CAN 2006: Nigeria giành giải Ba

CAN 2006: Nigeria giành giải Ba
TPO - Nigeria đã kết thúc CAN 2006 với vị trí thứ Ba an ủi, sau khi đánh bại Senegal 1-0 tối qua bằng bàn thắng duy nhất của G.Lawal ở phút thứ 79.
CAN 2006: Nigeria giành giải Ba ảnh 1

Tiền vệ Lawal sau khi nhận đường chuyền của John Utaka bên cánh phải đã dứt điểm chéo góc tung lưới Senegal.

Trong tình huống này thủ môn Pape Mamadou Diouf chỉ có thể nhìn bóng bay vào lưới mà không thể cản phá bởi cú dứt điểm của đối phương quá gần.

Với đội hình có một chút xáo trộn so với những trận đấu trước, nhưng Nigeria vẫn liên tiếp tạo được các cơ hội ngon ăn khi tiếp Senegal.

Đầu tiên là cú sút phạt căng của trung vệ Taye Taiwoo nhưng vọt xà trong gang tấc. Sau đó, là Obafemi Martins lãng phí cơ hội tốt nhất ở phút 66.

Đáng chú ý trong trận đấu này, tiền vệ đội trưởng Jay-Jay Okocha đã nói lời chia tay đội tuyển Nigieria. Tuy nhiên, anh có trận đấu giã từ không như mong muốn khi bị thay ra giữa hiệp 2 bởi Wilson Oruma. 

Có thể nói đây là giải đấu không thành công của đội tuyển Nigeria cũng như cá nhân Okocha. Bởi tiền vệ kỳ cựu này hầu như vắng mặt cả giải đấu vì chấn thương. Anh được vào sân trong trận đấu cuối cùng không vì lý do chuyên môn mà chủ yếu là vì tình cảm.

Đội tuyển Nigeria đã lần thứ 3 liên tiếp tại các kỳ CAN gần đây chỉ giành vị trí thứ 3 dù là ứng cử viên sáng giá trước khi vào mỗi giải. Senegal, đội đã thua 4 trên 6 trận toàn giải vẫn giành vị trí thứ 4.

Đêm nay, trên sân Cairo, sẽ diễn ra trận chung kết CAN 2006 giữa chủ nhà Ai Cập và Bờ Biển Ngà.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.