 90 phút lượt về ở sân nhà để chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra.

Bóng đá là vậy, lúc thắng lúc thua. Nhưng chúng ta phải lạc quan. Phải tin là mình sẽ chơi tốt hơn. Tại sao không nghĩ Malaysia có thể ghi được 2 bàn trên sân nhà, thì chúng ta cũng sẽ làm được điều tương tự?

Liệu ĐTVN có thể đánh bại được Malaysia không?

Có thể, nhưng sẽ rất khó. Nếu họ ghi được một bàn, VN sẽ phải ghi 3 bàn.

Ông có cảm thấy bất ngờ với những gì Malaysia đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay?

Tôi không thấy có gì bất ngờ. Tôi vẫn nói Malaysia là một đội bóng mạnh. Hôm nay họ đã chơi tốt hơn VN. Hàng hậu vệ của Malaysia chơi rất vững chắc, trong khi khả năng tổ chức tấn công của họ cũng rất tốt. Các cầu thủ Malaysia đã thi đấu với tinh thần rất cao.

Vĩnh Xuân
Ghi từ Kuala Lumpur

HLV Rajagobal:Malaysia xứng đáng với 3 điểm

Trước trận tôi đã nói với các cầu thủ, rằng chúng ta là một đội bóng trẻ, trong khi VN lại rất mạnh. Tuy nhiên, tất cả cần phải lạc quan và tự tin. Và nếu nhìn vào những gì đã diễn ra, tôi cho rằng Malaysia xứng đáng giành 3 điểm.

Như mọi khi, VN vẫn chơi áp đảo, nhưng chúng tôi đã biết cách hạn chế khả năng tấn công của họ. Có lẽ sự khác biệt giữa VN với Malaysia ở trận này, là chúng tôi đã tận dụng được cơ hội, còn họ thì không. Và đấy là lý do vì sao Malaysia lại thắng.

Khi ghi được bàn đầu tiên, tôi đã biết là Malaysia sẽ có bàn thắng thứ 2, vì VN sẽ phải dâng lên tấn công. Kết quả này dĩ nhiên rất tốt cho Malaysia. Tuy nhiên VN là đội bóng mạnh, và lại đặc biệt chơi tốt trên sân nhà. Vì vậy, Malaysia sẽ phải tiếp tục thi đấu tập trung, thậm chí tốt hơn cả ngày hôm nay.

N.P
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.