Cần Thơ lúng túng với CĐV Hải Phòng vì án phạt của VFF

CĐV Hải Phòng bị VFF cấm đến sân khách hết mùa.
CĐV Hải Phòng bị VFF cấm đến sân khách hết mùa.
TPO - Ban tổ chức CLB bóng đá Cần Thơ hiện chưa biết xử lý như thế nào đối với các CĐV Hải Phòng ở trận đấu diễn ra cuối tuần này do án kỷ luật của Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).  

Ngày 2/7 này, Cần Thơ sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà ở trận đấu thuộc vòng 16 V-League 2017. Theo tìm hiểu, BTC đội bóng Tây đô hiện chưa có phương án ứng xử với CĐV đội khách ra sao. Lý do bắt nguồn từ án phạt của Ban Kỷ luật VFF mới đây đối với các CĐV Hải Phòng.

Do hành vi đốt pháo sáng trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình ở trận đấu của Hải Phòng với CLB Hà Nội, Ban Kỷ luật VFF đã ra án phạt cấm CĐV Hải Phòng tới các sân ở các trận đấu trên sân khách của Hải Phòng trong năm 2017. Một thành viên BTC Cần Thơ cho biết, với án phạt này, họ không biết bố trí khu vực cho CĐV Hải Phòng tại trận đấu sắp tới như thế nào. “Án phạt của Ban Kỷ luật ghi “cấm CĐV Hải Phòng”, như vậy chúng tôi không thể quây khu vực dành cho CĐV khách như bình thường. Trong khi đó trên thực tế rất khó ngăn CĐV Hải Phòng vào sân”-vị này chia sẻ.

Được biết, phía Cần Thơ vừa qua đã liên hệ với BTC Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) để đề nghị hướng dẫn. Trả lời Tiền Phong sáng 30/6, Trưởng giải V-League Nguyễn Minh Ngọc cho biết, BTC sẽ sớm có hướng dẫn cho Cần Thơ. “Chúng tôi xác nhận có việc Cần Thơ đang có chút lúng túng vì vấn đề này. Hiện chúng tôi đang tập hợp các ý kiến và sẽ sớm gửi văn bản tới Cần Thơ, hướng dẫn họ cách tổ chức trận đấu”-ông Nguyễn Minh Ngọc nói.

Một quan chức VPF khác thừa nhận, trên thực tế rất khó ngăn CĐV Hải Phòng vào sân theo từng cá nhân. “Về cơ bản chúng tôi cho rằng án phạt của Ban Kỷ luật VFF hướng tới hạn chế tối đa khả năng CĐV Hải Phòng tụ tập thành đám đông để quậy phá, gây mất an toàn, an ninh. Cá nhân tôi cũng cho rằng, bên canh một số nhỏ CĐV Hải Phòng hay quậy phá, thì bộ phận đông đảo còn lại đều là những người yêu bóng đá, cổ vũ đội nhà nhiệt tình. Những CĐV quá khích Hải Phòng nên học cách cổ vũ chuyên nghiệp, văn minh”-quan chức VPF trên cho hay.

Sau khi ra án phạt đối với CĐV Hải Phòng, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường chưa đưa ra bất kỳ ý kiến cá nhân nào. Cho tới hôm nay, ông Hường vẫn tắt hai số điện thoại quen dùng, không ai liên lạc được. Phía BTC VPF trước đó cho biết sẽ phải làm việc với Ban Kỷ luật để làm rõ “tinh thần” án phạt trên, qua đó có hướng dẫn cụ thể cho BTC các sân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.