Cameroon và Ai Cập vào chung kết

Cameroon và Ai Cập vào chung kết
TPO - Trong 2 trận bán kết CAN 2008, Cameroon có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội chủ nhà Ghana và Ai Cập tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch bằng trận thắng đậm 4-1 trước Bờ Biển Ngà.
Cameroon và Ai Cập vào chung kết ảnh 1

Niềm của các cầu thủ Cameroon. Ảnh: AP

Đội chủ nhà ra quân thiếu vắng khá nhiều trụ cột, đội trưởng Mensah bị treo giò trong khi tiền đạo đang rất vào phom Gyan cũng vắng mặt vì chấn thương.

Tuy nhiên Ghana vẫn là đội nắm giữ thế trận tốt hơn, song các cơ hội đều không được Addo và Ayew tận dụng thành công.

Bên cạnh đó thủ môn Kanemi cũng đã có một trận đấu khá xuất sắc khi liên tục làm chùn chân các tiền đạo đội chủ nhà.

Bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 63 khi HLV Pfister của Cameroon tung tiền đạo Nkong vào thay Joseph-Desire Job. Chỉ cần 7 phút có mặt trên sân, Nkong đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu bằng pha dứt điểm chính xác từ khoảng cách chừng 15 mét.

Ở trận bán kết còn lại, Ai Cập bất ngờ có chiến thắng thắng đậm 4-1 trước "Voi rừng" Bờ Biển Ngà.

Fathy là người mở tỷ số cho Ai Cập ở ngay phút 12 của trận đấu bằng pha dứt điểm chính xác ở tầm 20 mét.

Trong hiệp 1, Bờ Biển Ngà cũng đã có cơ hội san bằng tỷ số, song Drogba đã tận dụng không thành công.

Sang hiệp 2, Ai Cập tiếp tục có bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 62 khi Zaki đánh đầu tung lưới Bờ Biển Ngà sau đường tạt bóng của Fathi.

Chỉ 1 phút sau, Keita nhen nhóm hy vọng cho Bờ Biển Ngà bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, Zaki một lần nữa dập tắt hy vọng đó bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 67 của trận đấu.

Trong những phút cuối cùng, tiền đạo Mohamed Abo Terika ấn định chiến thắng 4-1 cho Ai Cập bằng pha dứt điểm quyết đoán ngay trong vòng cấm.

Như vậy, Cameroon và Ai Cập sẽ tái ngộ trong trận chung kết. Ở vòng bảng Cameroon đã thất thủ trước nhà đương kim vô địch với tỷ số 2-4.

Và nếu vượt qua Ai Cập trong trận chung kết, Cameroon sẽ san bằng được kỷ lục 5 lần đăng quang tại CAN hiện tại do chính Ai Cập nắm giữ.

Lịch thi đấu: (Tính theo giờ Việt Nam)

Chủ nhật, ngày 10/02

0 giờ 00: Tranh hạng 4: Ghana - Bờ Biển Ngà

Thứ 2 ngày 11/02

0 giờ 00: Chung kết: Ai Cập - Cameroon

MỚI - NÓNG